Quân đội Hàn Quốc và Lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) trong một cuộc diễn tập ngày 14/3/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông cáo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận cuộc tập trận chung Freedom Edge đã được triển khai tại vùng biển quốc tế ở phía Đông và phía Nam đảo Jeju, miền Nam Hàn Quốc.
JCS nhấn mạnh: “Ba nước sẽ tận dụng cuộc tập trận để nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp ứng phó trên nhiều lĩnh vực, bao gồm hàng hải, không quân và không gian mạng, đồng thời duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ và ổn định”.
Quân đội Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận sẽ huy động các khí tài hải quân và không quân chủ lực từ lực lượng vũ trang của cả 3 quốc gia. Một nhóm chỉ huy chung chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động nhằm đảm bảo quá trình thực hiện diễn ra bài bản và an toàn.
JCS nhấn mạnh rằng đây là cuộc tập trận thường niên mang tính chất phòng thủ, được tiến hành phù hợp với luật pháp và các chuẩn mực quốc tế. JCS bổ sung: "Cuộc tập trận nhằm tăng cường năng lực răn đe và ứng phó trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên, đồng thời bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực".
Cuộc tập trận Freedom Edge năm nay là lần tổ chức thứ tư kể từ khi bắt đầu vào tháng 6/2024. Đáng chú ý, Freedom Edge vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, bất chấp việc quy mô cuộc tập trận song phương “Lá chắn Tự do Ulchi” (UFS) giữa Hàn Quốc và Mỹ bị cắt giảm vào tháng trước.
Quy mô của UFS thu nhỏ một nửa sau khi ông Trump ra lệnh thu hẹp các cuộc tập trận, một động thái được cho là nhằm thể hiện thiện chí hòa giải với Triều Tiên. Bình Nhưỡng từ lâu vẫn luôn chỉ trích các cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc là hành động diễn tập cho chiến tranh.
Trong thông báo đưa ra ngày 7/9, JCS không nêu chi tiết về các khí tài quân sự sẽ tham gia Freedom Edge. Trước đó một quan chức của JCS cho biết cuộc tập trận sẽ có phạm vi và quy mô tương đương với các năm trước.
Theo nguồn thạo tin của Yonhap, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ triển khai 6 tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis, cùng máy bay tuần tra biển, chiến đấu cơ và máy bay tiếp nhiên liệu trên không. Bên cạnh đó, Hải quân Hàn Quốc đang triển khai các tàu khu trục ROKS Yulgok Yi I và ROKS Seoae Ryu Seong-ryong. Tháng trước, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản thông báo sẽ triển khai các tàu khu trục Atago (7.700 tấn) và Asahi (5.100 tấn), máy bay tuần tra biển P-1, trực thăng SH-60K cùng chiến đấu cơ F-15.
Tuần trước, Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ đã thông báo trên mạng xã hội về việc tàu USS Benfold lớp Arleigh Burke cập cảng tại thành phố Busan (miền Nam Hàn Quốc). Đây có thể là dấu hiệu cho thấy tàu này có thể tham gia tập trận ba bên.
Cuộc tập trận năm ngoái đã diễn ra mà không có sự tham gia của hàng không mẫu hạm Mỹ do các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ khi đó đang được triển khai tới Trung Đông. Theo các nguồn tin, dự kiến sẽ không có tàu sân bay nào của Mỹ tham gia cuộc tập trận Freedom Edge trong tuần này khi Mỹ đang tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.
Khi công bố kế hoạch cho cuộc tập trận Freedom Edge năm 2026 vào cuối tháng 8, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ cho biết sự kiện sẽ bao gồm việc tăng cường chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực và phối hợp nhịp nhàng giữa ba nước, cùng các kịch bản phòng không và hoạt động ngăn chặn trên biển được tăng cường.
Các cuộc tập trận Freedom Edge lần thứ hai và thứ ba đã diễn ra lần lượt vào tháng 11/2024 và tháng 9 năm ngoái.