Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa tầm xa Agni-IV

Chiều 2/1 theo giờ Việt Nam, Ấn Độ đã phóng thử thành công một tên lửa tầm xa Agni-IV.
Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa tầm xa Agni-IV ảnh 1

Hình ảnh phóng thử tên lửa Agni-IV. Ảnh: DRDO

Vụ phóng được thực hiện từ một bệ phóng di động ở khu vực ngoài khơi đảo Abdul Kalamv thuộc bang Odisha, miền Đông nước này.

Đài phát thanh All India Radio (AIR) Ấn Độ đưa tin tên lửa liên lục địa Agni-IV tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân do Ấn Độ tự chế tạo đã được phóng vào lúc 11h50 theo giờ địa phương (tức 13h20 giờ Việt Nam). AIR dẫn các nguồn tin quốc phòng cho biết vụ phóng thử Agni-IV nhằm kiểm tra tính hiệu quả của các công nghệ mới được tích hợp vào hệ thống tên lửa này cũng như khả năng tự phóng tên lửa loại này của các lực lượng vũ trang Ấn Độ. Đây là vụ thử tên lửa Agni-IV lần thứ 6.

Tên lửa đất đối đất Agni-IV có 2 tầng, dài 20 mét và nặng 17 tấn, có thể mang đầu đạn hạt nhân nặng 1 tấn đi quãng đường 4.000 km. Các quan chức quốc phòng Ấn Độ khẳng định tên lửa này sử dụng nhiều công nghệ vượt bậc có thể đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Tuần trước, Ấn Độ đã phóng thành công tên lửa Agni-V, tên lửa tầm xa nhất do nước này tự chế tạo.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.