Tưởng niệm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ

Ngày 29/9, tại Khu di tích Tượng đài Mười nữ Anh hùng liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (phường Hà Nam, Ninh Bình), Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ cầu siêu, thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 - 2026).

Thắp nến tri ân và thả hoa đăng nhân kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân phòng không Lam Hạ (1966 - 2026).
Thắp nến tri ân và thả hoa đăng nhân kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân phòng không Lam Hạ (1966 - 2026).

Tại lễ cầu siêu, Chư tôn đức ban nghi lễ Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã cử hành các nghi thức cúng Tiếp Linh; cúng Phật cầu siêu; tụng kinh A Di Đà để cầu nguyện cho hương linh chư vị tiền bối hữu công; chư vị anh hùng liệt sĩ; 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ… được về cảnh giới an lạc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình Trần Thị Thanh Ngân cho biết, Chương trình được tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã cử hành các nghi thức tại lễ cầu siêu.
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã cử hành các nghi thức tại lễ cầu siêu.

Đại lễ nhằm ôn lại và tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa lịch sử, tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và sự hy sinh anh dũng của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước; đồng thời tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ của quê hương Ninh Bình đã hiến dâng tuổi xuân và tính mạng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình khẳng định, theo quan niệm Phật giáo, "cầu" là mong nguyện, "siêu" là siêu thoát; lễ cầu siêu thể hiện lòng thành kính, sự biết ơn sâu sắc của người đang sống, đồng thời cầu nguyện cho hương linh các Anh hùng liệt sĩ được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng, siêu sinh tịnh độ.

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã cử hành các nghi thức tại lễ cầu siêu.
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã cử hành các nghi thức tại lễ cầu siêu.

Đại lễ cầu siêu, thắp nến tri ân là dịp tưởng niệm 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ. Đây không chỉ là một nghi lễ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là hoạt động giàu giá trị nhân văn, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" cho các thế hệ hôm nay và mai sau; đồng thời, thể hiện sự tri ân sâu sắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đối với những người đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân, xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng các đại biểu, tăng ni, phật tử đã thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng hoa đăng tri ân anh linh các Anh hùng liệt sĩ, 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ - những người con ưu tú đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường, dâng trọn cuộc đời cho nền độc lập, tự do của dân tộc.

Tin, ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Dành cho bạn

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.