Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” được triển khai trên cả nước từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Bên cạnh đó, chiến dịch còn ứng dụng khoa học, công nghệ để xác định danh tính những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tại TP Hồ Chí Minh, từ ngày 15/6, Bộ Tư lệnh Thành phố phối hợp với Viện Thiết kế (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) cùng các đơn vị liên quan, đã khảo sát bằng radar xuyên đất tại ba khu vực nghi vấn trong Công viên Lê Thị Riêng.
Dữ liệu khảo sát được phân tích, đối chiếu với ảnh tư liệu, hồ sơ lịch sử và lời kể nhân chứng để xác định những vị trí có khả năng tồn tại hố chôn tập thể.
Cuối tháng 6, công tác đào thăm dò được triển khai bằng phương pháp thủ công kết hợp cơ giới. Sau hai ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một rãnh chôn tập thể dài khoảng 25 m, rộng khoảng 3 m. Năm bộ hài cốt liệt sĩ đầu tiên được tìm thấy cùng nhiều di vật như tăng, võng, dép cao su và các hiện vật liên quan.
Đến 6/7, khi lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được tổ chức, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 9 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Quá trình tìm kiếm được thực hiện thận trọng, tỉ mỉ, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nhằm bảo đảm mỗi dấu tích, di vật được phát hiện đều được ghi nhận, phục vụ công tác xác minh thông tin và xác định danh tính các liệt sĩ.
Theo thống kê, từ ngày 23/6 đến hết ngày 23/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 822 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 329 bộ có di vật kèm theo.
Trong tổng số 882 hài cốt liệt sĩ, có 789 hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.
Kết quả này mở ra cơ hội xác minh thông tin, kết nối với thân nhân và từng bước xác định danh tính những người đã hy sinh, trong đó có các liệt sĩ liên quan đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.
Cùng với việc tìm kiếm, quy tập, TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành lấy mẫu tại hơn 9.800 phần mộ chưa xác định được danh tính ở 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Trong đó, hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ đã được vận chuyển ra Hà Nội để giám định ADN, phục vụ xác định danh tính.
Ngày 14/10/2026, TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ viếng, truy điệu 731 liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Sau gần 60 năm nằm lại trong lòng đất, hài cốt các liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.
Chiến dịch “500 ngày đêm” tiếp tục khẳng định ý nghĩa của công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.