Ngày 10/2, Lục quân Hàn Quốc cho biết quân đội nước này và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật phối hợp quy mô lớn tại một thao trường gần biên giới liên Triều nhằm nâng cao khả năng tác chiến chung.
Hy Lạp và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 29/8 đã bắt đầu hoạt động huấn luyện không quân chung ở Đông Địa Trung Hải.
Tối 28/8, Thổ Nhĩ Kỳ ra thông báo cho biết nước này sẽ tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật ở khu vực ngoài khơi phía Tây Bắc Cyprus từ ngày 29/8 đến 11/9.
Ngày 26/8, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã tập trận chung với một tàu khu trục của hải quân Mỹ tại khu vực phía Đông Địa Trung Hải.
Hy Lạp ngày 26/8 bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung với Pháp, Italy và CH Cyprus ở vùng biển phía Đông Địa Trung Hải, tâm điểm cuộc tranh cãi leo thang giữa nước này và Thổ Nhĩ Kỳ.
Căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp liên quan tới hoạt động khảo sát dầu khí ở các vùng biển tranh chấp chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi hai nước công bố kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận riêng rẽ tại Đông Địa Trung Hải trong ngày 25/8.
Ngày 20/8, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin thông báo đã ra lệnh tổ chức diễn tập quân sự chiến thuật trên quy mô lớn tại khu vực Grodno, miền Tây nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong các ngày từ 15-18/8, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận chung trên Biển Hoa Đông.
Các quan chức Nhật Bản cho biết cuộc tập trận hải quân đa quốc gia lớn mang tên Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) do Mỹ dẫn đầu ngày 17/8 đã bắt đầu diễn ra ngoài khơi đảo Hawaii của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, song quy mô cuộc tập trận đã được thu hẹp do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Ngày 18/8, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung mùa Hè thường niên với quy mô rút gọn trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 diễn biến phức tạp.
Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 15/8 đưa tin, nước này và Mỹ có kế hoạch lùi thời điểm tổ chức cuộc diễn tập chỉ huy tham mưu trên máy tính (CPX) với quy mô được thu nhỏ vào tuần tới, rút ngắn 2 ngày so với kế hoạch trong bối cảnh số các mắc mới COVID-19 gần đây tăng lên.
Hơn 4.000 binh sĩ từ 9 quốc gia đã cùng tham gia cuộc tập trận quân sự 'Saber Junction 20' tại thao trường huấn luyện ở Bavaria (Đức) ngày 10/8.
Trong tuần tới, quân đội Đức có kế hoạch khởi động các cuộc tập trận với lực lượng vũ trang Mỹ. Cuộc tập trận với số binh sĩ tham gia lên tới 5.000 người này sẽ phải tuân thủ các quy định mới về vệ sinh dịch tễ để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19.
Ngày 3/8, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết, không quân nước này và Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận không quân chung mang tên "Lightning Enduring 2" ở miền Nam Israel trong ngày 2/8 với sự góp mặt của các máy bay tiêm kích tàng hình hiện đại nhất Trung Đông.
Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran leo thang, lực lượng quân sự của Tehran đã thực hiện các cuộc tập trận tấn công và tiêu diệt mô hình tàu sân bay Mỹ.
Thủy thủ đoàn khu trục hạm Đô đốc Makarov của Hải quân Nga vừa tiến hành một cuộc diễn trận phòng không ở Địa Trung Hải.
Ngày 28/7, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành cuộc tập trận ở vùng Vịnh.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 27/7, mạng tin NNS chính thức của Hải quân Mỹ cho biết tàu sân bay Dwight D. Eisenhower cùng các nhóm chiến hạm hộ tống đã tiến hành tập trận bắn đạn thật tại khu vực phía Đông Địa Trung Hải.
Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn thông báo của quân đội Ai Cập ngày 25/7 cho biết các lực lượng hải quân Ai Cập và Pháp vừa tiến hành cuộc diễn tập trên Địa Trung Hải.
Ngày 26/7, hãng tin Yonhap dẫn các nguồn thạo tin cho biết Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí tiến hành một cuộc tập trận vào tháng tới với quy mô nhỏ hơn, thay vì hủy bỏ sự kiện này trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục lây lan.
Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn tin của hãng ABC (Australia) ngày 22/7 cho biết 5 tàu chiến của Australia đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở Biển Philippines cùng với hải quân Mỹ và Nhật Bản, trong bối cảnh căng thẳng an ninh trong khu vực với Trung Quốc.