Bồi đắp nguồn lực, nâng cao chất lượng y tế

Tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đang được cụ thể hóa trong nhiều hoạt động thiết thực của ngành Y tế và các địa phương, từ chủ động chăm sóc sức khỏe người dân, phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao đến cập nhật và ứng dụng những tiến bộ y học.

Những hoạt động này đang tạo thêm nền tảng để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người dân.

Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trung niên và người cao tuổi

Chú thích ảnh
Người cao tuổi được khám sức khỏe tại Ngày hội. “Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi - Vì một Việt Nam khoẻ mạnh”. Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN

Việt Nam hiện có khoảng 20 triệu phụ nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh. Trong bối cảnh dân số già hóa nhanh, chăm sóc sức khỏe phụ nữ trung niên ngày càng được nhìn nhận ở góc độ sức khỏe cộng đồng, không chỉ giới hạn trong chuyên ngành phụ khoa. Ngày 25/8 tại Hà Nội, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) ra mắt Chương trình truyền thông cộng đồng chăm sóc sức khỏe phụ nữ với chủ đề “Lắng nghe nội tiết tố nữ”. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức và tăng khả năng tiếp cận thông tin, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ.

Theo ông Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, từ khoảng 35 tuổi, phụ nữ bắt đầu có sự suy giảm nội tiết tố, kéo theo nhiều thay đổi về thể chất, tâm lý và chất lượng cuộc sống. Vì vậy, phụ nữ cần được trang bị kiến thức để nhận biết sớm những thay đổi của cơ thể và chủ động chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh dinh dưỡng hợp lý, vận động và bổ sung dưỡng chất, các liệu pháp hỗ trợ hoặc nội tiết có thể được cân nhắc khi có chỉ định phù hợp, trên cơ sở sàng lọc và theo dõi chặt chẽ.

Tiến sĩ, bác sĩ Đào Thị Hoa (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho rằng, tiền mãn kinh và mãn kinh là quá trình tự nhiên, nhưng những thay đổi về nội tiết và sức khỏe trong giai đoạn này cần được nhận diện, theo dõi và chăm sóc phù hợp. Việc chăm sóc không nên chỉ tập trung vào các triệu chứng mà cần quan tâm đồng thời đến sức khỏe tim mạch, chuyển hóa, xương cơ, giấc ngủ, tinh thần và dự phòng bệnh tật. Đây là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và chất lượng dân số.

Cùng với phụ nữ trung niên, người cao tuổi cũng là nhóm cần được quan tâm trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn dân số đang già hóa nhanh. Ngày 23/8, hơn 1.000 người cao tuổi đã được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng tại Ngày hội “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức. Tại chương trình, người cao tuổi được kiểm tra sức khỏe, tư vấn phòng ngừa và tầm soát các bệnh không lây nhiễm phổ biến như: tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, nguy cơ ung thư và một số vấn đề cần phát hiện sớm.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Phan Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hoạt động phù hợp với định hướng khám sức khỏe, tầm soát định kỳ và theo dõi sức khỏe chủ động mà Thành phố đang triển khai. Qua đó, góp phần đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người cao tuổi, đồng thời nâng cao kiến thức để gia đình cùng tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng.

Tiếp nối sáng kiến “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn” được khởi động đầu năm 2026, chương trình cho thấy chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đang từng bước được mở rộng từ cơ sở y tế ra cộng đồng. Quan tâm sức khỏe phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh và chủ động chăm sóc người cao tuổi cũng là những nội dung cụ thể hóa yêu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện, theo vòng đời, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đầu tư cho nhân lực y tế chất lượng cao

Chú thích ảnh
Hơn 100 bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai khám sức khỏe, khám sàng lọc tại 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu. Ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Cùng với chăm sóc sức khỏe chủ động, phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao là yêu cầu quan trọng để nâng cao năng lực khám, chữa bệnh và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân. Nhằm hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú đang được triển khai, hướng tới bổ sung đội ngũ chuyên môn sâu cho hệ thống y tế công lập, ngày 27/8, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI thông qua Nghị quyết quy định chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú. Chính sách được kỳ vọng tạo thêm động lực thu hút bác sĩ trẻ, nhất là ở những chuyên ngành đang khó tuyển sinh như: Tâm thần, Giải phẫu bệnh, Hồi sức cấp cứu, Gây mê hồi sức, Thần kinh, Tim mạch, Nhi khoa... qua đó đáp ứng yêu cầu phát triển y tế chuyên sâu của Thành phố.

Theo chính sách mới, bác sĩ trúng tuyển chương trình đào tạo bác sĩ nội trú tại các cơ sở đào tạo y khoa công lập theo chỉ tiêu của ngành Y tế Thành phố được hỗ trợ 100% học phí thực tế, tối đa 100 triệu đồng/người/năm học. Với các chuyên ngành ưu tiên, khó thu hút, bác sĩ nội trú còn được hỗ trợ chi phí sinh hoạt hằng tháng bằng 2 lần mức lương tối thiểu vùng I do Chính phủ quy định.

Danh mục chuyên ngành được hưởng thêm hỗ trợ gồm nhiều lĩnh vực thiết yếu như: Tâm thần, Giải phẫu bệnh, Lao và Bệnh phổi, Hồi sức cấp cứu, Gây mê hồi sức, Ngoại Thần kinh và Sọ não, Tim mạch, Truyền nhiễm, Huyết học - Truyền máu, Nhi khoa chuyên sâu và Y học hạt nhân.

Chính sách được xây dựng theo hướng gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lâu dài của ngành Y tế Thành phố, với sự tham gia của các cơ sở đào tạo, bệnh viện công lập trong đào tạo thực hành và tuyển dụng bác sĩ sau tốt nghiệp. Qua đó, không chỉ hỗ trợ bác sĩ trẻ trong quá trình học tập mà còn tạo nguồn nhân lực nòng cốt để phát triển các kỹ thuật y khoa chuyên sâu.

Nâng cao năng lực ứng dụng y học

Chú thích ảnh
Trong 2 ngày 27 và 28/8/2026, tại Quảng Trị, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới tổ chức Hội nghị khoa học công nghệ quốc tế bệnh viện mở rộng lần thứ XVII năm 2026. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Cùng với đầu tư cho nhân lực, việc cập nhật tri thức và đưa tiến bộ khoa học vào thực hành là yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực của hệ thống y tế. Tại Quảng Trị, trong 2 ngày 27 và 28/8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới tổ chức Hội nghị Khoa học công nghệ quốc tế bệnh viện mở rộng lần thứ XVII năm 2026, với 1 phiên toàn thể và 11 phiên chuyên đề về: ung bướu, tim mạch, đột quỵ, thần kinh, ngoại khoa, sản nhi, điện quang can thiệp, dược lâm sàng và chuyển đổi số bệnh viện.

Các chuyên gia, bác sĩ tập trung trao đổi kinh nghiệm chẩn đoán, điều trị và triển khai kỹ thuật chuyên sâu; đồng thời tổ chức các workshop về chẩn đoán hình ảnh vú, siêu âm, sinh thiết có hướng dẫn. Theo Tiến sĩ, bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, trước tốc độ phát triển nhanh của công nghệ y học, cập nhật kiến thức và làm chủ kỹ thuật mới là yêu cầu thường xuyên của đội ngũ y tế. Các hoạt động kết nối chuyên môn cũng tạo điều kiện để kinh nghiệm, kỹ thuật mới được trao đổi và từng bước ứng dụng vào điều trị.

Yêu cầu đưa khoa học, công nghệ vào thực tiễn cũng là nội dung được bàn thảo tại Hội nghị Khoa học toàn quốc năm 2026, tổ chức ngày 28/8 tại Hà Nội do Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế thực hiện. Với chủ đề “Nghiên cứu và ứng dụng trong y học”, sự kiện thu hút khoảng 350 đại biểu tham dự.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, hội nghị hướng tới triển khai hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, thúc đẩy kết nối giữa nghiên cứu, đào tạo và thực hành y học.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, y học chính xác và công nghệ gen đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong y học. Tuy nhiên, giá trị của nghiên cứu cuối cùng phải được đo bằng khả năng ứng dụng và số người bệnh được hưởng lợi. Vì vậy, các cơ sở y tế, viện nghiên cứu và trường đại học cần coi nghiên cứu khoa học là một bộ phận quan trọng của hoạt động chuyên môn, hướng tới những giải pháp hiệu quả, thiết thực và có chi phí phù hợp với người bệnh.

Những nỗ lực trong chăm sóc sức khỏe, phát triển nhân lực và ứng dụng khoa học, kỹ thuật đang được các địa phương, cơ sở y tế triển khai theo những yêu cầu thực tiễn của mình. Mỗi cách làm, mỗi bước tiến đều góp phần hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW, để việc chăm sóc sức khỏe ngày càng đến gần hơn với nhu cầu thực tế của người dân.

Ngọc Bích (TTXVN)
Mô hình chăm sóc sức khỏe 'sáng đi, chiều về' - giải pháp thích ứng với già hóa dân số
Mô hình chăm sóc sức khỏe 'sáng đi, chiều về' - giải pháp thích ứng với già hóa dân số

Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh hàng đầu thế giới. Thực tế "chưa giàu đã già" cùng với sự thay đổi nhanh chóng mô hình gia đình truyền thống đang đặt ra áp lực lên hệ thống an sinh xã hội và mạng lưới y tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN