Ngày 23/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các nước đồng minh châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đồng ý chi trả toàn bộ chi phí mua thiết bị quân sự từ Mỹ, trong đó phần lớn được chuyển cho Ukraine.
Ngày 12/10, Hàn Quốc cho biết giới chức quân đội nước này đang phân tích chi tiết tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới nhất được Triều Tiên phô trương trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên ngày 10/10.
Ngày 10/10, Mỹ đã thể hiện sự thất vọng trước việc Triều Tiên giới thiệu một mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới trong cuộc duyệt binh cùng ngày nhân kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên ngày 10/10, quân đội nước này đã giới thiệu một mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hoàn toàn mới.
Các nhà khoa học tên lửa Ấn Độ đã đạt được một dấu mốc nữa vào ngày 9/10 với việc bắn thử thành công tên lửa chống bức xạ thế hệ mới RUDRAM nhằm vào một mục tiêu phát xạ đặt trên đảo Wheeler ngoài khơi bờ biển bang miền Đông Odisha. Tên lửa được phóng từ máy bay chiến đấu SU-30 MKI.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ca ngợi vụ phóng thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh, coi đây là sự kiện quan trọng có đóng góp lớn vào bảo đảm an ninh quốc gia.
Ấn Độ đã thử thành công tên lửa trang bị ngư lôi có thể tấn công tàu ngầm địch ở khoảng cách trên 643km.
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimov ngày 7/10 cho biết quân đội nước này vừa phóng thử thành công tên lửa siêu thanh Sircon.
Tập đoàn công nghệ Rostec của Nga ngày 5/10 thông báo đã bắt đầu phát triển đạn súng lục cỡ 9x19 mm. Hiệu quả phá hủy của loại đạn này cao gấp đôi so với đạn tương tự hiện có. Đạn mới sẽ bắt đầu được thử nghiệm vào năm 2021.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 3/10, Ấn Độ đã phóng thử thành công phiên bản mới của tên lửa Shaurya có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, hãng tin ANI của Ấn Độ đưa tin nước này đã bắn thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos tầm bắn mở rộng có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 400 km.
Không quân Mỹ đang phát triển phương tiện gắn vũ khí laser có thể phát nổ bom và mìn ở khoảng cách trên 300 m.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 27/9, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã giới thiệu một loại tên lửa đạn đạo mới của hải quân.
Ngày 25/9, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã tiến hành thử thành công hệ thống tên lửa chống hạm mới.
Cảnh sát tại Kabul đã thu giữ được nhiều “súng bút” tội phạm sử dụng trong các vụ ám sát gây rúng động thủ đô Afghanistan những tháng gần đây.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 24/9, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đề xuất 3 phương án triển khai hệ thống radar và bệ phóng tên lửa trên biển để thay thế cho hệ thống đánh chặn tên lửa mặt đất "Aegis Ashore" mà nước này dự kiến triển khai tại tại hai tỉnh Akita và Yamaguchi.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 21/9 đã áp đặt các lệnh trừng phạt với 3 công ty - một của Thổ Nhĩ Kỳ, một của Kazakhstan và một của Jordan - vì vi phạm lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc với Libya.
Hãng tin Reuters dẫn nguồn một quan chức Mỹ giấu tên ngày 20/9 cho biết Iran và Triều Tiên đã nối lại dự án hợp tác tên lửa tầm xa, trong đó bao gồm việc chuyển giao các bộ phận quan trọng.
Thời gian qua, Nga đã trình làng hàng loạt hệ thống vũ khí chiến lược hiện đại, nổi bật trong số này là tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kinzhal và hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa siêu thanh Avangard hồi năm 2018.
Trung tướng Sergey Kobylash, Tư lệnh Lực lượng Không quân Tầm xa thuộc Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) ngày 19/9 cho biết những chiếc Tu-160 của nước này, định danh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Blackjack, đã phá kỷ lục về chuyến bay thẳng dài nhất trong số các máy bay ném bom siêu thanh trên thế giới.
Ngày 17/9, quân đội Romania đã tiếp nhận lô tên lửa đất đối không Raytheon Patriot đầu tiên của Mỹ trong nỗ lực nhằm nâng cao năng lực phòng vệ của quốc gia Balkan này.