Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã ký Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 9/1/2026 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Qua công tác theo dõi, giám sát hoạt động kinh doanh trên không gian mạng, Đội Quản lý thị trường số 1 phát hiện việc quảng cáo kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, mạng xã hội mặt hàng nước giặt mang nhãn hiệu Power Clean và hình "vết loang" sản xuất bởi Công ty Cổ phần sản xuất công nghệ cao Soon Teak Đông Nam Á.
Ngày 18/12, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Tạp chí Tiếp thị và Gia đình tổ chức tọa đàm “Chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử”.
Vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 18/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, tổ công tác Hải đoàn 11 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) chủ trì phối hợp với Đoàn Trinh sát số 1 Cảnh sát biển đã phát hiện, kiểm tra tàu chở dầu vỏ sắt mang số hiệu HP 3533 đang hành trình có biểu hiện nghi vấn.
Trước diễn biến ngày càng phức tạp của hàng giả, hàng nhái trên các sàn thương mại điện tử, việc ứng dụng công nghệ số đang trở thành giải pháp then chốt nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm.
Thương mại điện tử đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế số Việt Nam. Tuy nhiên, đi cùng với xu hướng này là những thách thức ngày càng lớn trong công tác quản lý, đặc biệt là tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.
Tuần qua, đại diện Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh có buổi gặp mặt và làm việc với đại diện 2 Công ty S&B Food Inc và Tập đoàn LVMH về vấn đề hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ.
Trong năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) sẽ triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân và hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử.
Năm 2025, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) đã xử lý hơn 23.000 vụ vi phạm, tập trung vào hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và vi phạm trên môi trường thương mại điện tử (TMĐT).
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc phát hiện số lượng lớn thịt động vật và nội tạng đông lạnh chưa rõ nguồn gốc tại một hộ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
Thời gian qua, hoạt động kinh doanh trên không gian mạng xuất hiện nhiều sai phạm, phổ biến là buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc. Trước tình hình đó, lực lượng quản lý thị trường các địa phương đã chủ động kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên môi trường trực tuyến, góp phần bảo đảm trật tự thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Thời điểm cuối năm, khi sức mua trên các sàn thương mại điện tử tăng cao, tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhái có dấu hiệu bùng phát với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trước diễn biến phức tạp này, lực lượng Quản lý thị trường đã tăng cường kiểm tra, giám sát và liên tiếp phát hiện, thu giữ, xử lý hàng loạt vụ vi phạm, góp phần lập lại trật tự thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Ngày 13/12, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, trong ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an thành phố Cần Thơ đã phát hiện, bắt giữ vụ tàng trữ, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng lớn.
Sáng ngày 12/12, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (TTTN), Văn phòng Sáng chế Nhật Bản (JPO), Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), Diễn đàn Bảo vệ Sở hữu Trí tuệ Quốc tế (IIPPF) đồng chủ trì tổ chức Hội thảo “Bảo vệ Sở hữu trí tuệ Việt Nam - Nhật Bản”.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã phê duyệt Định hướng chương trình kiểm tra năm 2026 của lực lượng quản lý thị trường tại Quyết định số 3564/QĐ-BCT ngày 5/12/2025.
Trong hai ngày 10 và 12/12, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện và tạm giữ hơn 3.000 lít dầu Diesel (DO) không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Chiều 11/12, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh kinh tế (Công an thành phố) đã phối hợp với Đội quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng) kiểm tra phát hiện một hộ kinh doanh chứa hơn 94 tấn quần áo đã qua sử dụng trong 2 kho hàng.
Sáng 11/12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, lực lượng Biên phòng vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với hoạt động vận chuyển pháo trái phép, bắt giữ 2 đối tượng và thu hơn 420 kg pháo các loại, trong đợt cao điểm phòng, chống tội phạm dịp trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên tuyến biên giới của tỉnh.
Sự bùng nổ của thương mại điện tử kéo theo nguy cơ hàng giả, hàng nhái len lỏi vào môi trường kinh doanh trực tuyến, gây thiệt hại cho người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính. Lực lượng Quản lý thị trường đang tăng cường truy vết, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi gian lận, nhằm lập lại trật tự và xây dựng thị trường kinh doanh trực tuyến an toàn, minh bạch.
Do nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết, tình hình buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có những diễn biến phức tạp, phạm vi rộng, trên các tuyến, loại hình, địa bàn và cả trên không gian mạng gây ảnh hưởng đến sức khỏe, lòng tin của nhân dân, trật tự an toàn xã hội…