Dòng người xếp hàng lên cáp treo để tham quan, thưởng ngoạn cảnh sắc trên đỉnh núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh.
Nhiều gia đình lựa chọn núi Bà Đen làm điểm vui chơi, thư giãn trước khi kết thúc kỳ nghỉ lễ.
Du khách muốn lên đỉnh núi Bà Đen phải di chuyển bằng cáp treo.
Không khí vui chơi thêm nhộn nhịp với ba phiên chợ lá được tổ chức liên tiếp từ ngày 30/8 đến ngày 1/9. Du khách đi cáp treo lên núi được tặng vé để đổi các món ăn tại chợ mà không phải sử dụng tiền mặt. Các gian hàng phục vụ bánh ít, bánh cuốn, bánh tráng, bánh ú, bánh xu xê, bánh bột lọc, bánh bò, xôi, chè và nhiều món ăn dân gian. Không gian chợ được bài trí theo hình ảnh làng quê Nam Bộ, với áo bà ba, khăn rằn và những vật dụng quen thuộc.
Một trong những điểm thu hút đông khách là triển lãm nghệ thuật sắp đặt gốm tâm linh. Không gian trưng bày quy tụ hơn 400 tác phẩm điêu khắc gốm của nghệ sĩ Nguyễn Tuấn cùng các nghệ nhân làng gốm Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, hơn 200 tượng chú tiểu với nhiều trạng thái, biểu cảm khác nhau tạo sự thích thú cho du khách.
Không gian 423 tượng gốm trên núi Bà Đen được xác lập kỷ lục Việt Nam.
Triển lãm lịch sử với chủ đề “Trọn khoảnh khắc, chạm tự hào” cũng đón đông khách tham quan. Những hình ảnh, tư liệu và vật dụng thời chiến giúp người xem tìm hiểu về các giai đoạn lịch sử gắn với núi Bà Đen.
Người lớn và trẻ nhỏ cùng tận hưởng ngày nghỉ cuối cùng của dịp Quốc khánh tại núi Bà Đen.
Điểm nhấn trong ngày 2/9 là lễ thượng cờ tại quảng trường trên đỉnh núi. Trong không gian rực rỡ cờ đỏ sao vàng, đông đảo người dân và du khách cùng hòa vào không khí trang nghiêm, tự hào.
Du khách thích thú chụp ảnh check in tại không gian chợ quê trên đỉnh núi Bà Đen.
Du khách thong thả dạo chơi, chụp ảnh check in và ngắm cảnh trong tiết trời dễ chịu trên đỉnh núi.
Toàn cảnh Khu du lịch núi Bà Đen nhìn từ trên cao.
Các khu vực tham quan trên đỉnh núi Bà Đen thu hút đông người dân trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ
Núi Bà Đen được xem là ngọn núi cao nhất miền Nam Việt Nam (cao 986 m) nằm tại tỉnh Tây Ninh và được mệnh danh là “Nóc nhà Nam Bộ” hay “Đệ nhất thiên sơn”.
Núi bà Bà Đen nằm trong khối núi gồm ba ngọn núi chính, tổng diện tích 24 km2 gồm Núi Heo - Núi Phụng - Núi Bà Đen. Nơi đây có địa hình đa dạng với nhiều hang động, vách đá granite, thảm thực vật phong phú và quần thể tâm linh.
Mây phủ quanh tượng Phật trên đỉnh núi, tạo nên khung cảnh huyền ảo giữa không gian núi non rộng lớn.
Từ trên cao, đỉnh núi Bà Đen hiện lên hùng vĩ giữa những tầng mây trắng bồng bềnh
Chùm ảnh, tin: Hoàng Tuyết - Chí Hùng/Báo Tin tức và Dân tộ