Ngày 27/9, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện một xe đầu kéo vận chuyển khoảng 30 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ngày 26/6, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin về việc triệt phá chuyên án, bắt giữ 3 nghi phạm, thu giữ trên 1.000 tấn dầu thực vật giả, nhập lậu trên toàn quốc.
Ngày 26/6, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) chính thức khai mạc và mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện hàng vi phạm trong Tháng cao điểm chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ”.
Tràn lan trên thị trường là những chiếc mũ bảo hiểm và phụ tùng xe máy không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, được ngụy trang dưới nhiều hình thức tinh vi, đánh lừa người tiêu dùng và gây ra những hiểm họa khó lường. Cuộc chiến chống mũ bảo hiểm và phụ tùng xe máy giả, cần đồng bộ trong hành động của không chỉ nhà sản xuất, nhà thực thi pháp luật, mà cả người tiêu dùng.
Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp lực lượng chức năng phát hiện các vụ việc liên quan đến hàng cấm, hàng giả với số lượng lớn.
Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động Tháng cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (từ ngày 15/5 đến 15/6/2025), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường trên toàn quốc triển khai đồng loạt các kế hoạch kiểm tra, xử lý với mục tiêu giữ vững kỷ cương thị trường, bảo vệ doanh nghiệp chân chính và quyền lợi người tiêu dùng.
Hàng giả, hàng nhái vi phạm sở hữu trí tuệ đang trở thành vấn nạn nhức nhối tại Việt Nam. Không chỉ gây tổn thất kinh tế, tình trạng này còn làm xói mòn niềm tin người tiêu dùng, cản trở sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp và cả nền kinh tế.
Thực hiện Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tăng cường chỉ đạo, điều hành thống nhất, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn Thủ đô.
Công an thành phố Đà Nẵng và Công an tỉnh Sơn La đã xử lý các trường hợp buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp. Trong thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; quyết liệt ngăn chặn đẩy lùi tội phạm với tinh thần “không khoan nhượng, không có vùng cấm”; đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật liên quan…
Tối 21/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả với số lượng đặc biệt lớn, đã thu giữ hơn 10.000 chai nước hoa giả các loại với trị giá ước tính tương đương hàng thật hơn 10 tỷ đồng.
Ngày 19/6, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, các quyết định khởi tố bị can vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” liên quan Công ty Cổ phần Z Holding.
Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau, công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp khó khăn, vướng mắc.
Thực hiện Công điện hỏa tốc số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, từ ngày 19/5 đến 15/6/2025, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) đã triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát trên toàn tuyến miền Trung.
Thương mại điện tử thời gian qua đã khẳng định vai trò và vị thế tiên phong của ngành trong nền kinh tế số.
Sáng 18/6, tại tổ 7, khu 8 phường Hồng Hà (phía sau chợ Cột 8, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) nhiều người dân đi qua điểm thu gom rác bất ngờ khi thấy lượng lớn hộp thuốc, thực phẩm chức năng bị đổ bỏ. Trong đó, phần lớn là còn nguyên vỏ, nguyên tem mác, được sản xuất bởi các công ty nội địa. Một số loại đã hết hạn sử dụng, một số vẫn còn hạn.
Ngày 18/6, Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh cho biết, thành phố là địa bàn rộng, mật độ kinh doanh cao, bao gồm nhiều chợ, trung tâm thương mại và hình thức buôn bán trực tuyến, gây áp lực lớn cho lực lượng thực thi trong bao quát, giám sát. Đặc biệt, việc xử lý hàng giả trên nền tảng số gặp nhiều khó khăn do đối tượng thường giấu danh tính, không để lại thông tin giao dịch rõ ràng, khó xác minh và truy vết.
Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 bị can về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm".
Công an thành phố Hà Nội cho biết, Đội 2 Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố đã bắt giữ Phạm Đình Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả, thu giữ khoảng 50.000 chai cồn y tế giả.
Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động Tháng cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (từ 15/5 đến 15/6/2025), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường trên toàn quốc triển khai đồng loạt các kế hoạch kiểm tra, xử lý với mục tiêu giữ vững kỷ cương thị trường, bảo vệ doanh nghiệp chân chính và quyền lợi người tiêu dùng.
Ngày 15/6, theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) vừa phát hiện một địa điểm kinh doanh online tại thành phố Lạng Sơn chứa hơn 3.000 sản phẩm đồ gia dụng, quần áo, mỹ phẩm... không rõ nguồn gốc xuất xứ.