Iran phản đối cáo buộc của Tổng thống Mỹ liên quan vụ tấn công Vùng Xanh ở Iraq

Ngày 24/12, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng Tehran thực hiện vụ tấn công bằng rocket nhằm vào Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad, Iraq hồi cuối tuần qua.
Chú thích ảnh
Lực lượng chống khủng bố Iraq gác bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Vùng Xanh, thủ đô Baghdad, Iraq ngày 2/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên tài khoản Twitter, ông Javad Zarif cho rằng việc đặt chính công dân Mỹ vào thế rủi ro ở nước ngoài sẽ không đánh lạc hướng sự chú ý về những thất bại tại Mỹ. 

Trước đó, ngày 23/12, trên tài khoản Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump, dù không đưa ra bằng chứng, cho rằng vụ tấn công bằng rocket nhằm vào Vùng Xanh tại thủ đô Baghdad trong một vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Mỹ là do Iran thực hiện. Ông Trump còn cho biết ông đã nhận được thông tin về một số vụ tấn công khác nhằm công dân Mỹ tại Iraq và cảnh báo sẽ buộc Tehran chịu trách nhiệm nếu có người Mỹ bị thiệt mạng.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng đưa ra bình luận cho rằng Iran thực hiện vụ tấn công trên. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh quân sự Mỹ tại Trung Đông cho biết vụ tấn công bằng rocket là do một nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn, tiến hành. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ và kêu gọi giới chức Mỹ không làm căng thẳng leo thang.

Vùng Xanh là nơi tập trung các tòa nhà chính phủ và phái bộ nước ngoài tại Iraq. Ngày 20/12 vừa qua, quân đội Iraq và Đại sứ quán Mỹ xác nhận ít nhất 8 quả rocket Katyusha đã bắn vào Vùng Xanh trong một vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Mỹ. Thông báo của quân đội Iraq cho hay hầu hết các rocket trúng một khu vực dân cư và 1 chốt kiểm tra an ninh trong Vùng Xanh, gây hư hại một số tòa nhà và ô tô trong khu vực và làm 1 binh sĩ Iraq bị thương.  Đại sứ quán Mỹ đã lên án vụ tấn công, hối thúc tất cả các lãnh đạo chính trị và chính phủ Iraq thực hiện những bước đi ngăn chặn những vụ tấn công tự và trừng phạt những kẻ phải chịu trách nhiệm.

Hôm 21/12, Iraq thông báo đã  bắt giữ một số nghi phạm liên quan đến vụ tấn công trên.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.