Dòng sự kiện:

Thực hiện chính quyền hai cấp

  • Tinh gọn bộ máy: Gần dân và hiệu quả hơn

    Tinh gọn bộ máy: Gần dân và hiệu quả hơn

    Thực tiễn triển khai chính quyền địa phương 2 cấp thời gian qua cho thấy mô hình này đang khẳng định hướng đi đúng. Khi bộ máy tinh gọn hơn, việc điều hành thông suốt hơn, người dân và doanh nghiệp được phục vụ nhanh chóng và thuận lợi hơn. Trên nền tảng đó, Chính phủ đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ngày càng hiệu quả, thực chất, vì dân.

  • Tinh gọn bộ máy: Chấm dứt tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm

    Tinh gọn bộ máy: Chấm dứt tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm

    Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, cải cách tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh, tạo chuyển dịch quan trọng trong phương thức quản trị theo hướng trao quyền đi đôi với trách nhiệm, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, giúp bộ máy tinh gọn hơn, điều hành ở địa phương chủ động hơn, chi phí tuân thủ giảm dần.

  • 2025 - Năm bứt tốc mạnh mẽ, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới

    2025 - Năm bứt tốc mạnh mẽ, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới

    Năm 2025 đi vào lịch sử phát triển của đất nước như một dấu mốc đặc biệt quan trọng.

  • Tốc độ tăng GRDP năm 2025 của 34 tỉnh, thành

    Tốc độ tăng GRDP năm 2025 của 34 tỉnh, thành

    Năm 2025, các địa phương trên cả nước triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong bối cảnh thực hiện “mục tiêu kép”: vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

  • Tinh gọn bộ máy: Việc dân chạy hơn!

    Tinh gọn bộ máy: Việc dân chạy hơn!

    Tinh gọn bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp là việc lớn, việc khó, phải làm. Từ chỉ đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, những kết quả bước đầu đã rõ, khó khăn cũng bộc lộ và các giải pháp đang được thúc đẩy quyết liệt. Tất cả đều hướng một mục tiêu là bộ máy gần dân hơn, làm việc hiệu quả hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn.

  • UBND cấp tỉnh xác định tổng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý

    UBND cấp tỉnh xác định tổng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý

    Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 370/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CI ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  • Chính thức vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh

    Chính thức vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh

    Sáng 29/12, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh tại số 43, đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực cải cách hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

  • Bố trí 3 phòng làm việc UBND tỉnh Đồng Nai tại trụ sở UBND tỉnh Bình Phước cũ

    Bố trí 3 phòng làm việc UBND tỉnh Đồng Nai tại trụ sở UBND tỉnh Bình Phước cũ

    Trụ sở UBND tỉnh Bình Phước (cũ) sẽ được bố trí 3 phòng làm việc phục vụ UBND tỉnh Đồng Nai; phần diện tích còn lại được sử dụng làm trụ sở làm việc của HĐND và UBND phường Bình Phước.

  • Diện mạo bộ máy chính quyền TP Hồ Chí Minh - Bài 2: 'Hóa giải' quá tải ở cơ sở

    Diện mạo bộ máy chính quyền TP Hồ Chí Minh - Bài 2: 'Hóa giải' quá tải ở cơ sở

    Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh thời gian đầu ghi nhận những “điểm nghẽn” dẫn đến quá tải công việc ở cấp xã/phường; đặc biệt là tình trạng phân bố cán bộ không đồng đều “nơi thừa, nơi thiếu” khiến áp lực gia tăng. Tuy nhiên, Thành phố đã sớm có những điều chỉnh về nhân sự, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số; từ đó “hóa giải” áp lực quá tải ở cấp cơ sở, đưa bộ máy đi vào vận hành trơn tru, thực chất.

  • Diện mạo bộ máy chính quyền TP Hồ Chí Minh - Bài 1: Khi 'tinh gọn' tạo nên 'tốc độ'

    Diện mạo bộ máy chính quyền TP Hồ Chí Minh - Bài 1: Khi 'tinh gọn' tạo nên 'tốc độ'

    Sau nửa năm vận hành, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh được ghi nhận đã “bước qua” giai đoạn kiện toàn, ổn định để đi vào thực chất, vận hành trơn tru và hiệu quả. Đây không chỉ là một cuộc “cách mạng” về tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính mà còn là “bài toán” về hiệu lực điều hành.

  • Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực chính quyền địa phương 2 cấp

    Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực chính quyền địa phương 2 cấp

    Công cuộc sắp xếp lại bộ máy nhận được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, mở ra không gian phát triển rộng hơn, mạnh hơn, tiềm năng hơn, khơi thông nguồn lực quốc gia, thực sự trở thành “bệ phóng lịch sử” đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Nhấn mạnh này được Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025 mới đây.

  • Nghịch lý trong triển khai giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới

    Nghịch lý trong triển khai giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới

    Sau một thời gian triển khai, nhiều điểm tiếp nhận “phi địa giới” hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn ghi nhận… “zero” hồ sơ.

  • Gia Lai: Sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập để tinh gọn hệ thống tổ chức

    Gia Lai: Sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập để tinh gọn hệ thống tổ chức

    UBND tỉnh Gia Lai đã xây dựng phương án tiếp tục sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập để tinh gọn hệ thống tổ chức nhằm thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước.

  • Gỡ khó chính quyền địa phương hai cấp - Bài cuối:  Kỳ vọng giải pháp thực chất

    Gỡ khó chính quyền địa phương hai cấp - Bài cuối: Kỳ vọng giải pháp thực chất

    Đối mặt với khối lượng công việc tăng vọt và sự thiếu hụt nhân sự chuyên môn sau hợp nhất, các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long đã và đang chủ động triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá, từ tăng cường điều động cán bộ đến ứng dụng công nghệ số một cách triệt để. Những nỗ lực này không chỉ nhằm tháo gỡ vướng mắc nội tại mà còn hướng đến mục tiêu cuối cùng: Xây dựng chính quyền cơ sở hoạt động thông suốt, hiệu quả và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

  • Gỡ khó chính quyền địa phương hai cấp - Bài 2: Linh hoạt từ địa phương

    Gỡ khó chính quyền địa phương hai cấp - Bài 2: Linh hoạt từ địa phương

    Trong bối cảnh các tỉnh mới sáp nhập đang đối mặt với những thách thức về phân cấp nguồn thu, quản lý tài sản và hoàn thiện thể chế, vai trò "gỡ khó" của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương trở nên cực kỳ quan trọng. Cùng đó, các địa phương đã chủ động tìm ra cơ chế linh hoạt để đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt.

  • Nhiều giải pháp hạn chế tình trạng thừa, thiếu cán bộ cấp xã

    Nhiều giải pháp hạn chế tình trạng thừa, thiếu cán bộ cấp xã

    Từ ngày 1/7, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào vận hành, mở ra kỳ vọng về bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, tình trạng mất cân đối nhân sự, nơi thừa, nơi thiếu cán bộ, nhất là các vị trí chuyên môn như đất đai, tài chính - kế toán, xây dựng cơ bản.

  • Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu

    Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu

    Ngày 8/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 315/2025/NĐ-CP quy định Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân (UBND) xã, phường, đặc khu. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày được ban hành.

  • Tây Ninh bố trí việc làm cho 72 người trúng tuyển công chức xã

    Tây Ninh bố trí việc làm cho 72 người trúng tuyển công chức xã

    Theo Sở Nội vụ Tây Ninh, nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân lực tại UBND các xã, phường trên địa bàn, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách thí sinh được tuyển dụng vào công chức thuộc UBND các xã, phường theo kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 do UBND cấp huyện thuộc tỉnh Tây Ninh trước đây tổ chức thi tuyển.

  • Đồng Tháp ưu tiên vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp

    Đồng Tháp ưu tiên vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp

    Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND xã, phường triển khai nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành cao nhất chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 2025.

  • Tăng cường năng lực quản trị ở cơ sở

    Tăng cường năng lực quản trị ở cơ sở

    Tuần qua, kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 vào ngày 6/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện 10 nội dung trọng tâm thời gian tới.