Ngày 27/9, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện một xe đầu kéo vận chuyển khoảng 30 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Hòa Hiệp (sinh năm 1972, trú tại thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo Điều 193 Bộ luật Hình sự (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Ngày 8/6, Cục Hải quan cho biết vừa phát hiện liên tiếp hai vụ vi phạm nghiêm trọng liên quan đến mặt hàng điện thoại thông minh vận chuyển trái phép qua sân bay quốc tế Nội Bài.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa phát hiện, bắt giữ tàu vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu Diesel (DO) trái phép trên vùng biển Tây Nam.
Ngày 6/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào lúc 9 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân bắt giữ Lê Văn Hưng (sinh năm 1987, trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe tải biển kiểm soát 35H-000.18, chở 1,1 tấn da, lòng, mỡ động vật không có giấy tờ hợp lệ.
Ngày 6/6, lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện liên tiếp hai vụ vận chuyển động vật với số lượng khoảng 700 con ngan và 1.500 con gà ra khỏi địa bàn tỉnh không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật theo quy định.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 và của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia), Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, từ ngày 15/5 đến ngày 16/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đồng loạt ra quân triển khai đợt cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên toàn tuyến biên giới, các cửa khẩu trọng điểm của tỉnh.
Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk, qua việc triển khai đợt cao điểm từ ngày 15/5 đến 30/6 kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi vi phạm về hàng lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến nhóm mặt hàng thực phẩm, dược mỹ phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của người dân.
Ngày 6/6, Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết: Qua kiểm tra hộ kinh doanh có địa chỉ tại số 1 ngách 199/16 ngõ 199, thôn Tế Xuyên 2, xã Thiên Đức (Gia Lâm, Hà Nội), Đội Quản lý thị trường số 8 huyện Gia Lâm phát hiện hộ kinh doanh này đang bày bán 19.600 chiếc quần lót nữ có nhãn chữ nước ngoài, do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Tổng trị giá lô hàng theo giá niêm yết là 235.200.000 đồng.
Khi hàng gian, hàng giả, thực phẩm "bẩn"... len lỏi ra thị trường, các doanh nghiệp làm ăn chân chính lại phải chật vật bảo vệ thương hiệu, uy tín và đối mặt với muôn vàn áp lực từ sự cạnh tranh không lành mạnh. Để bảo vệ người tiêu dùng và môi trường kinh doanh, các chuyên gia cho rằng cần một hệ thống giải pháp tổng thể, đồng bộ từ quản lý, công nghệ đến chế tài xử phạt.
Lợi dụng sự phổ biến và thông dụng của các phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội (MXH), nhiều người, trong đó không ít người nổi tiếng hoặc người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL) đã truyền tải nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng (NTD) và bức xúc cho người dân.
Trước thực trạng thực phẩm "bẩn", hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan, TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh các đợt thanh kiểm tra, nhằm tạo lập môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch, phát triển bền vững.
Chiều 5/6, bà Phạm Đắc Mỵ Trân, Quyền Trưởng phòng Truyền thông xã hội và nội dung số, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết, TP Hồ Chí Minh đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi quảng cáo liên quan đến hàng giả, đặc biệt là thuốc chữa bệnh, sữa và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thực hiện cao điểm tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh đã phát hiện hàng ngàn sản phẩm không nhãn mác, không có nguồn gốc xuất xứ hay hoá đơn chứng từ.
Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết chỉ trong 1 đêm, đơn vị liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu với tổng trị giá hàng hóa ước tính gần 1 tỷ đồng. Đặc biệt, toàn bộ số hàng hóa nói trên đều là hàng cấm, hàng nhập lậu, được vận chuyển theo hướng từ cửa khẩu Lao Bảo về thành phố Đông Hà tiêu thụ.
Ngày 4/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Vững (sinh năm 1989, trú tại xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi Buôn bán hàng cấm theo quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự.
Ngày 2/6, Cục Hải quan đã ban hành quyết định chỉ đạo các chi cục hải quan khu vực, các đơn vị chuyên trách về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ.
Trước diễn biến phức tạp của nạn hàng giả, hàng nhái, TP Hồ Chí Minh đang siết chặt kiểm tra, xử lý, với sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng chức năng, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Cuộc chiến chống gian lận thương mại tại đô thị lớn nhất cả nước đang được thúc đẩy bằng quyết tâm cao và các giải pháp thực chất.
Theo UBND tỉnh Hải Dương, thực hiện cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, từ ngày 15 - 30/5, các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đã kiểm tra 223 cơ sở, xử phạt hành chính với số tiền trên 768 triệu đồng; hiện đang xác minh 393 cơ sở.
Chưa bao giờ cuộc chiến đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại lại được quan tâm và nhận được sự đồng thuận như hiện nay.
Hơn 5.000 lọ "mỹ phẩm Hàn Quốc” không có hóa đơn, chứng từ vừa bị lực lượng quản lý thị trường Hà Nội phát hiện, thu giữ.