Video Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo đời mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Chú thích ảnh
Tên lửa Agni-P do Ấn Độ nghiên cứu, phát triển. Ảnh: PTI

Tên lửa “Agni-P” đã được phóng lên từ một hòn đảo nhỏ ngoài khơi bang Odisha hôm 18/12. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, vụ thử đã thành công, diệt gọn các mục tiêu với độ chính xác cao. (Xem video dưới đây. Nguồn: Bộ Quốc phòng Ấn Độ).

Agni-P chạy bằng nhiên liệu rắn hai tầng, sử dụng cấu trúc hoàn toàn bằng composite bao gồm vỏ không chỉ giúp giảm trọng lượng đáng kể mà còn cải thiện tầm tác chiến. Mẫu tên lửa này được thử nghiệm đầu tiên hồi tháng 6 vừa qua, với tầm bắn từ 1.000-2.000 km.

Mẫu tên lửa đạn đạo Agni-P cũng có thể được phóng từ các toa tàu đường sắt hoặc phương tiện cơ giới. Theo truyền thông Ấn Độ Agni P có thể được sử dụng để diệt các hạm đội đối phương ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, có thể mang đầu đạn hạt nhân hàm lượng thấp.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.