Ngày 10/2, Lục quân Hàn Quốc cho biết quân đội nước này và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật phối hợp quy mô lớn tại một thao trường gần biên giới liên Triều nhằm nâng cao khả năng tác chiến chung.
Hãng thông tấn Reuters (Anh) ngày 28/9 đưa tin Trung Quốc đã tiến hành 5 cuộc tập trận liên tiếp tại các vùng biển.
Ngày 27/9, một quan chức Ấn Độ xác nhận các lực lượng hải quân nước này và Nhật Bản đang tham gia một cuộc diễn tập hải quân song phương kéo dài 3 ngày ở ngoài khơi bờ biển miền Tây của Ấn Độ, phía Bắc Biển Arab.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 25/9, tại thao trường Kapustin Yar, tỉnh Astrakhan, đã diễn ra giai đoạn chính cuộc tập trận chỉ huy-tham mưu chiến lược Kavkaz-2020.
Liên quan đến vụ Su-30 của Nga rơi tại khu vực Tver hôm 22/9, truyền thông Nga cho biết nguyên nhân có thể là do vô tình bị trúng đạn từ một máy bay khác cùng tham gia tập trận.
Trên trang Facebook chính thức của lực lượng quân đội, ngày 22/9, Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Ruslan Khomchak cho biết nước này đã bắt đầu cuộc tập trận chung với tên gọi "Nỗ lực chung 2020" với sự ủng hộ của các nước đối tác.
Quân đội Nga và một số nước đã bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận chiến lược Kavkaz-2020 với sự tham gia của hơn 80.000 người thuộc lực lượng chiến đấu, lực lượng hầu cần và lực lượng bảo đảm kỹ thuật, trong đó có gần 13.000 binh sĩ.
Ngày 17/9, Ukraine và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung, hai ngày sau khi Nga khởi động cuộc tập trận chung với nước láng giềng Belarus.
Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn trang tin norwaynews.com cho biết, cuộc tập trận quân sự mang tên “Noble Partner” (Đối tác xứng đáng) do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) dẫn đầu đã giảm quy mô tham gia của các nước thành viên và đối tác từ 26 xuống còn 5 quốc gia trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại.
Hãng tin RIA dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/9 cho biết Moskva sẽ cử lực lượng đến từ sư đoàn lính nhảy dù Pskov đến Belarus để tham gia cuộc tập trận chung bắt đầu vào ngày 14/9.
Trung Quốc, Iran và một số quốc gia khác sẽ tham gia cuộc tập trận chung tại miền Nam nước Nga vào cuối tháng này.
Đài truyền hình nhà nước Iran ngày 10/9 đưa tin quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tập trận thường niên ở vùng Vịnh, gần eo biển chiến lược Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Tehran và Washington.
Cuộc tập trận lần này được cho là cách để Iran chứng minh trước Mỹ và đồng minh vùng Vịnh của Mỹ về sức mạnh vũ khí tấn công chính xác và thiết bị bay không người lái.
Ngày 8/9, các lực lượng hải quân Ukraine và Romania đã bắt đầu cuộc tập trận Riverine 2020 tại thành phố Izmail ở miền Nam Ukraine.
Bộ Quốc phòng Belarus ngày 8/9 thông báo các binh sĩ Nga và Serbia tham gia cuộc tập trận Belarus-Nga-Seriba mang tên "Anh em Slav-2020" sẽ đến Belarus từ ngày 10-15/9.
Ngày 7/9, Gruzia và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tiến hành cuộc tập trận chung quy mô lớn tại nước này.
Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn lời phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, ông Nikolai Voskresensky ngày 6/9 cho biết cuộc tập trận hải quân Ấn Độ - Nga INDRA 2020 đã kết thúc ở vịnh Bengal và Biển Andaman.
Ngày 5/9, giới chức Ấn Độ và Nga thông báo lực lượng hải quân của hai nước đang tiến hành cuộc tập trận, mang tên "Indra Navy" trên Vịnh Bengal. Cuộc tập trận chung kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ ngày 4/9, nhằm thúc đẩy khả năng phối hợp với nhau.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 30/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava thông báo nước này sẽ không tham gia cuộc tập trận quốc tế Kavkaz-2020 dự kiến diễn ra từ ngày 15 - 27/9 ở vùng Astrakhan, miền Nam nước Nga.
Ngày 30/8, Bộ Quốc phòng Belarus thông báo nước này đang tiến hành một cuộc diễn tập chiến thuật phức hợp tại thành phố Grodno ở miền Tây Belarus.
Hãng tin ANI ngày 29/8 đưa tin Ấn Độ sẽ thông báo với Nga rằng quân đội nước này sẽ không tham gia cuộc tập trận quân sự đa phương Kavkaz-2020.