Trong dòng chảy hơn 70 năm của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam, đề tài chiến tranh, lịch sử dân tộc luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng.
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), mạng xã hội và các nền tảng nội dung số đang làm thay đổi mạnh mẽ cách con người tiếp cận tri thức và văn hóa đọc trên toàn cầu. Trong bối cảnh đó, ngành xuất bản và văn học dịch không chỉ đứng trước cơ hội mở rộng không gian sáng tạo, giao lưu quốc tế mà còn đối diện nhiều áp lực mới về bản quyền, hành vi đọc, cạnh tranh nội dung số và nguy cơ mai một chiều sâu văn hóa của tác phẩm.
Ngày 22/5, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội thảo phổ biến các quy định mới trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình, với trọng tâm là hoàn thiện cơ chế định mức kinh tế - kỹ thuật và rà soát hệ thống kênh thông tin thiết yếu phục vụ nhiệm vụ chính trị.
Ngày 22/5, họa sĩ Vũ Thành Tâm khai mạc triển lãm cá nhân đầu tiên “Non nước thanh bình”, giới thiệu 30 tác phẩm màu nước tái hiện vẻ đẹp mộc mạc của làng quê Nam Bộ qua những ký ức đời thường, cảnh sắc miền sông nước và nhịp sống chậm giữa quá trình đô thị hóa.
Ngày 22/5, tại TP Hồ Chí Minh,Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức hội nghị phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, đồng thời phát động sáng kiến “Chung tay xây dựng môi trường văn hóa trên mạng” nhằm lan tỏa nội dung tích cực, xây dựng hệ sinh thái số an toàn, lành mạnh và có trách nhiệm.
Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, quyền sở hữu trí tuệ ngày càng trở thành vấn đề nóng của đời sống văn hóa tại Việt Nam. Các sản phẩm văn hóa như âm nhạc, điện ảnh, sách, chương trình truyền hình, tác phẩm mỹ thuật hay nội dung số không chỉ mang giá trị tinh thần mà còn là tài sản sáng tạo có giá trị kinh tế lớn.
Từ dựng hình, lồng tiếng đến hậu kỳ kỹ thuật số, nhiều đơn vị tại TP Hồ Chí Minh đã mạnh dạn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào sản xuất phim tuyên truyền, mở ra hướng đổi mới cho công tác truyền thông cơ sở trong kỷ nguyên số.
Nhiều năm qua, TP Hồ Chí Minh luôn là địa phương tiên phong trong các phong trào xã hội, hoạt động tình nguyện, để lại dấu ấn đẹp, được hun đúc và lan tỏa qua nhiều thế hệ thiếu niên, nhi đồng.
Trong tiến trình hiện thực hóa khát vọng hùng cường vào năm 2045, Việt Nam không chỉ chú trọng các chỉ số tăng trưởng kinh tế mà còn đặc biệt nhấn mạnh vai trò của văn hóa như một nền tảng tinh thần vững chắc.
Sáng 17/5, tại công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới, TP Hồ Chí Minh), Thành Đoàn, Hội đồng đội TP Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026) với chủ đề “Măng non sẵn sàng - Tre xanh tiếp bước”.
Giữa nhịp sống sôi động của TP Hồ Chí Minh, sự xuất hiện của các show diễn nghệ thuật âm nhạc dân tộc đang mở ra một hướng đi mới cho du lịch văn hóa đêm.
Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026), nhiều không gian văn hóa tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu sách, giao lưu và sinh hoạt chuyên đề, góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến người dân.
Những chương trình giao lưu, tọa đàm giới thiệu tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh đang trở thành cầu nối giúp học sinh, sinh viên tiếp cận lịch sử bằng góc nhìn gần gũi, giàu cảm xúc. Qua văn học và những câu chuyện đời thường về Bác, thế hệ trẻ có thêm động lực học tập, rèn luyện và hiểu sâu hơn về giá trị của lý tưởng sống, tinh thần cống hiến đối với đất nước.
Trong bối cảnh hội nhập văn hóa ngày càng sâu rộng, hoạt động giao lưu bản quyền và dịch thuật đang trở thành nhịp cầu quan trọng để văn học Việt Nam mở rộng không gian sáng tạo, tăng khả năng hiện diện trên thị trường quốc tế. Việc kết nối giữa các nhà văn, dịch giả, đơn vị xuất bản Việt Nam và Trung Quốc không chỉ góp phần thúc đẩy trao đổi văn hóa mà còn mở thêm cơ hội đưa những tác phẩm mang bản sắc Việt đến gần hơn với đông đảo độc giả nước ngoài.
Trong không gian tĩnh lặng của những ngôi đình cổ, sắc vóc của sơn ta vẫn luôn tỏa ra một sức hút kỳ lạ. Giữa nhịp sống hối hả, những người thợ vẽ vẫn âm thầm gìn giữ nếp nghề, để sắc màu huyền bí sâu thẳm ấy mãi là báu vật trong kho tàng văn hóa dân tộc.
UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 18-CTrHĐ/TU của Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhằm thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. Chương trình đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời xác định tầm nhìn đến năm 2045 với định hướng đưa văn hóa trở thành nền tảng và động lực phát triển của đô thị đặc biệt.
Top 10 chung khảo Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 7 - 2026 gồm 3 tập truyện, 2 bộ tranh, 2 tập truyện tranh, 1 tập thơ, 1 vở nhạc kịch, cùng 1 series hoạt hình và hệ sinh thái sáng tạo. Trong đó có 4 tác giả là thiếu nhi.
Sau 4 lần tổ chức, Ngày hội sách và văn hóa đêm tại Đường sách TP Hồ Chí Minh đang từng bước vượt khỏi khuôn khổ một hoạt động cuối tuần để trở thành mô hình trải nghiệm văn hóa đêm mang bản sắc riêng của Thành phố. Từ sách, nghệ thuật truyền thống đến workshop sáng tạo, trò chơi dân gian… các hoạt động được kết nối thành “dòng chảy trải nghiệm”, góp phần mở rộng không gian hưởng thụ văn hóa và hình thành điểm hẹn cộng đồng giữa nhịp sống đô thị hiện đại.
Ngày 9/5, Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh đã tổ chức chung kết và trao giải Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 - năm 2025 với chủ đề “Một trang sách, một hạt mầm yêu thương”.
Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An với hệ thống các danh thắng, di tích cùng nhiều hoạt động văn hóa, lịch sử truyền thống ngày càng được bạn bè, du khách trên thế giới biết đến nhiều hơn. Trong đó, dòng chảy di sản được thể hiện qua nghệ thuật ánh sáng của nhiếp ảnh là cách ấn tượng nhất và gần gũi nhất để những cảnh đẹp về đất và người Tràng An tỏa sáng trên bản đồ du lịch thế giới.
Chiều 8/5, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã diễn ra Hội nghị cấp cao kết nối ngành Triển lãm, sự kiện và quảng cáo Việt Nam 2026 với chủ đề “Kỷ nguyên vươn mình của nền công nghiệp văn hoá và kinh tế thể thao”. Sự kiện được định vị là diễn đàn vĩ mô quan trọng nhất trong năm của ngành nhằm thiết lập một hệ tham chiếu tiêu chuẩn quốc tế và kiến tạo chuỗi giá trị khép kín cho chu kỳ phát triển mới của nền công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao.