Khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế và chủ động quản lý sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn dân, đưa kỹ thuật cao về tuyến cơ sở, xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử... là những chương trình đang được nhiều địa phương triển khai cho thấy tinh thần của Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị từng bước đi vào cuộc sống.
Điểm nhấn của Chương trình hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5), Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy (26/6) mới đây, Viện Pháp y tâm thần Trung ương đã ký cam kết hưởng ứng Phong trào "Nói không với khói thuốc và các tệ nạn xã hội".
Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, lấy dữ liệu làm nền tảng, các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh xây dựng bệnh án điện tử.
Từ ngày 1/7/2026, quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người khám ngoại trú trái tuyến sẽ được mở rộng đáng kể. Thay vì phải tự chi trả toàn bộ chi phí như trước đây (ngoại trừ một số bệnh theo quy định), người bệnh sẽ được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng trong phạm vi quyền lợi khi khám tại các cơ sở y tế phù hợp.
UBND tỉnh Gia Lai đã có Tờ trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết về Đề án đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh giai đoạn 2026-2030, nhằm tạo chuyển biến về chất lượng đội ngũ cán bộ y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch 269/KH-UBND về khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn thành phố.
Các địa phương tại tỉnh Ninh Bình đang triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, ưu tiên các nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách.
Từ ngày 1/7/2026, nhiều quy định mới trong lĩnh vực y tế chính thức có hiệu lực, liên quan đến công tác dân số, bảo hiểm y tế, hoạt động tiêm chủng và chế độ đối với cộng tác viên dân số…
Chiều 29/6, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ phát động Chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn.
Nếu như ở vùng cao biên giới, hải đảo, Nghị quyết số 86/2025/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ninh mang ý nghĩa trợ lực kinh tế, thì tại khu vực thành thị, chính sách này tạo dấu ấn mạnh mẽ về sự bình đẳng giáo dục và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.
Xuất phát từ triết lý phát triển con người toàn diện, nâng cao thể chất và chất lượng nguồn nhân lực theo các mục tiêu, nghị quyết chiến lược của Đảng, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 86/2025/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ sữa uống tại trường cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học giai đoạn 2025 - 2030.
Việc triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm cho người dân đang từng bước chuyển từ giai đoạn khởi động sang giai đoạn hoàn thiện cơ chế, chuẩn hóa quy trình và đồng bộ hóa hệ thống quản lý.
Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm cho người dân đang được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước.
Trong những tháng còn lại của năm 2026, TP Hồ Chí Minh sẽ tăng tốc để hoàn thành mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe.
Quyết định số 1116/QĐ-TTg ngày 22/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030.
Việc nâng cao năng lực y tế cơ sở, ứng dụng công nghệ số trong quản lý sức khỏe, chủ động phòng bệnh và đầu tư hệ thống y tế hiện đại đang góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.
Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đang được các địa phương triển khai với nhiều cách làm cụ thể.
Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị "về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân", hệ thống y tế cơ sở tại tỉnh Khánh Hòa đã có những chuyển biến rõ nét.
TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến cuối năm 2026, toàn bộ người dân đang sinh sống trên địa bàn 168 phường, xã và đặc khu được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất một lần. Sau hơn 10 ngày triển khai, chương trình đã ghi nhận hơn 162.000 lượt khám.