Dấu mốc quan trọng trong chiến lược này là tháng 3/2026 YADEA đưa vào hoạt động Nhà máy sản xuất thông minh tại KCN Tân Hưng, tỉnh Bắc Ninh, vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 100 triệu USD. Nhà máy có công suất ban đầu đạt 1 triệu xe/năm, dự kiến mở rộng lên 2 triệu xe mỗi năm. Hiện YADEA cung cấp các dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu, thói quen di chuyển của người dùng Việt Nam như YADEA Osta, Velax, Vekoo…, tích hợp công nghệ, tính năng thông minh.
Các sản phẩm được bày bán tại cửa hàng của Yadea tại Việt Nam
YADEA từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm tại Việt Nam. Hiện một số mẫu xe đã đạt tỷ lệ nội địa hóa khoảng 60%, với nhiều linh kiện và công đoạn được thực hiện trong nước như khung xe, sơn, lốp và động cơ. Trong thời gian tới, YADEA đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên 90%. Nhà máy ứng dụng hệ thống quản trị số hóa toàn diện tích hợp SAP và MES, robot tự động hóa cùng hệ thống kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn toàn cầu của YADEA.
Giai đoạn 1, nhà máy tạo việc làm cho khoảng 800–1.000 lao động địa phương. Khi hoàn tất giai đoạn 2, quy mô nhân sự có thể đạt 3.000 người. YADEA triển khai hợp tác tuyển dụng với các Đại học Công nghiệp, Đại học Bách khoa, Cao đẳng nghề Bắc Giang…, qua đó góp phần kết nối sinh viên với cơ hội nghề nghiệp trong ngành xe điện.
Trong năm 2026, YADEA lần lượt thúc đẩy hợp tác chiến lược với Grab Việt Nam và Be Group, hướng tới phát triển các giải pháp xe máy điện phù hợp với đặc thù vận hành của tài xế công nghệ.
YADEA cũng triển khai nhiều chương trình hỗ trợ khách hàng cá nhân chuyển đổi phương tiện, như “Đổi Xe Xăng Sang Xe Điện”, “Mua xe YADEA – Săn iPhone 17”…