Theo ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, địa phương đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của thành phố giai đoạn 2026–2030.
Một năm sau khi Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân được thực thi, có thể tóm tắt bằng cụm từ “một khởi đầu ổn định và một bước đột phá mạnh mẽ”; bản chất mang tính cách mạng của điều này nằm ở việc định nghĩa lại khu vực tư nhân từ một “thành phần bổ trợ” thành một “lực lượng thúc đẩy quan trọng”.
Chiều 8/6, Báo Thanh Niên tổ chức hội thảo “Mở khóa tăng trưởng - Động lực từ kinh tế tư nhân”, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp nhằm tìm kiếm giải pháp phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Một “nghịch lý” đầy tự hào đang hiện hữu trên những cánh đồng Đắk Lắk đó là trong khi biến đổi khí hậu khiến năng suất lúa nhiều nơi sụt giảm, thì tại Hợp tác xã 714, giống lúa ST25 lại đạt tới 130 tạ/ha, mức năng suất thuộc nhóm cao nhất cả nước.
Năm 2026 được kỳ vọng là thời điểm chuyển hóa các chủ trương lớn của Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân thành kết quả cụ thể trong thực tiễn.
Trong bối cảnh kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Hà Nội đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ và đồng hành cùng doanh nghiệp.
Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân được xem là dấu mốc quan trọng khi lần đầu khẳng định kinh tế tư nhân là “một động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế.
Theo TS Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, việc tháo gỡ rào cản về thể chế, vốn và môi trường kinh doanh là giải pháp then chốt để khơi thông nguồn lực, tạo đà cho khu vực kinh tế tư nhân bứt phá.
Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân ban hành vào tháng 5/2025 đặt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; trong đó, có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 công bố ngày 15/5/2025 lần đầu tiên giới thiệu Chỉ số Hiệu quả Kinh tế Tư nhân (Business Performance Index - BPI) - thước đo thử nghiệm nhằm định lượng hiệu năng của khu vực kinh tế tư nhân cấp tỉnh.
Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân tạo ra không chỉ là cơ hội đầu tư mà còn là niềm tin vào định hướng phát triển dài hạn của Việt Nam. Đây là nhận định của anh Cao Thanh Định, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành công ty ANPz Co.,Ltd (All Nippon Partners) khi trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Nhật Bản.
Chị Lê Khắc Đông Nghi, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Đông Nghi, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp đã nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vào chế biến sâu nông sản, nổi bật trong số đó là sản phẩm sầu riêng sấy thăng hoa, góp phần tăng thêm chuỗi giá trị sản phẩm từ trái sầu riêng.
Sau một năm triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, cộng đồng doanh nghiệp và kiều bào Canada ghi nhận chuyển động tích cực nhất là sự thay đổi trong cách Nhà nước định vị quan hệ với khu vực tư nhân, từ quản lý sang đồng hành, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển.
Nghị quyết 68-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 4/5/2025 đã xác định rõ mục tiêu đưa khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tầm nhìn này, Chính phủ cần một cuộc rà soát tổng thể, đánh giá kỹ lưỡng những "điểm nghẽn" đang bủa vây doanh nghiệp, từ đó đưa ra những giải pháp thực chất thay vì những con số cải cách mang tính cơ học.
Bộ Tư pháp đang thẩm định Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) nhằm thể chế hóa đầy đủ các định hướng lớn của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, nhiều cơ chế, chính sách mới đã được ban hành theo hướng tháo gỡ rào cản thể chế, mở rộng không gian đầu tư và khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp.
Sau khi hợp nhất hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang thành tỉnh Tuyên Quang, điều dễ thấy là sự phối hợp giữa vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước và tính năng động của doanh nghiệp tư nhân đang tạo nên “đòn bẩy kép” cho sự phát triển kinh tế Tuyên Quang. Từ những chính sách tháo gỡ rào cản cho khởi nghiệp đến việc nâng cao hiệu quả quản lý vốn nhà nước, tỉnh đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư để thu hút nguồn lực từ mọi thành phần kinh tế…
Sau một năm triển khai thực hiện, Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân đã tạo ra những chuyển biến rất tích cực, rõ nét và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong thực tiễn. Đây là khẳng định của Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) Phạm Thị Minh Hường, cũng là Ủy viên Ban Thường vụ Tổng hội người Việt Nam tại Lào, trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn.
Sau một năm triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, nhiều doanh nghiệp nhận thấy để doanh nghiệp tư nhân bứt phá, cần tập trung vào ba nội dung cốt lõi: Làm rõ thể chế, cởi mở nguồn vốn tín dụng và đảm bảo tính minh bạch trong cơ chế vận hành nhằm đóng góp sâu rộng vào tăng trưởng quốc gia.
Trong tiến trình thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, Đảng ta đã sớm xác định cải cách thể chế là khâu đột phá chiến lược.