Bộ Xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng mới sẽ ứng dụng các công nghệ số như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), GIS và BIM trong toàn bộ vòng đời công trình.
Khi hạ tầng thể chế đã sẵn sàng, trí tuệ nhân tạo (AI) và không gian kinh tế tầm thấp sẽ là những động lực trực tiếp đưa TP Hồ Chí Minh bứt phá. Từ việc vận chuyển y tế bằng drone đến điều hành giao thông bằng AI, Thành phố đang dần hiện thực hóa kịch bản lọt Top 50 đô thị thông minh thế giới.
Hướng tới Top 50 đô thị thông minh toàn cầu, TP Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ sau hợp nhất. Từ nền tảng thể chế số, hạ tầng dữ liệu đến AI và kinh tế tầm thấp, Thành phố đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng sống cho người dân.
FPT công bố triển khai hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) mới tại FPT AI Factory, sử dụng hệ thống NVIDIA HGX B300 - dòng GPU tân tiến dành cho các trung tâm AI quy mô lớn.
Ngày 25/3, tại Hà Nội, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026 với chủ đề “Mô hình phát triển dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.
Sáng 23/3, Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo "Giải pháp, công nghệ mới về dự báo thủy văn, nguồn nước và khả năng ứng dụng trong nghiệp vụ".
Chương trình “315 Gala” của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) mới đây đã phơi bày tình trạng các chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) dễ bị thao túng nội dung, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến các khuyến nghị dành cho người tiêu dùng.
Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý cử tri, tuyên truyền và điều hành bầu cử. Việc số hóa dữ liệu, tích hợp mã QR và các nền tảng trực tuyến giúp nâng cao hiệu quả tổ chức, đồng thời tạo thuận lợi để người dân tiếp cận thông tin và thực hiện quyền bầu cử.
Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW nhằm thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, kinh nghiệm quốc tế về xây dựng hệ sinh thái công nghệ có ý nghĩa tham khảo quan trọng. Thực tiễn tại Mỹ cho thấy các trường đại học như Stanford, MIT, Berkeley hay Carnegie Mellon không chỉ đào tạo nhân lực mà còn trở thành trung tâm sản sinh công nghệ AI và các startup có ảnh hưởng toàn cầu.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ký Thông tư số 05/2026/TT-BKHCN ban hành quy định Khung đạo đức trí tuệ nhân tạo quốc gia nhằm định hướng việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) theo hướng an toàn, có trách nhiệm và vì lợi ích của con người, cộng đồng và xã hội. Thông tư có hiệu lực từ ngày ký, 10/3/2026.
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành động lực quan trọng của kinh tế số toàn cầu, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này ngày càng được chú trọng.
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang được triển khai mạnh mẽ, đưa công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn vào mọi mặt đời sống.
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành động lực then chốt định hình nền kinh tế toàn cầu, việc kết nối nguồn lực khoa học – công nghệ giữa Việt Nam và châu Âu đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới.
Ngày 6/3, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Ngành Dược trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số: Đổi mới, ứng dụng và phát triển”. Sự kiện thu hút nhiều nhà khoa học đến từ Hoa Kỳ, Ấn Độ cùng các cơ sở đào tạo và nghiên cứu y dược trong nước tham dự.
Việc ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo và Kế hoạch triển khai thi hành không chỉ hoàn thiện khung pháp lý đối với AI, mà còn tạo nền tảng để quản lý rủi ro, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng ký Quyết định số 367/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo (Kế hoạch).
Báo The Jakarta Post của Indonesia mới đây đánh giá Việt Nam đang nổi lên là điểm đến hấp dẫn cho đầu tư trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI), cạnh tranh mạnh mẽ với Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Philippines trong cuộc đua thu hút hạ tầng AI tại Đông Nam Á.
Luật Trí tuệ nhân tạo (AI) chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, đưa Việt Nam vào nhóm rất ít quốc gia ban hành luật riêng về AI.
Sáng 24/2, Vùng 3 Hải quân đã khai mạc Hội thi mô hình, sáng kiến, sổ sách, văn kiện công tác đảng, công tác chính trị năm 2026. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng dự và chỉ đạo.
Sáng 19/2 (giờ Việt Nam), tại Washington D.C. (Mỹ), hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Mevion Medical Systems, Inc. chính thức ký hợp đồng mua và chuyển giao công nghệ vận hành hệ thống xạ trị ung thư Proton MEVION S250-FIT (S250-FIT) thế hệ mới nhất, với giá trị gần 2.000 tỷ đồng. Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại châu Á và thứ 9 trên thế giới tiếp cận hệ thống này.
Từ đầu tháng 2, các nhà mạng lớn tại Việt Nam đồng loạt công bố giải pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm mạng lưới hoạt động an toàn, thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán. Đây là thời điểm nhu cầu liên lạc, truy cập Internet tăng đột biến và lưu lượng dịch chuyển người dùng trên phạm vi toàn quốc.