Theo Nikkei Asia ngày 11/3, nhà sản xuất tiêm kích duy nhất của Ấn Độ đối mặt áp lực mới khi các sự cố kỹ thuật của dòng Tejas và sự nổi lên của các tập đoàn tư nhân làm lung lay vị thế gần như độc quyền của Công ty TNHH Hàng không Hindustan (HAL) trong ngành hàng không quân sự.
Ngày 11/3, một chỉ huy quân sự cấp cao của Iran cho biết các ngân hàng và tổ chức tài chính trên khắp Trung Đông có thể trở thành mục tiêu trả đũa sau cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel nhằm vào một ngân hàng tại Tehran.
Cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran đã bước sang ngày thứ 12 mà không có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí còn trở nên căng thẳng hơn với việc Washington sử dụng oanh tạc cơ B-2 thả bom nặng gần 1 tấn nhằm phá hủy năng lực sản xuất tên lửa của Tehran.
Chính quyền Tổng thống Trump được cho là đang cân nhắc triển khai đặc nhiệm vào Iran để thu giữ kho uranium làm giàu cao – lượng vật liệu có thể dùng chế tạo ít nhất 10 đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây sẽ là một chiến dịch cực kỳ phức tạp và rủi ro.
Iran đang chứng minh mỗi ngày rằng cuộc chiến không làm tê liệt hoàn toàn khả năng chiến đấu của họ.
Tổng thống Nga tiết lộ quy mô tiến công của lực lượng quân đội nước này tại vùng Donbass, miền đông Ukraine.
Quân đội Mỹ cho biết đã phá hủy nhiều tàu hải quân Iran, trong đó có 16 tàu rải thủy lôi, gần eo biển Hormuz.
Theo thông tin tình báo của Mỹ, Iran đã bắt đầu triển khai thủy lôi hải quân trong các tuyến hàng hải của Eo biển Hormuz. Đây là một bước leo thang nguy hiểm có thể làm sâu sắc thêm sự phong tỏa đối với hành lang năng lượng quan trọng nhất thế giới.
Tờ The Washington Post dẫn lời hai quan chức Mỹ tiết lộ Lầu Năm Góc đã chuyển một số thành phần của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) từ Hàn Quốc sang Trung Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey thông báo tàu khu trục HMS Dragon của Hải quân Hoàng gia Anh sẽ lên đường tới khu vực Đông Địa Trung Hải trong vài ngày tới.
Washington Post vừa đăng tải bài viết dựa trên nguồn tin quan chức cho biết Mỹ đang điều chuyển một số bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) từ Hàn Quốc tới Trung Đông.
Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/3 cho biết một hệ thống phòng không Patriot của Mỹ đã được triển khai ở khu vực Đông Nam nước này nhằm tăng cường năng lực phòng không trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang liên quan tới xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.
Trong tư duy quân sự Iran, chiến tranh không đơn thuần là cuộc so sánh hỏa lực. Nó là bài kiểm tra về sức chịu đựng.
Một số thông tin gần đây cho biết các đồng minh của Mỹ tại châu Âu và châu Á lo ngại chiến sự tại Iran có thể khiến họ không nhận được các loại vũ khí do Mỹ sản xuất mà họ đã đặt mua.
Ngày 9/3, Chính phủ Hà Lan xác nhận nước này quyết định triển khai một khu trục hạm phòng không cùng thủy thủ đoàn tới khu vực Đông Địa Trung Hải để tham gia nhiệm vụ phòng thủ kéo dài đến đầu tháng 4.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 10/3, Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Ngoại trưởng Penny Wong và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles ra thông cáo chung cho biết Iran vẫn đang tăng cường các cuộc tấn công trả đũa ở Trung Đông với quy mô và mức độ chưa từng thấy, và có 12 quốc gia trong khu vực tiếp tục trở thành mục tiêu bị tấn công.
Ukraine đang tận dụng kinh nghiệm chiến trường và công nghệ chống UAV để hỗ trợ các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông đối phó với các cuộc tấn công bằng drone do Iran thiết kế.
Khi các đợt không kích vào Iran gia tăng, những tuyên bố của Tổng thống Trump về mục tiêu thực sự của Washington lại liên tục thay đổi và đôi khi mâu thuẫn. Điều đó đặt ra câu hỏi trung tâm: mục tiêu cuối cùng của Mỹ trong cuộc chiến này là gì?
Trong bối cảnh chiến dịch “Sư tử gầm” tiếp tục diễn ra, Israel đã tăng cường mạnh mẽ năng lực quân sự khi tiếp nhận hơn 1.000 tấn vũ khí, thiết bị quân sự và nhiều loại đạn dược trong vòng 10 ngày qua.
Tiếp bước Philippines, một quốc gia Đông Nam Á khác đã đạt được thỏa thuận với Ấn Độ về việc mua tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos.
Theo báo cáo mới của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), trong giai đoạn 2021-2025, Ba Lan là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai châu Âu, chiếm 3,6% tổng khối lượng nhập khẩu vũ khí toàn cầu, chỉ đứng sau Ukraine và xếp thứ 7 trên toàn thế giới. So với giai đoạn 2016-2020, khi Ba Lan chỉ chiếm 0,4% thị phần nhập khẩu vũ khí, con số này đã tăng tới 852%, cho thấy sự tập trung mạnh mẽ của Warsaw vào việc tái vũ trang trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine.