Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Chính sách ăn miếng trả miếng giữa Mỹ và Iran đang mở mặt trận mới trên biển, khi các tàu chở dầu trở thành mục tiêu và nguy cơ leo thang ngày càng lớn.
Hoạt động xây dựng tại cơ sở ngầm Núi Pickaxe của Iran gia tăng rõ rệt trong năm nay, trong khi Mỹ tìm cách phát triển phương án tấn công các mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất.
Liên minh châu Âu (EU) đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ Israel nhằm thúc đẩy nỗ lực mới của toàn khối trong việc phát triển năng lực phòng không công nghệ cao và không gian.
Nga đang tận dụng Triển lãm Hàng không quốc tế El Alamein 2026 tại Ai Cập để quảng bá tiêm kích tàng hình Su-57E cùng loạt vũ khí phóng từ trên không S-71.
Những tấm lưới trắng được giăng cao phía trước các tòa nhà gạch ở khu vực biên giới phía Bắc Pakistan. Đây là biện pháp được lực lượng an ninh Pakistan học hỏi từ chiến trường Ukraine nhằm tự vệ trước mối đe dọa thiết bị bay không người lái (UAV).
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã sử dụng tên lửa đạn đạo nhằm vào một tàu chiến Mỹ, nhưng con tàu đã né tránh được các cuộc tấn công và không có quân nhân Mỹ nào bị thương.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết họ đã phá hủy 5 tàu chở dầu thô của Iran sau khi IRGC bị cáo buộc hai lần sử dụng tên lửa đạn đạo nhằm vào một tàu chiến Hải quân Mỹ trong hai ngày trước đó.
Tehran cảnh báo các thủy thủ đoàn tàu chở dầu gần Bahrain và Kuwait phải rời khỏi tàu “ngay lập tức” trong lúc tên lửa được phóng về phía các căn cứ Mỹ trong khu vực.
Dù được xem là một trong những chương trình vũ khí tham vọng nhất thế giới, F-35 vẫn đối mặt với hàng loạt vấn đề kỹ thuật, chi phí cao và những câu hỏi về hiệu quả tác chiến.
Ukraine đang cần gấp thêm tên lửa đánh chặn Patriot để củng cố năng lực phòng không trước mùa đông, nhưng nguồn tên lửa từ các kho dự trữ châu Âu chỉ có thể giảm áp lực trước mắt.
Iran công bố video được cho là ghi lại quá trình thu giữ tàu ngầm không người lái Dive-LD của Mỹ trong một “chiến dịch tình báo phức tạp” gần eo biển Hormuz.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 8/9 đã nhất trí cho phép Ukraine sử dụng một phần khoản vay trị giá 90 tỷ euro (105 tỷ USD) để mua các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, trong bối cảnh Ukraine tiếp tục tăng cường năng lực phòng không.
Thụy Điển đang bổ sung hỏa lực tầm xa vào kho vũ khí của mình và đã chi mạnh tay cho hệ thống pháo phản lực HIMARS do tập đoàn Lockheed Martin Mỹ sản xuất.
Không quân Pakistan đã ra mắt hệ thống phòng không tầm ngắn HQ-17AE do Trung Quốc sản xuất trong một video quảng bá được đăng tải trên mạng xã hội X ngày 7/8.
Theo truyền thông địa phương, Ấn Độ dường như đang xây dựng kế hoạch trang bị cho các tiêm kích Sukhoi-30MKI - lực lượng chiến đấu chủ lực của Không quân nước này - tên lửa không đối không tầm xa tiên tiến của Nga.
SpearUAV, công ty công nghệ quốc phòng Israel có trụ sở tại Tel Aviv, cho biết đang có gần 1.000 hệ thống UAV cảm tử Viper 300 sẵn sàng được bàn giao cho khách hàng trên toàn thế giới.