Ngày 3/7, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 28/CT-TTg về việc thực hiện Nghị quyết số 21/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024.
Từ ngày 1/7/2026, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp chính thức có hiệu lực.
Sáng 30/6, Thượng tướng Lê Quang Minh dẫn đầu đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra, động viên các lực lượng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại TP Hồ Chí Minh.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 170/NQ-CP Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2026.
Sau ngày 1/7/2026, tên gọi, quy mô của nhiều thôn, tổ dân phố tại Ninh Bình sẽ có sự thay đổi.
Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ. Bộ Quốc phòng duy trì hoạt động của 24 đội tìm kiếm, quy tập tại Lào, Campuchia và trong nước.
Phó Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Thành Hưng cho biết, cải cách cốt lõi trong dự thảo Luật Hải quan lần này là đơn giản hóa hồ sơ thủ tục hải quan thông qua việc chuyển đổi toàn bộ chứng từ giấy sang dạng thông điệp dữ liệu điện tử.
Ngày 12/6, phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách khi chuỗi sự kiện Gala “Tổ quốc bình yên” bắt đầu mở cửa phục vụ khách tham quan. Sự kiện do Bộ Công an tổ chức, diễn ra từ ngày 11 đến 14/6, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.
Ẩn sau không gian xanh của Công viên Lê Thị Riêng là một phần ký ức lịch sử của TP Hồ Chí Minh. Nơi đây từng là Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, được cho là có các hố chôn tập thể cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu xuyên suốt, tỉnh Ninh Bình đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hướng tới nền hành chính công khai, minh bạch và hiện đại.
Trong bối cảnh nước ta đang bước vào giai đoạn tăng tốc để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, an ninh năng lượng được xác định là “mạch máu” trung tâm.
Trong bối cảnh đổi mới hệ thống chính trị và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026 - 2031 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một trong những định hướng then chốt là phân cấp, phân quyền, phân định rõ thẩm quyền xuống cơ sở, nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của HĐND cơ sở, tăng cường trách nhiệm giải trình trước nhân dân, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp vững mạnh, gần dân, sát dân và hiệu quả hơn.
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 42/CĐ-TTg yêu cầu các địa phương phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai “chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm”, bám sát tiến độ từng ngày, từng tuần để bảo đảm hoàn thành 100 trường học trước ngày 30/8/2026.
Kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã trước ngày 31/5/2026. Khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện phương án bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
Ngày 20/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế tổ chức “Tháng nghe dân nói” năm 2026 với chủ đề “Môi trường và Văn minh đô thị” nhằm góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.
Từ những sáng kiến thí điểm đến các giải pháp được nhân rộng, thành phố Hải Phòng đã biến cải cách hành chính thành động lực lan tỏa mạnh mẽ, chạm tới từng người dân và từng cơ quan công quyền. Thành phố vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng PAR INDEX và SIPAS năm 2025, khẳng định một chính quyền năng động, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho sự phát triển.
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ 11-13/5, tại Thủ đô Hà Nội là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước.
Nghị quyết 68-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 4/5/2025 đã xác định rõ mục tiêu đưa khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tầm nhìn này, Chính phủ cần một cuộc rà soát tổng thể, đánh giá kỹ lưỡng những "điểm nghẽn" đang bủa vây doanh nghiệp, từ đó đưa ra những giải pháp thực chất thay vì những con số cải cách mang tính cơ học.
Chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 4 (ngày 4/5/2026) - phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI, Thủ tướng Lê Minh Hưng kiên quyết yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc 8 nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và phân cấp.
Một số người hoạt động không chuyên trách ở phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) không được tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch vì phường chậm trễ trong việc xử lý, triển khai hồ sơ.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn gửi UBND các xã, phường để đôn đốc thực hiện.