Những quyết sách mạnh mẽ trong củng cố bộ máy y tế cơ sở và tiên phong chuyển đổi số từ Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 04-CTr/TU và Kế hoạch số 290/KH-UBND của Quảng Ninh không chỉ góp phần giảm tỷ lệ chuyển tuyến Trung ương xuống chỉ còn 0,67% mà còn kiến tạo mô hình thụ hưởng y tế toàn diện, lấy sức khỏe nhân dân làm thước đo phát triển.
Đổi mới bộ máy, củng cố y tế cơ sở
Sự đổi thay bắt đầu từ chính trạm y tế ngay gần nhà người dân. Bằng việc sắp xếp lại mạng lưới y tế cơ sở cồng kềnh trước đây, hệ thống y tế tại Quảng Ninh được tổ chức lại, tập trung tối đa nguồn lực phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Không còn cảnh thiếu vắng bác sĩ hay người dân phải chịu vất vả vượt tuyến cho những căn bệnh thông thường, 111 bác sĩ từ các bệnh viện lớn đã được điều động về hỗ trợ cho 39 trạm y tế, đưa năng lực nhân lực cơ sở đạt bình quân 4,47 bác sĩ/mỗi trạm.
Tiếp nhận cơ sở vật chất từ Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long trước đây cùng nhân lực hội tụ từ 4 trạm y tế phường, Trạm y tế phường Hồng Gai đã trở thành điểm tựa y tế quen thuộc của bà con trong khu vực.
Giám đốc Trạm Y tế phường Hồng Gai Vũ Hải Bình chia sẻ, đơn vị đã chủ động phân luồng khoa học, bố trí khung giờ khám hợp lý, tránh tình trạng tập trung quá đông người cùng lúc, bảo đảm không gian thông thoáng và nâng cao chất lượng chẩn đoán ban đầu cho người dân.
Việc củng cố hệ thống y tế cơ sở bước đầu đã thu hẹp dần khoảng cách chất lượng dịch vụ giữa các vùng miền, giúp tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến đa tuyến giảm xuống chỉ còn 4,56%, trong đó tỷ lệ chuyển lên tuyến Trung ương giảm mạnh chỉ còn 0,67%. Với chỉ số ấn tượng 19,18 bác sĩ và 63,7 giường bệnh/10.000 dân, Quảng Ninh có thêm điểm tựa vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu nâng tuổi thọ trung bình của người dân lên 76 tuổi vào năm 2030, trong đó có tối thiểu 68 năm sống khỏe mạnh.
Nguồn lực y tế củng cố vững chắc cũng là cơ sở để các trường học trên địa bàn chủ động chăm lo sức khỏe cho thế hệ tương lai. Ngay trong những ngày đầu năm học mới, học sinh trong toàn thành phố được kiểm tra thể chất, thị lực, răng hàm mặt và sức khỏe tinh thần.
Hào hứng chia sẻ sau buổi kiểm tra sức khỏe tại trường, em Nguyễn Minh Châu, học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Thuộc (phường Hà Lầm) phấn khởi cho biết, em cùng các bạn được các bác sĩ kiểm tra chiều cao, cân nặng, đo mắt rất kỹ lưỡng. Nhờ sự hướng dẫn tận tình, em biết rõ tình trạng thể chất của bản thân để chủ động điều chỉnh chế độ ăn uống, góc học tập và sinh hoạt phù hợp hơn.
Chuyển đổi số, chủ động quản lý sức khỏe toàn dân
Cùng với củng cố bộ máy, điểm khác biệt rõ nhất người dân nhận thấy thời gian qua là sự tiện lợi từ chuyển đổi số y tế. Đến nay, 100% cơ sở y tế công lập và 4 đơn vị tư nhân đã vận hành bệnh án điện tử, tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho hơn 1,42 triệu người dân (đạt 98,82% dân số), dữ liệu đồng bộ lên hệ thống dân cư quốc gia đạt trên 93,5%.
Cầm điện thoại đến trạm y tế theo lịch hẹn, ông Trần Văn Hải, một người dân tại phường Hồng Gai cho biết, bây giờ đi khám ông không phải mang theo đủ loại sổ bạ, giấy xét nghiệm cũ như trước. Thay vào đó, bác sĩ chỉ cần tra cứu trên máy tính là biết rõ lịch sử bệnh lý. Nhờ đợt khám sàng lọc miễn phí, bác sĩ kịp thời phát hiện ông chớm tăng huyết áp nên đã lập hồ sơ theo dõi, cấp thuốc và tư vấn chế độ ăn uống ngay từ đầu.
Kho dữ liệu chuẩn hóa chính là chìa khóa để Quảng Ninh mở chiến dịch khám sức khỏe toàn dân rộng khắp. Nhờ chủ động lập danh sách, phân luồng đón tiếp theo các điểm khám cố định và lưu động, phường Mạo Khê đã trở thành địa phương đầu tiên của thành phố hoàn thành 100% kế hoạch khám sức khỏe toàn dân vào cuối tháng 8/2026.
Chính sách chăm sóc sức khỏe chủ động còn vươn tới những người lao động quanh năm lênh đênh trên biển. Tranh thủ đợt bác sĩ về tận địa phương thăm khám, anh Phạm Văn Hào, một ngư dân tại đặc khu Vân Đồn cho hay, anh đi biển nên rất ít khi có thời gian đến bệnh viện. Khi thấy chính sách của Nhà nước đưa y tế về tận nơi, ngư dân bảo nhau gác lại công việc, tranh thủ đi khám, biết sức khỏe ổn định để yên tâm ra khơi.
Tại phường Móng Cái 3, thực hiện chương trình khám sức khỏe toàn dân, những trường hợp bị bệnh, tàn phế không thể đến trạm y tế khám sức khỏe, đội ngũ y bác sỹ đến tận nhà thăm khám, kiểm tra.
Tính đến giữa tháng 9/2026, Quảng Ninh đã khám sức khỏe cho 86% dân số với hơn 1,22 triệu lượt người (đạt 95,12% kế hoạch). Hàng chục nghìn trường hợp mắc các bệnh mãn tính không lây nhiễm như, tim mạch, tiểu đường, ung bướu đã được phát hiện và đưa vào diện quản lý, theo dõi kịp thời.
Bên cạnh đó, người dân cũng kỳ vọng tuyến y tế cơ sở tiếp tục được đầu tư thêm trang thiết bị y tế và đội ngũ nhân lực chất lượng ca, đáp ứng hoạt động khám, chữa bệnh ngay tại tuyến đầu, giảm tối đa việc phải đi lại lên tuyến trên, góp phần nâng cao sức khỏe, giảm chi phí, thời gian cho người bệnh.
Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Quảng Ninh chia sẻ, sức khỏe là tài sản vô giá của mỗi con người. Thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW, ngành Y tế Quảng Ninh tập trung quản lý sức khỏe toàn dân, toàn diện theo vòng đời, để mỗi người dân từ khi sinh ra cho đến khi kết thúc cuộc đời đều nhận được sự chăm sóc trọn vẹn nhất.
Thời gian tới, thành phố Quảng Ninh tiếp tục hoàn thiện các nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh liên thông dữ liệu khám chữa bệnh giữa các tuyến, xử lý các nhóm dữ liệu về an toàn thực phẩm, quản lý cơ sở y tế tư nhân, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu khám sức khỏe toàn dân.
Sự quyết liệt trong chỉ đạo và sáng tạo trong thực tiễn đang giúp Quảng Ninh cụ thể hóa thành công Nghị quyết 72-NQ/TW, xây dựng nền y tế hiện đại, công bằng, đưa chủ trương lớn của Đảng thực sự đi vào đời sống, mang lại hạnh phúc cho nhân dân.