Chiều ngày 13/3, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh thông tin đang tạm giữ một tàu vận chuyển 200m3 cát không rõ nguồn gốc trên biển huyện Cần Giờ, để xác minh, điều tra xử lý theo quy định.
Hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam, sáng ngày 15/3, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan”. Đây là lần thứ 11 Tổng cục QLTT mở cửa Phòng trưng bày, giúp khách tham quan tìm hiểu thông tin về sản phẩm, phân biệt hàng hóa thật - giả trên thị trường.
Trưa 13/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) cho biết, đơn vị cùng Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm) phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng), Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Long An), Công an huyện Đức Huệ phát hiện vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu qua biên giới với số lượng lớn.
Ngày 7/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh thông tin, đơn vị vừa bắt giữ gần 43 ngàn con vịt giống không rõ nguồn gốc được vận chuyển trên xe ô tô tải.
Theo đại diện Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, tình trạng kinh doanh, quảng cáo mỹ phẩm trên mạng và các sàn thương mại điện tử (TMĐT) đang rất khó kiểm soát.
Sáng 24/2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một tàu vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam.
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Kế hoạch Hành động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024, phối hợp với cơ quan chức năng kiểm soát chặt tại các đầu mối giao thông.
Ngày 6/2, Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hồ Chí Minh cho biết, các đội QLTT vừa thực hiện giám sát tiêu hủy gần 60.000 sản phẩm nhập lậu với tổng giá trị trên 5,5 tỷ đồng.
Theo Cục quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh, để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, người tiêu dùng cần đến các cửa hàng, siêu thị uy tín và hàng hóa phải có giấy tờ đầy đủ. Trường hợp người dân lỡ mua phải hàng giả, hàng nhái cần liên hệ ngay với các cơ cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ hơn 15.800 chai rượu ngoại không hóa đơn chứng từ hợp pháp tại thành phố Thuận An (Bình Dương).
Ngày 4/2, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan phát hiện vụ vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Việt Nam; đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 3 bị cáo mức án lần lượt là 6 năm tù, 9 tháng tù và 18 tháng tù về tội: Sản xuất, buôn bán hàng cấm; Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 12/CĐ-TTg ngày 31/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản qua biên giới vào Việt Nam.
Rạng sáng 26/1, tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng - Quảng Ninh, tổ công tác BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã kiểm tra một tàu chở dầu không số hiệu có biểu hiện nghi vấn.
Chiều 25/1, Công an huyện Đức Linh (Bình Thuận) đang tạm giữ và làm việc với 4 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán hơn 1 tấn pháo nổ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú 1 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm”. Các Quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Ngày 22/1, đại diện Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hồ Chí Minh cho biết, Đội QLTT số 4 đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đồng loạt các cửa hàng, hộ kinh doanh mặt hàng thực phẩm trên địa bàn các Quận 1, 3 và Phú Nhuận; qua đó phát hiện, thu giữ hàng trăm kg thực phẩm không đảm bảo an toàn và trên 100 sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu.
Ngày 21/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phát hiện và triệt xóa một đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, tạm giữ 8 đối tượng để điều tra.
Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, lực lượng Quản lý thị trường nhiều địa phương đã liên tiếp phát hiện và thu giữ các sản phẩm bánh kẹo, mứt tết… không rõ nguồn gốc.
Tỉnh Lạng Sơn có đường biên giới dài 231,74 km, tiếp giáp với Quảng Tây (Trung Quốc), địa hình phức tạp, nhiều đường mòn, lối tắt nên các đối tượng lợi dụng để buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu.
Liên tiếp những ngày qua, các lực lượng chức năng thuộc Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện các vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng nhập lậu.