Hà Nội: Tập trung giải quyết căn cơ 5 'điểm nghẽn' lớn
Đầu năm 2026, Hà Nội xác định ùn tắc giao thông, úng ngập, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm là 5 “điểm nghẽn” cần tập trung giải quyết.
Đầu năm 2026, Hà Nội xác định ùn tắc giao thông, úng ngập, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm là 5 “điểm nghẽn” cần tập trung giải quyết.
Qua 8 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, Thành phố Hồ Chí Minh từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng môi trường và cơ chế khuyến khích đổi mới, sáng tạo, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
Sáng 7/10, một cây cổ thụ cao hơn 20 m, đường kính khoảng 2 m bất ngờ bật gốc, đổ chắn ngang đường Đinh Tiên Hoàng, gần giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ vào giờ cao điểm. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông.
Trong văn hóa của người Xơ Đăng, rừng không chỉ là nơi giữ nước, giữ đất, mà còn được các cộng đồng bảo vệ nghiêm ngặt bởi nơi đó mang lại nguồn sinh kế bền vững cho người dân.
Dự án nâng cấp, mở rộng Trường Chính trị tỉnh Lai Châu (giai đoạn 2) đang tập trung hoàn thiện các hạng mục cuối cùng đảm bảo theo tiến độ đề ra.
Hà Nội có lợi thế lớn với hệ thống làng nghề phong phú, những sản vật đặc trưng cùng kho tàng văn hóa được tích lũy qua nhiều thế hệ. Khi các sản phẩm đặc sản địa phương được chuẩn hóa, xây dựng thương hiệu, gắn với chương trình OCOP góp phần tạo niềm tin người tiêu dùng nhận diện.
Tại các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, tổ chức Đảng phát huy vai trò trong xây dựng đội ngũ, định hướng người lao động phấn đấu, trưởng thành. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên góp phần nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân.
Từ vận động người dân bàn giao đất làm đường đến cải tạo vườn hộ, chuyển đổi cây trồng, những Bí thư Chi bộ ở cơ sở ở Tuyên Quang đang lựa chọn cách làm sát thực tiễn, bắt đầu từ những việc người dân quan tâm và trực tiếp tham gia giải quyết những khó khăn nảy sinh.
TP Hồ Chí Minh từng bước mở rộng hỗ trợ nghiên cứu, khởi nghiệp và chuyển giao công nghệ nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng. Để các chính sách phát huy hiệu quả, Thành phố cần xác định đúng nhu cầu để kết nối nguồn lực và lấy kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.
Ngày 6/10, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình Hà Nội, Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam cùng các đơn vị liên quan tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP HA NOI”.
Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) diễn ra trong thời điểm Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới.
Bước vào mùa cao điểm ô nhiễm không khí, Hà Nội tập trung kiểm soát nguồn phát thải từ giao thông, xây dựng và đốt mở, đồng thời đẩy mạnh giao thông xanh, vùng phát thải thấp và tăng cường quan trắc chất lượng không khí.
Nguồn vốn đầu tư và khả năng tiếp cận vốn luôn là một trong những trở ngại đối với nhiều nông hộ khi muốn phát triển, mở rộng sản xuất.
Khoảng 6.000 đơn vị pháo hoa và hỏa thuật các loại, cùng màn pháo hoa nước lần đầu xuất hiện tại Thủ đô, sẽ thắp sáng Hồ Hoàn Kiếm và Hồ Tây tối 10/10/2026. Chương trình do Tập đoàn Sun Group tài trợ, chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026).
Theo quyết định của Thành ủy Hà Nội, Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội có ba cơ quan báo chí trực thuộc, gồm Báo Hànội mới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo điện tử Kinh tế và Đô thị.
Trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, xã Bất Bạt đang tập trung huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất, cải thiện môi trường sống và phát huy vai trò của người dân.
Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa tại khu vực hồ Tây và khu vực hồ Hoàn Kiếm (trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm) từ 21 giờ ngày 10/10.
Theo quy hoạch, diện tích tham gia Đề án 1 triệu ha chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL (Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao) trên địa bàn thành phố Cần Thơ khoảng 170.000 ha, với sự tham gia của 171 hợp tác xã và tổ hợp tác.
Việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là sự điều chỉnh về mặt tổ chức hành chính, mà còn là cuộc cải cách sâu rộng về phương thức quản trị quốc gia, xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, tạo động lực mới cho đất nước phát triển.
Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố tại Hà Nội không đơn thuần là “gộp địa bàn, giảm đầu mối”. Phía sau những thay đổi về tên gọi, quy mô dân cư, nhân sự là yêu cầu hoạt động thực chất hơn và trở thành cầu nối gần dân nhất giữa chính quyền cấp xã với người dân.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, từ giữa tháng 9/2026 đến nay, triều cường kết hợp mưa diện rộng và lũ từ thượng nguồn đã gây ngập cục bộ tại một số xã, phường, ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân, diện tích sản xuất và một số công trình, hạ tầng; trong đó 61,9 ha lúa bị thiệt hại; diện tích thiệt hại từ 30 – 70% là 56,3 ha, trên 70% là 5,6 ha.