Ngày 10/2, Lục quân Hàn Quốc cho biết quân đội nước này và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật phối hợp quy mô lớn tại một thao trường gần biên giới liên Triều nhằm nâng cao khả năng tác chiến chung.
Ngày 21/7, các nguồn tin từ giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết nước này và Nhật Bản đã tham gia cuộc diễn tập đa phương chống cướp biển ở ngoài khơi Somalia. Đây là một sự kiện quân sự chung hiếm hoi giữa lúc quan hệ Seoul - Tokyo rơi vào căng thẳng.
Hải quân Mỹ cho biết tàu sân bay Nimitz của nước này ngày 20/7 đã có cuộc tập trận chung với các tàu hải quân của Ấn Độ tại Ấn Độ Dương.
Theo tờ India Times, Ấn Độ có kế hoạch mời Australia tham dự cuộc tập trận hải quân thường niên Malabar cùng với hai nước khác là Mỹ và Nhật Bản.
Hàn Quốc và Mỹ dường như ngày càng có khả năng tiếp tục thu hẹp quy mô, thậm chí hủy bỏ một cuộc tập trận chung quan trọng do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, sau khi đã hoãn cuộc diễn tập mùa Xuân thường niên trước đó trong năm nay.
Một tiêm kích F-16 của Mỹ đã rơi trong quá trình huấn luyện tại Căn cứ không quân Shaw Air ở Nam Carolina.
Các nhà phân tích nhận định rằng cuộc tập trận chung giữa hải quân Ấn Độ và Nhật Bản tại Ấn Độ Dương trong tháng 6 này cho thấy hai nước đang ngày càng xích lại gần nhau hơn trước “mối đe dọa chung” từ Trung Quốc.
Mỹ và 5 đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tiến hành cuộc tập trận ở ngoài khơi bờ biển Iceland để tăng cường kỹ năng tác chiến chống tàu ngầm.
Trong bối cảnh các lực lượng Ấn Độ và Trung Quốc đang đối đầu căng thẳng ở khu vực Đông Ladakh, các tàu chiến của Ấn Độ và Nhật Bản cuối tuần qua đã tiến hành cuộc diễn tập quy mô nhỏ hướng tới Eo biển Malacca ở khu vực Ấn Độ Dương.
Ngày 25/6, hải quân Ai Cập và Tây Ban Nha đã tiến hành cuộc tập trận chung ở Biển Đỏ.
Bộ Quốc phòng Đức ngày 11/6 thông báo, Mỹ có kế hoạch điều thêm 600 binh sĩ tới Đức trong những tuần tới để tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn vốn bị hoãn trong tháng 3 vừa qua do đại dịch COVID-19.
Hãng tin Yonhap dẫn lời các quan chức Hàn Quốc cho biết quân đội nước này ngày 11/6 đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi bờ biển phía Đông, trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên Bán đảo Triều Tiên.
Ngày 10/6, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận chung về phòng không và phòng thủ tên lửa như được dự kiến từ đầu năm 2020.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã phớt lờ lời đề nghị của Nga cùng dừng các cuộc tập trận trong bối cảnh cả thế giới chung tay đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do virus SARS-CoV-2 gây ra.
Ngày 13/5, Bộ Lục quân Mỹ thông báo các cuộc tập trận quân sự của Mỹ tại châu Âu đang tạm dừng do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sẽ được tiến hành trong tháng 6 tới nhưng với quy mô nhỏ hơn so với dự kiến ban đầu.
Ngày 12/5, lực lượng quân đội Singapore (SAF) đưa ra thông báo khẳng định nước này sẽ tạm ngừng việc tổ chức thực hiện các cuộc tập trận quy mô lớn ở bên ngoài Singapore do tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Ngày 4/5, Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar (FANB) của Venezuela đã khởi động giai đoạn tiếp theo của cuộc tập trận mang mật danh Escudo Bolivariano 2020 (Lá chắn Bolivar 2020) và tập trung vào các hoạt động kiểm soát toàn bộ lãnh thổ quốc gia.
Hãng tin TASS của Nga đưa tin, quân đội nước này và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/5 đã tiến hành cuộc tuần tra chung tại tỉnh Hasakah của Syria theo thỏa thuận đã đạt được ngày 22/10/2019.
Giới quân sự Hàn Quốc ngày 23/4 cho biết lực lượng không quân của nước này và Mỹ đang tiến hành các cuộc trập chung trong tuần này.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 22/4, Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (ASDF) và Không quân Mỹ đã tiến hành tập trận chung trên không phận Biển Nhật Bản và xung quanh quần đảo Okinawa.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 10/4 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát một cuộc diễn tập bắn súng cối trước thềm một phiên họp quan trọng của quốc hội nước này.