Hơn ba thập kỷ xây dựng và phát triển, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Yến sào Khánh Hòa) từng bước phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường quốc tế.
Tối 16/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Bộ Công Thương tổ chức Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt”. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại sự kiện.
Với môi trường đầu tư thân thiện cùng hệ thống hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ, thành phố Đà Nẵng đang thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đến nghiên cứu, tìm hiểu đầu tư dự án. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách nhà nước.
Đã có mục tiêu, đã có nguồn lực, vậy tại sao giữa chủ trương xây dựng doanh nghiệp Nhà nước dẫn dắt và kết quả thực tế vẫn còn một khoảng cách khá lớn?
Dù chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ về số lượng, doanh nghiệp nhà nước vẫn nắm giữ nguồn lực lớn trong nhiều ngành, lĩnh vực then chốt và có đóng góp quan trọng đối với nền kinh tế. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số, yêu cầu đặt ra là nâng cao hiệu quả hoạt động; đồng thời, phát huy rõ hơn vai trò tiên phong, dẫn dắt của khu vực này.
Ông Phan Đức Hiếu, Đại biểu Quốc hội XVI, Ủy Ban kinh tế và tài chính Quốc hội chia sẻ, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) không đơn thuần là giảm số lượng doanh nghiệp thông qua sáp nhập, giải thể hay thoái vốn.
Nằm trong nhóm 20 nền kinh tế xuất khẩu lớn nhất thế giới, Việt Nam đang sở hữu dư địa lớn để mở rộng thương mại quốc tế. Tuy nhiên, lợi thế đó sẽ khó được phát huy trọn vẹn nếu chi phí logistics vẫn ở mức cao.
Hệ sinh thái và chi phí logistics là một trong những yếu tố quyết định hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế.
Sau nhiều năm duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng dòng vốn.
Nguồn lực vốn được bổ sung từ Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước (Nghị quyết 79) không chỉ giúp các ngân hàng thương mại nhà nước mở rộng dư địa tín dụng, nâng cao năng lực tài chính mà còn mở ra cơ hội tham gia sâu hơn vào sân chơi tài chính quốc tế. Tuy nhiên, đi cùng cơ hội là áp lực lớn về quản trị, công nghệ, chuẩn mực quốc tế và hiệu quả sử dụng vốn.
Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước (Nghị quyết 79) đang mở ra dư địa mới cho hệ thống ngân hàng thương mại Nhà nước, từ tháo gỡ điểm nghẽn vốn, nâng cao năng lực cạnh tranh đến thúc đẩy đổi mới quản trị theo chuẩn quốc tế. Không chỉ tạo thêm nguồn lực cho các ngân hàng giữ vai trò chủ lực của nền kinh tế, nghị quyết còn được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa tới tăng trưởng, đầu tư và ổn định vĩ mô trong giai đoạn phát triển mới. Thông tấn xã Việt Nam thực hiện chuyên đề “Nghị quyết 79: “Đường băng” cho ngân hàng bứt phá” với 3 bài viết phân tích những cơ hội, thách thức và yêu cầu đặt ra để “cú hích” chính sách phát huy hiệu quả thực chất.
Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước có yêu cầu sửa đổi Luật Đất đai để thực hiện nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật về quản lý đất đai; trước mắt trong năm 2026 hoàn thành việc xây dựng và ban hành Luật Đất đai sửa đổi và các văn bản hướng dẫn…
Trong bối cảnh Hà Nội đang đứng trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng, Nghị quyết số 79-NQ/TW, ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị đã mở ra định hướng chiến lược mới cho kinh tế nhà nước.
Theo các chuyên gia kinh tế, trong giai đoạn phát triển mới, kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân không đối lập mà bổ trợ lẫn nhau trong một hệ sinh thái phát triển thống nhất.
Nghị quyết số 79-NQ/TW, ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước không chỉ khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước.
Đối với các tập đoàn kinh tế (Nhà nước và khu vực tư nhân), việc khơi thông nguồn lực, gồm các dòng vốn đang có vai trò quyết định góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026 - 2030.
Bên lề Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 11/4, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) cho rằng Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước được kỳ vọng sẽ tạo "cú hích" quan trọng, mở ra cơ chế thông thoáng hơn cho các thành phần kinh tế phát triển, đồng thời nâng cao vai trò của khu vực kinh tế nhà nước trong điều tiết vĩ mô và dẫn dắt nền kinh tế.
TS Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng xanh khẳng định: “Nếu thiếu các ‘trụ cột’ là doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), việc đảm bảo cung ứng năng lượng liên tục sẽ gặp rất nhiều rủi ro”.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao chất lượng điều hành nền kinh tế, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 về phát triển kinh tế nhà nước.