Aware to Care: Hành trình mang ‘kho thuốc cá nhân hóa’ đến y tế học đường

Dự án "Aware to Care - Hiểu để thương" là mô hình thiết thực, cung cấp các bộ kho thuốc sơ cứu tới từng điểm trường, kết hợp tổ chức hoạt động giáo dục y tế cơ bản.

Hiện nay, tại một số điểm trường vùng xa hoặc khu vực còn khó khăn, danh mục vật tư y tế sơ cứu và các hoạt động hướng dẫn kỹ năng chăm sóc sức khỏe học sinh đôi khi chưa đồng bộ với nhu cầu của từng độ tuổi hay điều kiện địa lý. Từ thực trạng này, dự án "Aware to Care - Hiểu để thương" do nhóm học sinh Hà Nội do em Thiên Bảo (HS trường Dwight School Hanoi) sáng lập, đã triển khai nhằm cung cấp các bộ kho thuốc sơ cứu được điều chỉnh theo đặc điểm từng trường, kết hợp tổ chức hoạt động giáo dục y tế cơ bản.

Chú thích ảnh
Dự án Aware to Care bàn giao bộ kho thuốc sơ cứu cá nhân hóa cho trường học.

Nhóm dự án tập trung khảo sát nhu cầu riêng của từng cơ sở giáo dục để cung cấp các gói vật tư phù hợp. Bên cạnh việc trang bị thiết bị, dự án chú trọng nâng cao tính chủ động của học sinh trong việc tự chăm sóc bản thân và xử lý các tình huống chấn thương nhẹ thường gặp. Về mặt chuyên môn, dự án nhận được sự tư vấn từ đại diện Hội đồng y bác sĩ Việt - Nhật, gồm các chuyên gia như PGS.TS.BS Nguyễn Hải Anh, PGS.TS.BS Hồ Thị Kim Thanh, ThS.BS Nguyễn Thị Ngọc, BS Kita Shinya và BSCKI Nguyễn Quang Anh, đảm bảo việc lựa chọn danh mục vật tư và tài liệu hướng dẫn đáp ứng các quy chuẩn an toàn y tế.

Quy trình triển khai dự án được thực hiện qua các bước cụ thể. Trước hết, ban tổ chức tiến hành khảo sát thông tin về vị trí địa lý, điều kiện thời tiết, quy mô trường và độ tuổi học sinh để xây dựng danh mục kho thuốc phù hợp. Mỗi bộ kho thuốc bao gồm các nhóm chính: Thuốc thông dụng (như hạ sốt, giảm đau, hỗ trợ tiêu hóa), vật tư sơ cứu (băng gạc, cồn, dung dịch sát trùng), dụng cụ y tế (nhiệt kế, kéo) và tờ hướng dẫn xử lý tình huống cơ bản.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Một buổi hướng dẫn học sinh kỹ năng sơ cứu và xử lý chấn thương cơ bản của dự án Aware to Care với sự tham gia của cố vấn chuyên môn.

Sau khi bàn giao vật tư, nhóm dự án phối hợp với các trường tổ chức các workshop thực hành sơ cứu do bác sĩ hướng dẫn, kết hợp các hoạt động bổ trợ như workshop công nghệ, Robotics và giao lưu thể chất. Đến nay, dự án đã tổ chức các buổi workshop y tế cho trên 1.500 học sinh và trao tặng 5 tủ thuốc chuyên biệt cho các điểm trường tại Tuyên Quang (Trường Tiểu học & THCS Bình Phú, Trường PTDTBT Tiểu học Kiên Đài, Trường PTDTBT THCS Kiên Đài), Nha Trang - Khánh Hòa (Trường THCS Bùi Thị Xuân) và Quảng Trị (Trường THCS&THPT Hương Trạch).

Đại diện ban giám hiệu tại điểm trường Kiên Đài chia sẻ: "Kho thuốc rất đầy đủ và thiết thực, giúp các con xử lý ngay các tình huống. Phụ huynh rất yên tâm khi biết trường có đủ thuốc và dụng cụ sơ cứu".

Dự án thống nhất mô hình phối hợp chặt chẽ với cơ sở tiếp nhận: Nhà trường phân công bộ phận chuyên trách quản lý, sử dụng vật tư đúng quy chuẩn, đồng thời phản hồi thực tế để nhóm cải tiến danh mục. Công tác báo cáo hình ảnh và truyền thông cũng được công khai minh bạch tới các đơn vị tài trợ.

Chú thích ảnh
Tủ thuốc luôn được theo dõi, cập nhật phản hồi từ quá trình sử dụng.

Để duy trì nguồn lực tài chính cho các hoạt động thực địa, tập thể dự án Aware to Care đã vận dụng năng lực cá nhân để tự gây quỹ. Nhóm đã hợp tác với các cơ sở giáo dục như Trường THCS Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) và Trường THCS Đằng Hải (Hải Phòng) để tổ chức các lớp học về tranh biện, mô phỏng Liên Hợp Quốc (MUN) và kỹ năng trình bày cho hơn 400 học sinh. Việc chia sẻ kiến thức kỹ năng này không chỉ tạo giá trị học thuật cho cộng đồng mà còn mang lại nguồn kinh phí độc lập, giúp dự án vận hành bền vững.

Chú thích ảnh
Dự án Aware to Care không ngừng mở rộng kết nối cộng đồng, mang đến những hỗ trợ thiết thực và bền vững cho sức khỏe học đường.

Chia sẻ về “Aware to Care”, em Nguyễn Huy Thiên Bảo - học sinh sáng lập dự án cho biết: "Aware to Care không chỉ trao tặng những tủ thuốc, mà còn giúp học sinh tiếp cận với những kiến thức và kỹ năng cần thiết để chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân. Bên cạnh đó, em hy vọng dự án có thể tạo cơ hội để những học sinh ở các thành phố được kết nối, chia sẻ kiến thức và mang những giá trị về chăm sóc sức khỏe đến các bạn học sinh ở nhiều khu vực, từ đó cùng xây dựng một cộng đồng quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau và tạo ra những thay đổi tích cực".

Toàn bộ hoạt động của "Aware to Care" được cam kết thực hiện theo hình thức phi lợi nhuận, công khai thông tin báo cáo tới nhà tài trợ và tuân thủ các quy định hiện hành của từng nhà trường. Mô hình này tiếp tục được ghi nhận như một giải pháp hỗ trợ thiết thực cho công tác chăm sóc sức khỏe học đường tại các địa phương.

CVC
Đại biểu Quốc hội: Y tế học đường là tuyến đầu chăm sóc sức khỏe cho trẻ, cần được đầu tư
Đại biểu Quốc hội: Y tế học đường là tuyến đầu chăm sóc sức khỏe cho trẻ, cần được đầu tư

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đề xuất tăng mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), đồng thời đầu tư cho y tế học đường để chăm sóc sức khỏe cho các em.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN