Đẩy nhanh hoạt động khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã khám cho gần 1,64/2,22 triệu người, đạt tỷ lệ khoảng 73,5%. Khánh Hòa phấn đấu từ đây đến cuối năm hoàn thành 100% chỉ tiêu khám sức khỏe miễn phí.

khanh-hoa.jpg
Bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa chăm sóc sức khỏe bệnh nhân mắc sốt xuất huyết.

Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân xác định chuyển mạnh từ cách tiếp cận thiên về khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở. Trong đó, khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và quản lý sức khỏe người dân là những nhiệm vụ quan trọng nhằm phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, hạn chế bệnh tiến triển nặng và giảm chi phí điều trị.

Tại tỉnh Khánh Hòa, tính đến tháng 9/2026, 65/65 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh đã triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Theo báo cáo của sở Y tế, tính đến thời điểm hiện tại, Khánh Hòa nằm trong nhóm những tỉnh, thành có tỷ lệ khám tích lũy cao nhất cả nước.

Là người cao tuổi được khám sàng lọc sức khỏe miễn phí tại Trạm Y tế phường Nha Trang, bà Nguyễn Thị Liên (phường Nha Trang)được nhân viên y tế lấy mẫu máu, khám các chuyên khoa và tư vấn về một số vấn đề liên quan đến huyết áp, tiền đình. Bà Liên cho biết, việc được khám sức khỏe miễn phí giúp bà phát hiện những vấn đề sức khỏe trước đó chưa nhận biết. Từ kết quả khám, bà điều chỉnh thói quen ăn uống, sinh hoạt và chủ động chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa nguy cơ bệnh tật.

Toàn tỉnh Khánh Hòa có 44 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe; 65 trạm y tế xã, phường, đặc khu và 13 trung tâm y tế khu vực cũng được huy động thực hiện khám sàng lọc theo địa bàn phân công. Các trạm y tế phối hợp chính quyền địa phương tổ chức khám sức khỏe. Các dữ liệu khám được cập nhật lên Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Ông Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, cho biết quá trình triển khai khám sức khỏe miễn phí còn gặp một số khó khăn do các quy định, hướng dẫn về khám sức khỏe, khám sàng lọc và thanh toán bảo hiểm y tế chưa thật sự thống nhất. Việc liên thông dữ liệu giữa Hệ thống quản lý số liệu tập trung (HCC) của Sở Y tế và Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID cũng gặp trở ngại do khối lượng thông tin lớn, nhất là đối với dữ liệu phát sinh từ ngày 1/1/2026. Bên cạnh đó, công tác khám sức khỏe học sinh còn lúng túng do thiếu hướng dẫn cụ thể về cơ chế, nguồn và mức chi kinh phí. Tỷ lệ khám ở một số nhóm đối tượng còn thấp, như công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, mới đạt khoảng 12%.

Để hoàn thành mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe trong năm 2026, ngành Y tế Khánh Hòa xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: phối hợp các đơn vị, sở, ngành đẩy nhanh rà soát, chuẩn hóa và liên thông dữ liệu khám sức khỏe phát sinh; tổ chức khám lưu động tại khu dân cư, trường học, doanh nghiệp, vùng sâu, vùng xa, ưu tiên các nhóm chưa được khám; chuẩn hóa phần mềm HIS kết nối với hệ thống HCC, đồng thời duy trì cung cấp dữ liệu định kỳ để hạn chế trùng lặp.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, tập trung vào các nhóm có tỷ lệ tham gia thấp, nhất là người lao động tại khu công nghiệp, doanh nghiệp và người dân vùng sâu, vùng xa. Các địa phương, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và làm việc với doanh nghiệp để tổ chức khám sức khỏe cho người lao động. Các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế tiếp tục nâng cấp hệ thống thông tin, bảo đảm dữ liệu được đồng bộ, liên thông, chuẩn hóa trên phần mềm của Sở Y tế. Trên cơ sở đó, dữ liệu được kết nối với hệ thống y tế của Bộ Y tế, phục vụ công tác quản lý, theo dõi sức khỏe người dân...

Bài và ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Dành cho bạn

Đắk Lắk khám sức khỏe miễn phí cho hơn 2,23 triệu người dân

Đắk Lắk khám sức khỏe miễn phí cho hơn 2,23 triệu người dân

Sau hơn 3 tháng triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đến ngày 16/9/2026, tỉnh Đắk Lắk có hơn 2,23 triệu người được khám, kiểm tra sức khỏe theo quy định, đạt 72,2% dân số.

Bác sĩ người Mông Lư Thị Súng: Muốn thay đổi cuộc sống, trước hết phải học tập

Bác sĩ người Mông Lư Thị Súng: Muốn thay đổi cuộc sống, trước hết phải học tập

Lư Thị Súng, bác sĩ người Mông (Tuyên Quang), lớn lên trong gia đình cận nghèo, từng vượt nhiều chặng đường đèo, những trở ngại về quan niệm, hủ tục... để đến trường, nỗ lực học tập trở thành bác sĩ. Sau nhiều năm học tập xa quê, chị trở về Mèo Vạc chăm sóc sức khỏe cho đồng bào, góp phần vào những đổi thay trong diện mạo của quê hương.