Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trong văn bản trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng gửi đến sau Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV.
Vaccine phòng viêm não mô cầu nhóm B thế hệ mới được phê duyệt tại 52 quốc gia, hiện đã được triển khai tiêm tại Việt Nam. Vaccine này được kỳ vọng sẽ bảo vệ cho hơn một triệu trẻ sơ sinh Việt Nam thoát khỏi căn bệnh viêm màng não mô cầu trong 5 năm tới.
Những năm gần đây, kiều bào về Việt Nam đón Tết kết hợp “trùng tu nhan sắc” đang trở thành xu hướng. Theo đó, vào thời điểm cận Tết, các bệnh viện thường tiếp nhận một lượng lớn khách hàng là Việt kiều đến thực hiện các dịch vụ như điều trị da, phẫu thuật thẩm mỹ…
Năm 2023, cả nước có hơn 150 triệu lượt người đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Hệ thống khám, chữa bệnh đã tiếp nhận số lượng người bệnh tăng gần 30% so với năm 2022 và giai đoạn dịch COVID-19.
Chính phủ ban hành Nghị định 96/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, trong đó quy định thời gian thực hành để cấp giấy phép hành nghề khám, chữa bệnh.
Ngày 4/1, bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, đã có 2.080 trẻ được tiêm vaccine 5 trong 1 từ số vaccine được Bộ Y tế cấp cho Thành phố do Chính phủ Úc tài trợ thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc.
Sau một thời gian dài gián đoạn tiêm chủng miễn phí, bắt đầu từ ngày 2/1, các trạm y tế trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã triển khai tiêm vaccine 5 trong 1 cho trẻ. Đây là vaccine từ nguồn Chính phủ Úc viện trợ cho Chương trình tiêm chủng mở rộng, thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp quốc.
Ngày 1/12, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, tình trạng tạo lập các website, tài khoản, trang hội, nhóm trên các nền tảng mạng xã hội để quảng cáo, giới thiệu, cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và mua bán các sản phẩm thuốc, thiết bị y tế ngày càng nở rộ, khó kiếm soát.
Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/1/2024 có bổ sung quy định điều kiện cấp mới giấy phép hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng... Cụ thể, Luật mới yêu cầu thay đổi phương thức cấp giấy phép hành nghề từ thông qua xét hồ sơ sang kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề.
Do không đảm bảo đủ nhân sự để khám, kiểm tra sức khoẻ ở một số chuyên khoa, Trung tâm Y tế Quận 6 (TP Hồ Chí Minh) đã bố trí một số nhân viên y tế chưa có chứng chỉ hành nghề tham gia khám sức khoẻ cho hàng loạt học sinh tại Trường Tiểu học Bình Tiên.
Chiều 16/11, tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hải Nam, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh khẳng định: Thành phố đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân.
Ngày 11/11, tại Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hồ Chí Minh khoá X, đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Quy định mức chi hỗ trợ cộng tác viên sức khoẻ cộng đồng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Ngày 10/11, tại hội thảo “Kinh nghiệm triển khai kỳ thi quốc gia đánh giá năng lực hành nghề” do Hội đồng Y khoa Quốc gia tổ chức, GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch phụ trách, điều hành Hội đồng Y khoa Quốc gia cho biết, dự kiến bắt đầu từ năm 2027, Hội đồng Y khoa Quốc gia sẽ tổ chức thi đánh giá năng lực hành nghề cho chức danh bác sĩ.
"Học cùng một lớp y khoa ra trường nhưng bác sĩ về bệnh viện Trung ương hoặc chuyên khoa thì 10 năm sau có thể trở thành PGS.TS, còn nếu về y tế cơ sở thì họ vẫn mãi chỉ là bác sĩ", PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện phụ sản Hùng Vương (TP Hồ Chí Minh) nhận định.
Từ ngày 20/10/2023, COVID-19 không còn là bệnh truyền nhiễm nhóm A mà chuyển sang nhóm B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Theo đó, các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm nhóm B.
Ông Lê Thanh Dũng, Giám đốc Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia (Bộ Y tế) khẳng định, đến nay, thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia có kết quả trúng thầu không xảy ra tình trạng thiếu thuốc, đảm bảo cung ứng đầy đủ tới các cơ sở y tế.
Ngày 27/10, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin những điểm mới cần biết khi COVID-19 chính thức chuyển sang bệnh truyền nhiễm nhóm B. Trong đó, không còn khám, điều trị miễn phí đối với người bệnh mắc COVID-19.
Ngày 19/10, UBND TP Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Bộ Y tế về việc cung ứng vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng tại TP Hồ Chí Minh.
Ngày 19/10, tại Hội thảo "Giải pháp hướng tới mục tiêu trở thành Trung tâm chăm sóc sức khoẻ Khu vực ASEAN", PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế khẳng định, việc xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN là điều cần thiết, đáp ứng nhu cầu chữa bệnh của mọi tầng lớp kể cả tư và công, không để người dân ra nước ngoài chữa bệnh.
Ngày 14/10, tại hội nghị khoa học Diễn đàn bác sĩ Nha trẻ với chủ đề "Công nghệ và vật liệu mới trong nha khoa, nền tảng và ứng dụng lâm sàng", TS. BS Trần Hùng Lâm, Phó trưởng khoa Răng hàm mặt trường Đại học Văn Lang cho biết, tỷ lệ bác sĩ răng hàm mặt tại Việt Nam đang khá thấp so với các nước trong khu vực.
Ngày 4/10, UBND TP Hồ Chí Minh đã có công văn gửi Sở Y tế, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh và UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn kịp thời các trường hợp ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố.