Chủ tiệm giày dép ở Cần Thơ bị khởi tố vì bán hơn 1.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu

Ngày 14/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, cơ quan này đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Tân (sinh năm 1983), chủ hộ kinh doanh Phạm Văn Tân, về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, quy định tại khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự.
Chú thích ảnh
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tống đạt các quyết định đối với Phạm Văn Tân. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Cần Thơ về đấu tranh, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ tiến hành kiểm tra, khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại Hộ kinh doanh Phạm Văn Tân, địa chỉ số 103 đường Mậu Thân, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh đang bày bán nhiều sản phẩm giày, dép có gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Cơ quan Công an đã tạm giữ 1.520 sản phẩm giày, dép mang các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam như POLO, CHANEL, Louis Vuitton, adidas, GUCCI, CROCS, BURBERRY, DIOR, Versace, Lacoste, NIKE, HERMÈS…

Qua làm việc, Phạm Văn Tân khai nhận hộ kinh doanh này có hoạt động mua bán các sản phẩm giày, dép giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam, với tổng giá trị hàng hóa hơn 200 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Cơ quan chức năng kiểm tra cửa hàng giày dép do Phạm Văn Tân làm chủ. Ảnh: TTXVN phát

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn, chứng từ và tính hợp pháp của hàng hóa trước khi mua bán, lưu thông; không vì lợi nhuận mà kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố 3 bị can là chủ hai cửa hàng thời trang nổi tiếng ở Cần Thơ là Thanh Dương Luxury và Thanh Hiển Luxury về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo quy định tại khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can để phục vụ công tác điều tra. Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện tại hai cửa hàng này đang bày bán hàng nghìn sản phẩm gồm quần áo, giày dép, mũ, thắt lưng, ba lô, túi xách, ví… có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới với tổng giá trị hơn 3,3 tỷ đồng.

Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lấy trộm vàng

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lấy trộm vàng

Ngày 15/9, Công an phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, cơ quan chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng là người nước ngoài liên quan vụ lấy trộm vàng tại một tiệm vàng trên địa bàn phường vào sáng cùng ngày.

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Ngày 14/9, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ kiện công ích do Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 – Quảng Ninh khởi kiện đối với bị đơn là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng Quyền về việc nợ tiền bảo hiểm xã hội.

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.