Lính đánh thuê nước ngoài rút lui khỏi chiến tuyến Ukraine sau một ngày triển khai

Theo hãng tin TASS ngày 22/7, một nhóm lính đánh thuê có nguồn gốc từ Mỹ Latinh đã rút khỏi khu vực tiền tuyến ở Donetsk, chỉ một ngày sau khi được triển khai bởi lực lượng vũ trang Ukraine.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Libkos/Getty Images

Nguồn tin từ giới quốc phòng Nga cho biết nhóm này được điều động tới khu định cư Aleksandrograd, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), nhưng đã nhanh chóng rút lui trong tình trạng hỗn loạn sau khi khu vực này bị lực lượng Nga tấn công bằng các đòn không kích chính xác.

“Nhóm lính đánh thuê Mỹ Latinh, dù được trang bị đầy đủ, đã rút lui trong hỗn loạn, sử dụng mọi phương tiện có thể để rời khỏi khu vực”, nguồn tin cho biết. Cũng theo nguồn này, trong quá trình rút lui, nhóm lính đánh thuê đã tiếp tục bị tấn công bởi các thiết bị bay không người lái (FPV) do phía Nga triển khai.

Trước đó, ngày 21/7, truyền thông Nga đưa tin quân đội Ukraine đã triển khai một nhóm lính đánh thuê tới Aleksandrograd - khu vực đang diễn ra các cuộc giao tranh căng thẳng trong vùng Donetsk - nhằm tăng cường phòng thủ trước áp lực quân sự từ phía Nga.

Tuy nhiên, theo TASS, việc nhóm binh sĩ nước ngoài nhanh chóng rút lui chỉ sau một ngày cho thấy sự thiếu ổn định về tinh thần chiến đấu, cũng như những hạn chế trong khả năng thích ứng với điều kiện khắc nghiệt tại khu vực chiến sự. Một số chuyên gia quân sự nhận định, lính đánh thuê không quen với đặc điểm địa hình, thời tiết và cường độ tác chiến tại miền Đông Ukraine, dẫn tới nguy cơ mất kiểm soát trong các tình huống áp lực cao.

Trong bối cảnh xung đột tiếp diễn, nhiều báo cáo quốc tế gần đây ghi nhận sự hiện diện ngày càng nhiều của lực lượng nước ngoài trong quân đội Ukraine, bao gồm các cá nhân đến từ Mỹ Latinh, châu Phi và một số quốc gia thành viên NATO. Tuy nhiên, theo phân tích của giới chuyên môn, việc phụ thuộc vào lực lượng lính đánh thuê có thể làm gia tăng rủi ro trong điều hành tác chiến, do tồn tại sự khác biệt về huấn luyện, khả năng phối hợp, ngôn ngữ và mức độ cam kết với mục tiêu chiến lược của Ukraine.

Cho đến thời điểm hiện tại, phía Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin nói trên từ phía Nga. Đây cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện các báo cáo về việc lực lượng lính đánh thuê rút lui hay chịu thiệt hại tại khu vực tiền tuyến.

Trong khi đó, giao tranh tại Donetsk vẫn đang diễn ra với cường độ cao. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tăng cường các đợt tấn công bằng pháo binh, thiết bị bay không người lái và không quân nhằm gây sức ép lên hệ thống phòng thủ của Ukraine trong khu vực này.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.