Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có Văn bản số 138/2025/CV-HoREA gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các bộ, ngành liên quan, đề xuất chính sách tính tiền sử dụng đất phù hợp với người tái định cư.
UBND TP Hồ Chí Minh vừa chấp thuận cho 54 doanh nghiệp bất động sản triển khai thí điểm xây dựng nhà ở thương mại trên đất nông nghiệp, theo Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội, với tổng diện tích hơn 6,55 triệu m².
TP Hồ Chí Minh sẽ nghiên cứu, ứng dụng phần mềm theo dõi việc cấp giấy phép xây dựng (GPXD) có thời hạn và thời hạn tồn tại của công trình.
TP Hồ Chí Minh sẽ biệt phái công chức từ Sở Xây dựng về UBND các xã, phường, đặc khu nhằm tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại cơ sở.
Thảo luận tại tổ về Dự án Luật Xây dựng (sửa đổi) sáng 6/11, nhiều đại biểu Quốc hội tán thành với phạm vi điều chỉnh như đề xuất tại Tờ trình của Chính phủ.
Ngày 31/10, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền thành phố với chủ đề “Hướng dẫn, trao đổi về công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP Hồ Chí Minh”.
Trong bối cảnh các tập đoàn toàn cầu tái cấu trúc chuỗi cung ứng và siết chặt tiêu chuẩn phát thải, dòng vốn FDI thế hệ mới không còn tìm nơi rẻ, mà tìm nơi "xanh". Theo bà Trang Lê, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc cấp cao Khối Nghiên cứu và Tư vấn JLL Việt Nam, Net Zero đã trở thành điều kiện bắt buộc nếu Việt Nam muốn giữ vị thế trung tâm sản xuất và tiếp tục thu hút các dự án FDI chất lượng cao.
Chiều 29/10, diễn đàn Bất động sản công nghiệp Việt Nam 2025 với chủ đề “Vững vị thế, đón chuyển động” đã diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà đầu tư và doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sự kiện do Báo Tài chính - Đầu tư và Liên chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam (VIREA) phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Tài chính.
Với phương châm “90 ngày đêm thần tốc, quyết liệt, hiệu quả”, Ủy ban nhân dân phường Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) đã phát động thi đua nhằm hoàn thành kế hoạch 90 ngày đêm thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây. Đây cũng là dịp để tuyên dương các hộ dân và cá nhân tiên phong thể hiện trách nhiệm cao đối với dự án trọng điểm quốc gia này.
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 1738/QĐ-UBND, ngày 22/10/2025, chính thức chấp thuận cho Liên danh Công ty cổ phần Xây lắp Vật tư Kỹ thuật và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng MK làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội CT-02, có tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.645 tỷ đồng.
Trong bối cảnh giá nhà ở tăng cao, giấc mơ an cư của hàng triệu người thu nhập thấp và trung bình tại các đô thị lớn vẫn là thách thức. Việc thành lập Quỹ Nhà ở Quốc gia – một công cụ tài chính mới đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 201/2025/QH15 kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi bền vững giúp người dân tiếp cận nhà ở với giá hợp lý, đồng thời tạo động lực cho thị trường phát triển cân bằng, lành mạnh hơn.
Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng diện tích, hợp nhất giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu còn mở ra cơ hội đón nhận dòng vốn đầu tư chất lượng hơn vào các khu công nghiệp trên địa bàn, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của TP. Hồ Chí Minh nói riêng, khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Từ đầu tháng 9/2025, các địa phương trên cả nước đồng loạt triển khai thực hiện chiến dịch “90 ngày làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai” với mục tiêu là đối soát, cập nhật, chuẩn hóa thông tin đất đai của từng thửa đất, tiến tới hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia thống nhất, phục vụ quản lý và giao dịch điện tử.
Thị trường bất động sản đang dần hồi phục sau giai đoạn trầm lắng nhờ dòng vốn đầu tư công và FDI tăng trở lại. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp xây dựng, lĩnh vực gắn liền với sự vận động của thị trường đang điều chỉnh chiến lược và tái cấu trúc để thích ứng với giai đoạn mới. Các đại hội cổ đông gần đây đã phản ánh rõ xu hướng này.
Để chính sách nhà ở xã hội đi vào cuộc sống, TP Hồ Chí Minh cần tháo gỡ những rào cản pháp lý, tăng cường tính minh bạch, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân.
TP Hồ Chí Minh là địa phương có nhu cầu về nhà ở xã hội (NƠXH) cao nhất cả nước. Dù chính quyền Thành phố đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp, nhưng quá trình triển khai vẫn gặp không ít vướng mắc, khiến việc đáp ứng nhu cầu thực tế gặp nhiều khó khăn.
Sở hữu một căn nhà là nhu cầu chính đáng của người dân. Tuy nhiên, ở đô thị lớn như TP Hồ Chí Minh, để sở hữu được căn nhà là đều không dễ dàng, nhất là với người lao động có thu nhập từ trung bình đến thấp. Trong bối cảnh giá nhà ở thương mại ngày càng tăng cao, việc phát triển nhà ở xã hội được xem là giải pháp cấp bách, nhằm bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống cho hàng vạn lao động đang làm việc và sinh sống tại TP Hồ Chí Minh.
Trước tình trạng giá nhà ở tại các đô thị lớn tiếp tục tăng cao, vượt xa khả năng chi trả của người dân, Chính phủ đang khẩn trương xây dựng và chuẩn bị ban hành Nghị quyết về một số biện pháp kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản. Đây được xem là giải pháp kịp thời, nhằm điều chỉnh thị trường theo hướng phát triển ổn định, lành mạnh, phù hợp với mục tiêu an sinh xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô.
Chiều 16/10, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE) tổ chức Hội thảo chuyên đề “Thị trường bất động sản Việt Nam: Nhận diện những vấn đề bất cập và giải pháp”, thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.
Công ty CBRE Việt Nam nhận định, giá bán thứ cấp chung cư Hà Nội dự kiến tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng đến cuối năm, với mức tăng ước đạt khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Đây vẫn là mức tăng giá cao, mặc dù có thấp hơn mức tăng giá bán thứ cấp chung cư Hà Nội ghi nhận trong năm 2024. Nhìn chung, biểu đồ giá chung cư Hà Nội vẫn tiếp tục xu hướng đi lên.
Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn UBND các phường, xã, đặc khu thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp phép xây dựng bằng hình thức điện tử, không tiếp nhận hồ sơ giấy.