Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Ma Kiên La (sinh năm 1990), trú xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người.
UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Sáng 8/9, lực lượng chức năng thành phố Đồng Nai đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng giữa ô tô tải và xe máy khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng đưa đi cấp cứu.
Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Ngày 4/9, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội phối hợp với công an cấp xã đồng loạt kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm giao thông. Chủ phương tiện giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển cũng sẽ bị xác minh, xử lý theo quy định.
Ngày 3/9, nguồn tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, qua kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện phục vụ nhân dân dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, các đội của Phòng Kiểm tra (Sở Xây dựng Hà Nội) đã phối hợp, kiến nghị Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố) xử lý 10 trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép, phạt tiền 120 triệu đồng và 1 trường hợp thu tiền cao hơn giá quy định, phạt tiền 7,5 triệu đồng.
Nhằm lập lại trật tự, kỷ cương ngay từ đầu năm học mới, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an cấp xã trên địa bàn Hà Nội sẽ đồng loạt ra quân, kiểm tra, xử lý vi phạm của học sinh, phụ huynh và phương tiện đưa đón học sinh từ 6 giờ 30 phút, ngày 4/9.
Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày 1/9, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 34 người. So với cùng kỳ năm 2025 (từ 15h ngày 31/8/2025 đến 15h ngày 1/9/2025), tai nạn giao thông giảm 4 vụ (8%), giảm 8 người chết (26,67%), tăng 1 người bị thương (3,03%).
Ngày 1/9, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam một đối tượng dùng dao liên tiếp gây ra 2 vụ cướp tài sản để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” (theo quy định tại Điều 168, Bộ luật Hình sự).
Ngày 1/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, các Phòng nghiệp vụ cùng các Đồn Biên phòng địa bàn vừa liên tiếp phát hiện và bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lưu lượng người và phương tiện trên các tuyến phố Hà Nội tăng cao. Cùng với công tác phân luồng, bảo đảm giao thông, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia.
Ngày 31/8, ngày thứ ba của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.
Sau 5 ngày tuyên truyền, xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn trên một số tuyến đường cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông nhận thấy đa số lái xe bước đầu đã nâng cao ý thức, chủ động giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước.
Khoảng 3 giờ ngày 31/8, một vụ tai nạn lật xe nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường tránh phía Đông thuộc phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) làm 1 người chết và nhiều người bị thương.
Chiều 30/8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (tức ngày 29/8), toàn thành phố có 1.154 trường hợp bị lực lượng chức năng xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 2,65 tỷ đồng.
Khoảng 15 giờ ngày 29/8, tại Km28+800 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua địa bàn xã Sông Phan, tỉnh Lâm Đồng, đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 7 ô tô con.
Theo Cục Cảnh sát giao thông, sáng 29/8, các Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 và số 4, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục Cảnh sát giao thông) đã kiểm tra, xác minh, lập biên bản 6 trường hợp vi phạm trên các tuyến cao tốc; trong đó có 4 trường hợp không giữ khoảng cách an toàn.
Ngày 28/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã xử phạt hành chính một kiểm duyệt viên hai nhóm Facebook 15 triệu đồng do không thực hiện biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật.
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường phân luồng tại các tuyến cửa ngõ, nút giao trọng điểm; đồng thời khai thác hệ thống camera AI để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9.