Đại biểu Quốc hội: Y tế học đường là tuyến đầu chăm sóc sức khỏe cho trẻ, cần được đầu tư

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đề xuất tăng mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), đồng thời đầu tư cho y tế học đường để chăm sóc sức khỏe cho các em.
Chú thích ảnh
   Đại biểu Trần Thị Thu Hằng, đoàn ĐBQH Đắk Nông. Ảnh: TTXVN

Đại biểu Trần Thị Thu Hằng, đoàn ĐBQH Đắk Nông: Giáo viên phải kiêm việc thu tiền BHYT

Luật hiện hành có nhiều quy định về việc học sinh được ngân sách hỗ trợ mua thẻ BHYT. Tuy nhiên trên thực tế, đã phát sinh một số vấn đề như: Việc xác định, quản lý đối tượng học sinh tham gia; việc nhà trường thu tiền đóng BHYT của các em, cũng là một áp lực lớn. Đôi khi, giáo viên phải nhắc, thậm chí phải “nài nỉ” phụ huynh đóng tiền BHYT cho con, khiến phát sinh nhiều tình huống không đáng có. Nếu phụ huynh không kịp thời mua BHYT, cũng ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh.

Việc mua BHYT ở môi trường giáo dục cần phải xem lại, nên bỏ quy định nhà trường thu tiền BHYT. Nhà trường chỉ có trách nhiệm cung cấp danh sách và tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh. Cần rà soát những tồn tại về quy định, có cách đóng phù hợp, như để học sinh tham gia theo hình thức hộ gia đình.

Bên cạnh đó, đại biểu đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho đối tượng học sinh, vì đây là đối tượng phụ thuộc, người mua là cha mẹ học sinh; trong khi nhiều gia đình còn khó khăn, đông con sẽ khó khăn trong việc mua BHYT cho con.

Chú thích ảnh
 Đại biểu Châu Quỳnh Dao, đoàn ĐBQH Kiên Giang.

Đại biểu Châu Quỳnh Dao, đoàn ĐBQH Kiên Giang: Cần đầu tư thuốc, trang thiết bị cho y tế học đường

Hiện trong dự thảo Luật đã “mở” khi đối tượng học sinh được đóng theo hộ gia đình hoặc nhà trường. Đại biểu cho rằng, mức đóng của học sinh, sinh viên hiện bằng 4,6% mức lương cơ sở; đông đảo cử tri cho rằng, mức đóng đó vẫn cao so với thu nhập của người dân.

Ban soạn thảo cần cân nhắc giữ được theo quy định hiện hành; đồng thời kiến nghị Nhà nước tiếp tục tăng mức hỗ trợ ngân sách nhà nước tối thiểu là 50% cho học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Đây là một trong những tiền đề rất quan trọng tiến tới đạt được mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Cùng với đó, cần bổ sung thêm nhóm các hộ thoát nghèo vào danh sách được ngân sách hỗ trợ.

Là người công tác trong ngành giáo dục, đại biểu hiểu trong hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế trường học là tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe của trẻ. Các em học sinh đang trong quá trình thay đổi về thể chất, tâm lý; trong khi đó, phần lớn thời gian trong ngày là các em sinh hoạt tại nhà trường. Vì vậy, cần tổ chức y tế học đường đầy đủ về thuốc men, vật tư y tế; phục vụ sơ cấp cứu, khám chữa bệnh ban đầu, quản lý tốt sức khỏe cho các em.

Đồng thời cần có nguồn chi cho truyền thông giáo dục sức khỏe để các em hiểu được lối sống lành mạnh, bảo đảm sức khỏe.

Đặc biệt, cần đầu tư cho công tác phòng chống dịch bệnh trong nhà trường để các em có môi trường học tập an toàn, lành mạnh.

Chú thích ảnh
 Đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung, đoàn ĐBQH Thái Bình. Ảnh: TTXVN

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung, đoàn ĐBQH Thái Bình: Tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên

Về đối tượng tham gia BHYT là học sinh, sinh viên, đại biểu đề nghị tăng hỗ trợ mức đóng lên 50% và đóng theo cơ sở giáo dục đào tạo mà không để tự lựa chọn hình thức đóng.

Như vậy sẽ kéo theo 2,8% số học sinh, sinh viên còn lại chưa tham gia sẽ tham gia bảo hiểm y tế.

Đại biểu mong muốn Quốc hội thông qua dự án Luật BHYT (sửa đổi) tại Kỳ họp này để Luật sớm có hiệu lực thi hành, đồng bộ với Luật Khám bệnh, chữa bệnh, qua đó sớm tháo gỡ, giải quyết những bất cập, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế cũng như quyền lợi của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.