Cùng hành động để không còn trẻ em bị đuối nước

​​​​​​​Tại Việt Nam, số liệu của Bộ Y tế cho thấy gần 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước mỗi năm. Dù tỷ lệ này đang có xu hướng giảm, Việt Nam vẫn thuộc nhóm nước có tỷ lệ đuối nước trẻ em cao trong khu vực Tây Thái Bình Dương.

Chú thích ảnh

Đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em từ 5 đến 14 tuổi tại Việt Nam. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2021, có khoảng 300.000 ca tử vong do đuối nước trên toàn cầu, phần lớn là trẻ em và thanh thiếu niên tại các quốc gia thu nhập thấp và trung bình.

Tại Việt Nam, số liệu của Bộ Y tế cho thấy gần 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước mỗi năm. Dù tỷ lệ này đang có xu hướng giảm, Việt Nam vẫn thuộc nhóm nước có tỷ lệ đuối nước trẻ em cao trong khu vực Tây Thái Bình Dương.

Chú thích ảnh

Trước thực trạng đó, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) đã phát động chiến dịch truyền thông trên toàn quốc với chủ đề “Cùng hành động để không còn trẻ em bị đuối nước”, nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng, chống đuối nước (25/7) hàng năm.

Chiến dịch kêu gọi các cấp chính quyền, phụ huynh và toàn xã hội cùng chung tay phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em thông qua việc tăng cường giáo dục kỹ năng an toàn nước, mở rộng dạy bơi an toàn trong trường học và cộng đồng, truyền thông nâng cao nhận thức và đẩy mạnh hợp tác liên ngành, huy động nguồn lực đầu tư để phòng chống đuối nước.

Một mô hình can thiệp hiệu quả được ghi nhận trong thời gian qua là Chương trình phòng, chống đuối nước cho trẻ em tại 12 tỉnh có tỷ lệ tử vong cao. Chương trình do Cục Bà mẹ và Trẻ em phối hợp triển khai cùng tổ chức Campaign for Tobacco-Free Kids (CTFK), Hoa Kỳ; dưới sự hỗ trợ tài chính của Quỹ từ thiện Bloomberg. Sau 7 năm triển khai, chương trình đã dạy bơi an toàn cho hơn 52.000 trẻ em, trang bị kỹ năng an toàn nước cho hơn 52.200 em, đồng thời đào tạo hơn 1.000 giảng viên bơi an toàn được cấp chứng chỉ.

Nghiên cứu từ Trường Đại học Y tế Công cộng cho thấy, tỷ lệ tử vong do đuối nước tại các tỉnh triển khai chương trình đã giảm trung bình 16% so với trước can thiệp. Bà Đoàn Thị Thu Huyền, đại diện Tổ chức CTFK tại Việt Nam, nhấn mạnh: “Đuối nước có thể xảy ra chỉ trong khoảnh khắc, nhưng với nhận thức đúng và hành động kịp thời, chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn những bi kịch xảy ra. Đuối nước là hoàn toàn có thể phòng tránh được".

Tại tỉnh Quảng Trị, năm 2025, Sở Y tế tỉnh đã phối hợp cùng CTFK tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng, chống đuối nước. Lễ hưởng ứng chính thức diễn ra ngày 24/7 tại Nhà Thiếu nhi tỉnh, với sự tham dự của lãnh đạo HĐND, Sở Y tế, đại diện tổ chức CTFK cùng các sở, ban, ngành và đông đảo học sinh.

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu đã đến thăm lớp dạy bơi an toàn do CTFK tài trợ tại Trường THCS Quách Xuân Kỳ, xã Bố Trạch. Cùng ngày, cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước cho trẻ em” diễn ra sôi nổi với hơn 100 học sinh đến từ 11 trường tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh tham gia.

Chú thích ảnh
Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước cho trẻ em”.

Các em đã thể hiện hiểu biết và kỹ năng thông qua các phần thi kiến thức, tiểu phẩm sáng tạo và thực hành kỹ năng cứu đuối gián tiếp. Đây là những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, đồng thời phát huy vai trò chủ động của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc phát triển phong trào học bơi an toàn và kỹ năng an toàn để phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Chú thích ảnh
Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước cho trẻ em”.

Thông qua chuỗi hoạt động này, tỉnh Quảng Trị không chỉ thể hiện cam kết mạnh mẽ trong công tác bảo vệ trẻ em mà còn góp phần truyền cảm hứng để các địa phương khác nhân rộng mô hình dạy bơi và kỹ năng an toàn nước thông qua đầu tư bền vững. Để giảm thiểu tình trạng trẻ em tử vong do đuối nước, cần sự phối hợp đồng bộ, lâu dài giữa các cấp chính quyền, ban ngành liên quan đặc biệt là ngành giáo dục – y tế - văn hóa- thể thao và du lịch, cùng các tổ chức xã hội và từng gia đình. Mỗi hành động hôm nay – dù nhỏ – đều có thể cứu sống một sinh mạng ngày mai. Hãy cùng hành động để mọi trẻ em Việt Nam được, khỏe mạnh và phát triển trong một môi trường không còn nguy cơ của đuối nước.

Đồng hành cùng Ánh Viên hướng tới mục tiêu không còn trẻ em bị đuối nước
Đồng hành cùng Ánh Viên hướng tới mục tiêu không còn trẻ em bị đuối nước

Ngày 25/7, tại thành phố Cần Thơ, Chiến dịch cộng đồng "Kình ngư tập sự - Đồng hành cùng Ánh Viên vì một Việt Nam không còn trẻ em bị đuối nước" chính thức được khởi động nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống đuối nước (25/7).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN