Nga sử dụng UAV tự sát Geran-2 tấn công lính đánh thuê nước ngoài tại vùng Zaporozhia

Ngày 5/7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng vũ trang nước này đã triển khai thiết bị bay không người lái (UAV) Geran-2 tấn công các vị trí của lính đánh thuê nước ngoài đang tham chiến trong hàng ngũ quân đội Ukraine tại vùng Zaporozhia.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine bắn lựu pháo bọc thép 2000 trong cuộc xung đột với Nga gần ở Donetsk. Ảnh minh hoạ: REUTERS/TTXVN

Đài Sputnik dẫn thông cáo kèm video do Bộ Quốc phòng Nga công bố đưa tin các UAV tự sát Geran-2 đã đánh trúng mục tiêu lực lượng lính đánh thuê tại khu vực trung tâm giải trí Meridian, vùng Zaporozhia.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, tuyên bố phương Tây đã trở thành bên tham chiến trực tiếp trong cuộc xung đột ở Ukraine khi gửi lính đánh thuê tham gia chiến sự. Cùng quan điểm, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng xác nhận một số quốc gia đã điều động binh sĩ chính quy đến Ukraine dưới danh nghĩa lính đánh thuê.

Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần cảnh báo các lính đánh thuê nước ngoài không nên tham gia chiến đấu tại Ukraine. Bộ đồng thời nhấn mạnh những người không thuộc quy chế chiến binh theo luật pháp quốc tế sẽ không được hưởng quyền lợi như tù binh chiến tranh.

Vùng Zaporozhia, nằm ở hạ lưu sông Dnipro, đã trở thành một phần lãnh thổ do Nga kiểm soát sau cuộc trưng cầu dân ý diễn ra vào tháng 9/2022. Tuy nhiên, chính quyền Ukraine không công nhận kết quả này và liên tục các tiến hành pháo kích vào khu vực. Hiện hơn 70% diện tích vùng do Nga kiểm soát, trong khi trung tâm hành chính là thành phố Zaporozhia vẫn thuộc quyền kiểm soát của quân đội Ukraine. Kể từ tháng 3/2023, thành phố Melitopol được chọn làm trung tâm hành chính tạm thời của vùng.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Saudi Arabia đánh chặn tên lửa đạn đạo của Houthi

Saudi Arabia đánh chặn tên lửa đạn đạo của Houthi

Ngày 6/10, Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen cho biết, đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng nhằm vào thành phố Khamis Mushait, miền Tây Nam nước này. Phát biểu trên mạng xã hội X, người phát ngôn liên quân, Thiếu tướng Turki Al-Maliki, xác nhận tên lửa đã bị đánh chặn và phá hủy.

Mỹ đầu tư 180 triệu USD tăng cường 'chủ quyền hạt giống'

Mỹ đầu tư 180 triệu USD tăng cường 'chủ quyền hạt giống'

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke L. Rollins ngày 6/10 đã công bố khoản đầu tư 180 triệu USD để triển khai Sáng kiến Chủ quyền Hạt giống, nhằm tăng cường an ninh nông nghiệp Mỹ thông qua bảo vệ và khai thác các nguồn tài nguyên di truyền thực vật, đồng thời thúc đẩy đổi mới trong nông nghiệp.