Iran công bố tên lửa hành trình tầm trung có tầm bắn bao trùm Israel

Tehran đã cho công bố trước thế giới hình ảnh sơ bộ về tên lửa hành trình Hoveizeh gắn trên chiến đấu cơ, một mẫu tên lửa được cho là bản sao của mẫu Kh-55 do Liên Xô phát triển.
Chú thích ảnh
Mô hình tên lửa hành trình Hoveizeh được trưng bày tại Tehran, ngày 2/2/2019. Ảnh: MEHR

Hãng tin Tasnim (Iran) ngày 14/12 đã cho đăng tải hình ảnh về một cường kích Su-24 của không quân nước Iran, với phần thân được gắn kèm một tên lửa hành trình chiến lược. Hình ảnh được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội Twitter của Tasnim, ngay sau khi tướng Aziz Nasirzadeh – Phó Tư lệnh các lực lượng vũ trang Iran, tới thăm căn cứ không quân Shahid Doran.

Vũ khí được gắn trên máy bay được cho là loại tên lửa hành trình Hoveizeh, thuộc họ tên lửa hành trình Soumar. Nhiều nước cho rằng Hoveizeh được khởi nguồn từ mẫu tên lửa Kh-55 của Liên Xô và sau này là Nga.

Hoveizeh có tầm bắn khoảng 1.350 km, lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng vào năm 2019 nhân dịp kỉ niệm 40 năm Cách mạng Hồi giáo Iran. Điều này đồng nghĩa với việc Israel nằm trọn trong vòng tấn công của Hoveizeh.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.