Iran sử dụng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trong tập trận hải quân

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, truyền hình nhà nước Iran ngày 21/12 đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã sử dụng các loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trong cuộc tập trận hải quân diễn ra cùng ngày tại vùng Vịnh.
Chú thích ảnh
Hải quân Iran phóng tên lửa trong cuộc tập trận tại Vịnh Oman. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Người đứng đầu IRGC, Tướng Hossein Salami cho biết "việc lực lượng hải quân của IRGC sử dụng tên lửa đạn đạo là một khái niệm mới và các tên lửa này bắn trúng mục tiêu với tỷ lệ 100%. 

Theo giới chức quân đội Iran, tên lửa đạn đạo của nước này có tầm bắn lên tới 2.000 km. Hôm 20/12, Iran đã cảnh báo khả năng phản ứng trước bất kỳ động thái gây hấn nào.

Cuộc tập trận của hải quân Iran nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận lớn hơn kéo dài 5 ngày tại 3 tỉnh của nước này, diễn ra sau khi Mỹ thông báo đang chuẩn bị các phương án dự phòng nếu tiến trình đàm phán nhằm khôi phục thoả thuận hạt nhân Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2015 không thành công.  

Trong diễn biến cùng ngày, truyền hình quốc gia Iran đưa tin các chuyên gia nước này đã cải tạo 2 tàu khu trục hiện đại của Hải quân Iran, đồng thời đăng tải những hình ảnh về động cơ do nước Cộng hòa Hồi giáo tự sản xuất lần đầu tiên dành cho tàu khu trục.

Hai tàu khu trục Gorz và Khanjar được cải tạo này đã tham gia trở lại vào biên chế Hải quân Iran sau buổi lễ hạ thủy tổ chức trọng thể tại cảng Bushehr, miền Nam đất nước.

Các tàu khu trục mới cải tạo được cho là sở hữu hệ thống phòng không tích hợp tiên tiến do Iran tự phát triển, cùng các tên lửa hành trình tầm xa, pháo hạm. Hai tàu này có trọng tải 285 tấn và dài 47 m, có tầm hoạt động 1.400 km trước khi cần tiếp nhiên liệu. Động cơ diesel 36.000 mã lực giúp các tàu này tăng gấp đôi vận tốc lên 30 hải lý/giờ.

Quang Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trực thăng AH-64E Apache của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)

Từng tính giảm trực thăng tấn công, Israel bất ngờ mua thêm 12 chiếc Apache

Từng cân nhắc cắt giảm trực thăng tấn công để ưu tiên phương tiện không người lái, Israel nay quyết định mua thêm 12 chiếc Apache AH-64E của Mỹ. Sự điều chỉnh diễn ra sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, khi nhu cầu phản ứng nhanh, yểm trợ bộ binh và phối hợp trực tiếp giữa phi công với lực lượng mặt đất được đánh giá lại.

Ảnh vệ tinh ngày 11/10/2026 cho thấy một cơ sở phóng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn gần Millerovo, tỉnh Rostov, Nga đang dần hoàn thiện . Ảnh: PLANET LABS / Pleiades Neo

Nga xây căn cứ UAV rộng bằng 126 sân bóng chỉ trong 6 tuần, Ukraine đối mặt thách thức mới

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga gần hoàn thành một căn cứ phóng UAV phản lực rộng khoảng 0,9 km² tại tỉnh Rostov chỉ sau sáu tuần xây dựng. Theo đánh giá của chuyên gia, cơ sở này có thể phóng hơn 100 UAV mỗi ngày khi đi vào hoạt động, làm gia tăng thách thức đối với hệ thống phòng không Ukraine trước mùa đông.