Kiến tạo mô hình 'Y tế toàn diện'

Để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò trung tâm y tế của Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ đang từng bước chuyển từ phát triển năng lực riêng lẻ tại từng cơ sở sang xây dựng mô hình “Y tế toàn diện”.

Hệ thống máy xạ trị gia tốc trị giá 105 tỷ đồng được đưa vào vận hành tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ.
Hệ thống máy xạ trị gia tốc trị giá 105 tỷ đồng được đưa vào vận hành tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ.

Từ đầu tư hạ tầng nâng cao năng lực y tế

Những năm gần đây, Cần Thơ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng theo hướng tăng năng lực điều trị chuyên sâu. Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ quy mô 500 giường có tổng mức đầu tư điều chỉnh khoảng 2.071,94 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2026. Thành phố cũng phát triển cơ sở 3 của Bệnh viện Ung bướu tại Phong Điền theo hướng từ 120 giường ở giai đoạn đầu lên 400 giường; Bệnh viện Đa khoa số 10 được điều chỉnh quy mô lên 200 giường với tổng mức đầu tư 545 tỷ đồng.

Cùng với đó, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ đang triển khai giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng, quy mô 20 tầng và 2 tầng hầm, diện tích sàn khoảng 59.511 m², nâng tổng số giường từ 300 lên khoảng 1.000 giường.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Nam Cần Thơ cho biết, dự án được định hướng tích hợp điều trị nội trú, ngoại trú, cấp cứu - hồi sức, các trung tâm kỹ thuật cao, đào tạo lâm sàng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Đặc biệt, bệnh viện có sân đáp trực thăng cấp cứu trên tầng thượng, kết nối với khoa Cấp cứu, khu Hồi sức tích cực và hệ thống phòng mổ thông qua thang máy chuyên dụng. Hạng mục này nhằm nâng cao khả năng tiếp nhận và vận chuyển người bệnh trong những tình huống đặc biệt khẩn cấp, nhất là các trường hợp đa chấn thương, đột quỵ, tim mạch, sản khoa và ca bệnh nặng cần can thiệp chuyên sâu trong thời gian ngắn.

Điểm đáng chú ý là các dự án mới không chỉ nhằm bổ sung giường bệnh mà còn gắn với yêu cầu phát triển kỹ thuật cao, đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và chuyển đổi số. Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ đang từng bước ứng dụng robot phẫu thuật, CT phổ thế hệ mới, xạ trị, sàng lọc và phát hiện sớm ung thư, bệnh án điện tử và nền tảng bệnh viện thông minh.

Trong cấu trúc đó, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ là một trong những hạt nhân quan trọng của mạng lưới y tế chuyên sâu. Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, quy mô 1.000 - 1.500 giường và thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho rằng, năng lực kỹ thuật chuyên sâu của bệnh viện được thể hiện qua việc làm chủ kỹ thuật ghép tạng. Ngày 25/4/2024, ca ghép thận đầu tiên của Đồng bằng sông Cửu Long được thực hiện thành công tại đây; đồng thời thực hiện ca lấy - ghép đa tạng từ người hiến chết não vào tháng 11/2025 và đang chuẩn bị triển khai ghép gan.

Những kết quả này cho thấy phát triển y tế chuyên sâu không thể chỉ dựa vào một kỹ thuật hay một cá nhân mà đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, quy trình, nhân lực và cơ sở vật chất. Đây cũng là nền tảng để Cần Thơ tiếp tục phát triển vai trò trung tâm y tế chuyên sâu của vùng.

Đến hệ thống chăm sóc y tế toàn diện

Hệ thống các máy móc hiện đại mới được đầu tư tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ.
Hệ thống các máy móc hiện đại mới được đầu tư tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ.

Mô hình “Y tế toàn diện” nhằm chuyển trọng tâm từ năng lực riêng lẻ sang khả năng kết nối. Trung tâm Xuất sắc (Center of Excellence - CoE) có thể trở thành một phương thức tổ chức để tập hợp chuyên gia, thiết bị, quy trình và dữ liệu quanh từng nhóm bệnh hoặc lĩnh vực kỹ thuật. Mục tiêu không chỉ là có bác sĩ giỏi hay thiết bị hiện đại, mà tạo ra kết quả điều trị có thể đo lường, duy trì và liên tục cải tiến.

Với nền tảng hiện có, Cần Thơ đang từng bước hình thành các năng lực chuyên sâu về ung bướu, tim mạch và can thiệp tim mạch, ngoại khoa, cấp cứu - hồi sức, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, sản - nhi, nội soi tiêu hóa, phục hồi chức năng và ghép tạng.

Là một trong những đơn vị tiên phong thực hiện mô hình “Y tế toàn diện”, bà Nguyễn Ngọc Anh Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Y tế Phương Châu cho biết, đơn vị đang triển khai đồng bộ quy trình “Clinical Pathway” - lộ trình chăm sóc lâm sàng khép kín. Người bệnh không còn phải tự tìm đường qua một hệ thống phức tạp gồm nhiều phòng ban mà hệ thống phải biết cách dẫn dắt và phục vụ người bệnh một cách thống nhất, dễ hiểu và tiện lợi.

Thực tế tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho thấy, hướng đi này đang được triển khai mang lại hiệu ứng tốt. Ông Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, bệnh viện vừa đưa vào hoạt động Trung tâm Tiêu hóa - Nội soi với tổng mức đầu tư hơn 57 tỷ đồng. Bên cạnh đầu tư trang thiết bị hiện đại, Trung tâm còn được vận hành theo mô hình “Clinical Pathway” khép kín từ khâu tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị, phẫu thuật, phục hồi đến theo dõi sau điều trị. Người bệnh không trải nghiệm từng khoa, phòng riêng biệt mà trải nghiệm toàn bộ hành trình chăm sóc.

Cùng với đó, chuyển đổi số cần trở thành hạ tầng kết nối của hệ thống. Bệnh án điện tử, dữ liệu xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và lịch sử điều trị giúp các cơ sở có thêm thông tin để phối hợp chăm sóc; các công cụ phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán, theo dõi và quản lý chất lượng.

Bà Nguyễn Thụy Thúy Ái, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ cho biết: Bệnh viện đã chính thức triển khai Bệnh án điện tử (EMR) thay thế hoàn toàn hồ sơ giấy. Hồ sơ EMR tại đây áp dụng cho toàn bộ bệnh án nội trú, điều trị ban ngày, ngoại trú, và các loại hồ sơ khác theo quy định. Bệnh viện không chỉ dừng lại ở việc số hóa hồ sơ giấy mà còn vận hành đồng bộ hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế (PACS) thay cho in phim và hệ thống lưu trữ thông tin xét nghiệm thay cho kết quả in giấy.

Một cấu phần quan trọng khác là liên kết điều trị với đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Ông Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chia sẻ, kinh nghiệm từ quá trình làm chủ kỹ thuật ghép thận tại đơn vị cho thấy, khi có đào tạo chuyên sâu, chuyển giao kỹ thuật, chuẩn hóa quy trình và phối hợp liên chuyên khoa, một kỹ thuật phức tạp có thể từng bước được thực hiện ngay tại khu vực, giảm nhu cầu người bệnh phải di chuyển xa.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cũng đang tăng cường liên kết chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật giữa các cơ sở khám, chữa bệnh, qua đó nâng năng lực tuyến dưới và tạo sự liên thông trong toàn hệ thống.

Mô hình “Y tế toàn diện” vì vậy không đơn thuần là xây thêm bệnh viện hay trang bị thêm máy móc. Đó là quá trình kết nối hạ tầng - nhân lực - chuyên môn - chất lượng - vận hành - dữ liệu và công nghệ quanh hành trình của người bệnh. Khi các nguồn lực được tổ chức thành một hệ thống, Cần Thơ có thể vừa nâng chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân thành phố vừa tăng năng lực cung cấp dịch vụ y tế chuyên sâu cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bài và ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN

Dành cho bạn

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ bỏng nặng từ những vụ nổ bình gas

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ bỏng nặng từ những vụ nổ bình gas

Ngày 29/8, bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Văn Minh, Trưởng khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh cảnh báo nguy cơ bỏng nặng do sự cố nổ bình gas, sau khi bệnh viện tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp bị bỏng liên quan đến sự cố này.