Iran thử thành công hệ thống hệ thống tên lửa nội địa đời mới nhất

Quân đội Iran ngày 31/8 đã thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa Mersad-16 có khả năng phát hiện và tiêu diệt nhiều mục tiêu.
Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa Mersad-16 thử nghiệm trên sa mạc Dasht-e Kavir vào ngày 31/8. Ảnh: PressTV

Đây là vũ khí hạng nặng mới nhất do Iran tự nghiên cứu, phát triển. Cuộc thử nghiệm được tiến hành tại sa mạc Dasht-e Kavir thuộc tỉnh miền trung Semnan desert (Xem video dưới đây. Nguồn: Twitter).

Theo Chuẩn tướng Mohammad Khoshghalb, Phó Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng không Iran, Mersad-16 được chế tạo để đánh chặn các mục tiêu có tốc độ cao như tên lửa hành trình tầm thấp.

Ông Khoshghalb cho biết hệ thống tên lửa đất đối không này đặc biệt tiên tiến, có khả năng tác chiến điện tử và được sản xuất bằng 100% công nghệ của Iran. Ông cũng tuyên bố hệ thống tên lửa đã sẵn sàng đưa vào hoạt động để bảo vệ Iran trước các thế lực thù địch.

Iran trong một năm vừa qua đã công khai nhiều hệ thống mới trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này với Mỹ và phương Tây gia tăng. Iran cũng luôn tự hào về khả năng tự xây dựng tiềm lực quốc phòng của mình.

Hồi tháng 5, Iran trình làng ba thiết bị mới để tăng cường năng lực phòng thủ, bao gồm hệ thống radar Quds, hệ thống tên lửa đất đối không “9-Day” và một máy bay không người lái mang tên “Gaza” có tầm bay 2.000 km.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - RT

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.