Anh mua chiến đấu cơ F-35 của Mỹ, tham gia sứ mệnh hạt nhân NATO

Anh sẽ mua 12 chiến đấu cơ F-35A có thể mang theo vũ khí hạt nhân do Mỹ sản xuất và tham gia các sứ mệnh hạt nhân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35 do hãng Lockheed Martin của Mỹ chế tạo. Ảnh: PAP/TTXVN

Theo đài truyền hình CNN, thông báo trên được Thủ tướng Anh Keir Starmer đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức trong ngày 25/6. Cũng trong hội nghị, nhà lãnh đạo kêu gọi các thành viên NATO làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ liên minh.

"Cam kết của Vương quốc Anh đối với NATO, cũng như sự đóng góp của liên minh trong việc giữ cho Vương quốc Anh an toàn và an ninh là không thể nghi ngờ. Tất cả chúng ta phải hành động để bảo vệ khu vực Euro-Atlantic cho các thế hệ tương lai", thông báo của Văn phòng Thủ tướng trích dẫn phát biểu của ông Starmer.

Thông báo trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục chỉ trích các nước NATO không chi đủ tiền cho quốc phòng.

F-35A là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Mỹ do nhà sản xuất Lockheed Martin chế tạo. Đây là một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất trên hành tinh, và cũng là một trong những máy bay đắt đỏ nhất.

Trước đó, trong báo cáo Đánh giá Phòng thủ Chiến lược công khai vào đầu tháng 6, Anh cũng công bố lực lượng quân sự nước này sẽ được mở rộng với 12 chiếc tàu ngầm lớp SSN-AUKUS cùng các loại vũ khí thông thường khác.

Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Vương quốc Anh đã loại bỏ dần vũ khí nguyên tử trên máy bay từ những năm 1990 và chỉ có tàu ngầm hạt nhân.

Quyết định mua máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân được cho là thể hiện sự tăng cường đáng kể cho vị thế hạt nhân của Anh. Điều đó có nghĩa là ngoài khả năng răn đe hạt nhân trên biển bằng tàu ngầm hạt nhân hiện có, quốc gia này cũng sẽ tham gia vào nhiệm vụ hạt nhân trên không của NATO.

"Trong kỷ nguyên bất ổn, chúng ta không thể coi hòa bình là điều hiển nhiên", Thủ tướng Starmer nói.

Chỉ có ba thành viên NATO bao gồm Mỹ, Anh và Pháp là cường quốc hạt nhân, nhưng nhiệm vụ hạt nhân của liên minh quân sự này có sự tham gia của 7 quốc gia thành viên. Họ đóng góp các máy bay chiến đấu có thể mang theo vũ khí thông thường hoặc bom B61 của Mỹ được dự trữ ở châu Âu.

Marion Messmer, một nhà phân tích thuộc chương trình an ninh quốc tế tại nhóm nghiên cứu Chatham House, cho biết thông báo của chính phủ Anh không nêu rõ vũ khí hạt nhân của Mỹ có được triển khai trên lãnh thổ Anh hay không do động thái này có thể gây tranh cãi.

"Vương quốc Anh không có bất kỳ vũ khí hạt nhân nào có thể được triển khai bằng đường hàng không. Các quốc gia khác trong NATO tham gia sứ mệnh này cũng đặt vũ khí hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ của họ và những vũ khí này vẫn hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ”, ông Messmer lý giải.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Tổng thống Trump bình luận về cuộc không kích Iran bên lề hội nghị NATO
Tổng thống Trump bình luận về cuộc không kích Iran bên lề hội nghị NATO

Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra tại The Hague ngày 25/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói về các cuộc không kích gần đây nhằm vào Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN