Tấn công tên lửa nhằm vào Vùng Xanh tại thủ đô Baghdad, Iraq

Các lực lượng an ninh Iraq cho biết rạng sáng 19/12, hai quả tên lửa Katyusha đã nhắm tới Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad - nơi có trụ sở của đại sứ quán Mỹ.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau một cuộc tấn công tại Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của các lực lượng an ninh Iraq nêu rõ các khẩu đội phòng thủ C-RAM đã đánh chặn được quả tên lửa thứ nhất, trong khi quả tên lửa thứ hai đã rơi xuống một bãi đất trống và phá hủy hai phương tiện. Cho đến nay, vẫn chưa có tổ chức nào nhận đã thực hiện vụ tấn công này.

Vụ tấn công mới nhất này xảy ra sau khi Iraq tuần này tuyên bố liên quân quốc tế chống các phần tử thánh chiến do Mỹ đứng đầu kết thúc "sứ mệnh chiến đấu" trên lãnh thổ của nước này. Tuy nhiên, khoảng 2.500 binh sĩ Mỹ và 1.000 binh sĩ của liên quân này được triển khai tại Iraq sẽ vẫn đồn trú tại đây để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ quân đội Iraq. 

Trong những tháng gầy đây, đã xảy ra hàng loạt vụ nã tên lửa hoặc ném bom bằng máy bay không người lái nhằm mục tiêu vào các binh sĩ cũng như nhằm hủy hoại nhiều tài sản của Mỹ tại Iraq. Rất hiếm khi các đối tượng tấn công lộ diện và thừa nhận hành vi tấn công.

Lần gần đây nhất vào ngày 31/10, ba quả tên lửa đã bắn trúng một khu dân cư ở Baghdad. Khu vực này nằm gần Vùng Xanh luôn được bảo đảm an ninh nghiêm ngặt do có trụ sở của Đại sứ quán Mỹ và các tòa nhà của Chính phủ Iraq.     

Minh Tâm  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.