Tiếp tục hoàn thiện chính sách đãi ngộ cán bộ y tế cơ sở
Bộ Y tế tập trung triển khai các chính sách đã ban hành, tiếp tục hoàn thiện chế độ đãi ngộ và cải thiện điều kiện hành nghề, cơ hội phát triển cho cán bộ y tế cơ sở.
Bộ Y tế tập trung triển khai các chính sách đã ban hành, tiếp tục hoàn thiện chế độ đãi ngộ và cải thiện điều kiện hành nghề, cơ hội phát triển cho cán bộ y tế cơ sở.
Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.
Ngành Y tế TP Hồ Chí Minh đã đăng ký triển khai 5 dự án đầu tư công tại Bệnh viện Ung Bướu trong giai đoạn 2026 - 2030, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.000 tỷ đồng nhằm nâng cao năng lực tầm soát, chẩn đoán và điều trị ung thư.
Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ, địa phương có thể tổ chức khám tại nhà hoặc tổ chức đoàn khám lưu động trong trường hợp cần thiết.
Du lịch y tế mở ra cơ hội kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng, trải nghiệm điểm đến. Để phát huy lợi thế, Việt Nam cần nâng cao chất lượng điều trị, chuẩn hóa dịch vụ và kết nối đơn vị, tạo hành trình an toàn, đáp ứng nhu cầu của khách trong nước và quốc tế.
Đến nay, trên 50% người dân cả nước đã được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, một số địa phương đạt tỷ lệ trên 90%.
Bằng việc sắp xếp, tinh gọn từ 171 trạm y tế xuống còn 55 trạm y tế chính và 92 điểm trạm, đạt 4,47 bác sĩ/trạm y tế, thành phố Quảng Ninh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho 98,82% dân số (trên 1,42 triệu người) và khám sàng lọc miễn phí cho hơn 1,22 triệu lượt người (đạt 95,12% kế hoạch).
Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân.
Tốc độ già hóa dân số ở nước ta ngày càng nhanh, việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi đang đòi hỏi những thay đổi sâu sắc. Đã đến lúc chúng ta cần chủ động chuyển đổi, thích ứng; thay vì "đợi có bệnh mới chữa" sang "chăm sóc và phòng ngừa" để người cao tuổi thực sự sống vui, sống khỏe, sống an toàn, sống có ích.
Trước yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ người dân, ngành Y tế Phú Thọ đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số, từng bước chuyển các quy trình khám, chữa bệnh và quản lý y tế từ hồ sơ giấy sang môi trường điện tử.
Bộ Y tế vừa ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em từ 0 đến 59 tháng tuổi”, thay thế hướng dẫn được ban hành năm 2016.
Trong thời gian tới, tất cả 168/168 trạm y tế xã, phường, đặc khu sẽ đều có một bệnh viện đồng hành, hỗ trợ toàn diện từ chuyên môn đến quản trị; đồng thời được kết nối với các bệnh viện chuyên khoa để hỗ trợ chuyên sâu khi cần.
Cùng với sự chuyển mình về mọi mặt, mọi lĩnh vực của Thủ đô, ngành y tế Hà Nội đang từng bước đổi mới phương thức phục vụ người dân. Công nghệ ngày càng hiện diện sâu hơn trong hành trình chăm sóc sức khỏe, mang đến những thay đổi thiết thực từ mỗi lần khám, chữa bệnh.
TP Hồ Chí Minh dự chi khoảng 108 tỷ/năm để thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập cấp cơ bản và trạm y tế xã, phường, đặc khu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 21/9, thông tin từ Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, đến nay đã có hơn 5 triệu người dân trên địa bàn được khám sức khỏe, khám sàng lọc.
Sau hơn 3 tháng triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đến ngày 16/9/2026, tỉnh Đắk Lắk có hơn 2,23 triệu người được khám, kiểm tra sức khỏe theo quy định, đạt 72,2% dân số.
Ngành Y tế tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu y tế phục vụ công tác quản lý, khám chữa bệnh và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Lư Thị Súng, bác sĩ người Mông (Tuyên Quang), lớn lên trong gia đình cận nghèo, từng vượt nhiều chặng đường đèo, những trở ngại về quan niệm, hủ tục... để đến trường, nỗ lực học tập trở thành bác sĩ. Sau nhiều năm học tập xa quê, chị trở về Mèo Vạc chăm sóc sức khỏe cho đồng bào, góp phần vào những đổi thay trong diện mạo của quê hương.
Mỗi trạm y tế tại TP Hồ Chí Minh sẽ có bệnh viện đa khoa đồng hành theo địa bàn, đồng thời được bệnh viện chuyên khoa hỗ trợ theo từng lĩnh vực, tạo kết nối liên tục từ cộng đồng đến bệnh viện và trở lại cộng đồng.
Năm học 2026-2027, việc khám sức khỏe, sàng lọc bệnh học đường được các địa phương và trường học ở tỉnh Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ. Điểm mới là kết quả kiểm tra sức khỏe đầu năm của trẻ em mầm non và học sinh phổ thông được cập nhật đầy đủ vào Sổ sức khỏe điện tử.
Ngày 15/9, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã tham mưu UBND TP Hồ Chí Minh xem xét mở rộng đối tượng hưởng chính sách khám sức khỏe đối với sinh viên đang học tập tại Thành phố, nhưng chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú.