Bà Dilma Rousseff đang khéo léo dẫn dắt Nam bán cầu hướng tới một trật tự tài chính mới vượt ra ngoài sự thống trị của phương Tây và đồng đô la Mỹ.
Theo Giám đốc CIA John Ratcliffe, ngay từ đầu, các quan chức tình báo cấp cao thời Obama đã thao túng cuộc điều tra về cáo buộc Liên bang Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.
Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump nới lỏng trừng phạt đối với Gazprombank chỉ là một giao dịch ngắn hạn, không phải dấu hiệu của tiến trình bình thường hóa rộng hơn.
Sau gần 14 năm nội chiến, chính phủ mới tại Syria đang nỗ lực thiết lập lại các mối quan hệ trong khu vực. Cùng thời điểm, dư luận cũng tập trung theo dõi diễn biến liên quan đến quan hệ Syria- Israel.
Theo thông cáo báo chí của Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm đầu tiên sau ba năm, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về tình hình ở Trung Đông và Ukraine.
Kiev đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công nhà hát Crocus City Hall, nhưng nghi phạm đã khai với các nhà điều tra rằng vụ thảm sát được “chỉ đạo bởi Ukraine”.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã lên án các lời đe dọa nhằm vào người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi trên truyền thông Iran.
Phó Thủ tướng Liên bang Nga Alexander Novak tuyên bố Moskva (Moscow) rất sẵn lòng tham gia xây dựng một nhà máy điện hạt nhân mới tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Phát biểu tại hội nghị NATO, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ và Israel đã phá hủy chương trình hạt nhân của Iran và “tôi không quan tâm có thỏa thuận hay không”.
Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, Israel đã cử đặc vụ vào cơ sở hạt nhân Fordow của Iran sau cuộc không kích của Mỹ và nói đó là “sự hủy diệt hoàn toàn”.
Theo người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammad Eslami, Tehran đang đánh giá thiệt hại đối với ngành công nghiệp hạt nhân của mình sau chiến dịch không kích kéo dài 12 ngày của Israel, và đã có các kế hoạch được chuẩn bị để khôi phục lại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev vì gợi ý rằng một số quốc gia có thể cung cấp vũ khí hạt nhân cho Iran.
Trong tuần qua, truyền thông thế giới đã đưa đậm thông tin về căng thẳng quân sự Israel - Iran; Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Canada...
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rút ngắn chuyến thăm Canada và trở về Kiev sau khi kết thúc các cuộc thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh G7 vào ngày 17/6.
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội yêu cầu Iran đầu hàng vô điều kiện, Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại Giáo chủ Ali Khamenei đã lên tiếng.
Các quan chức cấp cao của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cam kết sẽ có những hành động quyết đoán hơn trong thời gian tới đối với Iran.
Tổng thống Mỹ đã thúc giục các đặc vụ ICE tập trung vào Los Angeles, New York, Chicago và các thành trì của đảng Dân chủ khác.
Mỹ đã không công bố bất kỳ gói viện trợ quân sự nào cho Ukraine trong gần 5 tháng qua, buộc Kiev phải tìm kiếm các giải pháp thay thế mới. Nhưng thời gian đang cạn dần khi các lực lượng Liên bang Nga từ từ tiến quân ở mặt trận phía Đông và chuẩn bị cho một cuộc tấn công mùa hè mới.
Trong khi Iran và Israel tiếp tục không kích lẫn nhau, Tổng thống Donald Trump tuyên bố khả năng Mỹ can thiệp là “có thể xảy ra”.
Israel đã tấn công một kho dầu ở Shahran, một vùng ngoại ô phía Tây Bắc Tehran và video từ hiện trường cho thấy một đám cháy khổng lồ và các cột khói đen dày đặc bốc lên.
Theo thông báo từ Điện Kremlin, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng một giờ vào ngày 14/6.