Ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Tuân - Hoàng Minh Giám (Hà Nội) vừa được xén vỉa hè, mở rộng mặt đường, tạo thuận lợi cho các phương tiện lưu thông vào giờ cao điểm.
Xuân Bính Ngọ 2026, giữa không gian linh thiêng của hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ Hà Nội, chương trình Tết Việt Tết Phố chính thức trở lại với quy mô mở rộng và cách tiếp cận giàu chiều sâu.
Sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng, dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục chính thức bước vào giai đoạn thi công khẩn trương. Các mũi thi công được triển khai đồng loạt, làm việc “3 ca, 4 kíp”, hướng tới mục tiêu thông tuyến kỹ thuật và thông xe đúng tiến độ, tạo chuyển biến rõ rệt trong giảm ùn tắc khu vực trung tâm Thủ đô.
Về làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) những ngày giáp Tết, khi sắc xuân khẽ chạm lên từng mái ngói nâu sẫm, du khách không chỉ tìm lại nhịp sống xưa cũ của một vùng đất trầm tích văn hoá, mà còn được chiêm ngưỡng một sáng tạo mỹ thuật độc đáo, đó là bộ bàn ghế sơn mài tạo hình các chú ngựa – linh vật đón xuân Bính Ngọ 2026, do nghệ nhân trẻ Nguyễn Tấn Phát nghiên cứu và chế tác.
Là "lá phổi xanh" quan trọng tọa lạc tại ngã tư các trục đường lớn như Láng Hạ và Huỳnh Thúc Kháng, Công viên Indira Gandhi (hồ Thành Công), phường Giảng Võ mới được tháo rào chắn, chuẩn bị cải tạo toàn diện để phục vụ gần 1,5 vạn dân cư.
Sau một thời gian ngắn triển khai quyết liệt, dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Hà Nội) đã chính thức thông tuyến kỹ thuật, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực trung tâm Thủ đô.
Công an TP Hà Nội tạm cấm xe tải và ô tô khách từ 16 chỗ vào nhiều tuyến phố trung tâm theo từng khung giờ từ ngày 14 đến 25/1, để phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP Hà Nội được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.
Cử tri cơ quan Thành ủy Hà Nội nhất trí 100% giới thiệu ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Sau bốn mùa tổ chức thành công, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội không dừng lại ở sự kiện văn hóa nghệ thuật, thành phố Hà Nội đang hướng tới một mô hình bền vững hơn, chuyển dịch từ việc “tổ chức lễ hội” sang “xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị”.
Những ngày giữa tháng 1/2026, khắp các tuyến phố trung tâm Thủ đô Hà Nội được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích, tạo không khí trang trọng, phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/2030), dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang đặt ra những yêu cầu khắt khe về tiến độ, chất lượng và đặc biệt là bài toán an toàn thoát lũ, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững cho Thủ đô.
Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được kỳ vọng sẽ tạo nên một “kỳ tích sông Hồng” tương xứng với tầm vóc Thủ đô trong kỷ nguyên mới.
Hướng tới văn minh đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, phường Đống Đa (Hà Nội) đang xây dựng phương án xóa “chợ cóc” Ngã Tư Sở tồn tại nhiều năm nay, những chợ này tuy tiện lợi cho sinh hoạt, nhưng thường xuyên gây ùn tắc, mất mỹ quan và ảnh hưởng môi trường.
Ngày 12/1, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá thi hành Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 và đề xuất nội dung cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).
Hơn một thế kỷ qua, chợ Đồng Xuân là một phần linh hồn của mảnh đất Hà Thành, nhưng trước những thay đổi mạnh mẽ của đời sống đương đại, di sản sống này đang đứng trước những thách thức mới. Do vậy, việc đưa nghệ thuật, thiết kế sáng tạo vào không gian chợ nhằm giữ gìn ký ức đô thị, hướng tới xây dựng một mô hình kinh tế sáng tạo bền vững trong tương lai.
Trong bối cảnh Hà Nội đang tăng tốc thể chế hóa các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW và Luật Thủ đô (sửa đổi), UBND TP Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST), Tập đoàn Công nghệ CMC vừa ký kết thỏa thuận hợp tác “ba nhà” (Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp) hướng tới tạo đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho Thủ đô giai đoạn 2026–2030.
Tối 10/1, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phường Hoàn Kiếm), thành phố Hà Nội khai mạc chương trình “Tụ hội Sáng tạo” – sự kiện mở đầu cho Hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.
Là xã miền núi của Thủ đô, Ba Vì từng gặp nhiều khó khăn trong cải cách hành chính do hạn chế kỹ năng công nghệ ở cơ sở. Sau sáp nhập, từ chỗ “ngại công nghệ”, đội ngũ cán bộ thôn đã chủ động ứng dụng công nghệ, từng bước thúc đẩy chuyển đổi số.
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội đề nghị Công đoàn các xã, phường; Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội; Công đoàn các Tổng Công ty; Công đoàn cơ sở trực thuộc gửi hồ sơ đề nghị xem xét tuyên dương chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc về Ban Công tác Công đoàn trước ngày 30/1/2026.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, trọng tâm xuyên suốt của Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm là giải quyết các "điểm nghẽn" lớn đang cản trở sự phát triển của thành phố.