Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Đồng thuận từ tiếng nói người dân

Cơ chế đối thoại thống nhất của Thành phố không chỉ làm rõ những băn khoăn của người dân mà còn tạo thêm động lực cho việc triển khai Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Thẳng thắn đối thoại, nêu ra những vướng mắc, khó khăn và giải đáp các băn khoăn là không khí chung bao trùm tại hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân theo cơ chế thống nhất của Thành phố về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500, diễn ra ngày 16/9 tại nhiều điểm cầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

UBND thành phố Hà Nội tổ chức điểm cầu chính trực tiếp tại Trụ sở UBND thành phố cùng điểm cầu trực tuyến tại trụ sở UBND phường Thượng Cát và trụ sở Đảng ủy - HĐND, trụ sở UBND, trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hồng Hà cùng nhiều điểm cầu trực tuyến khác với sự tham dự của đông đảo chính quyền và nhân dân khu vực bị ảnh hưởng.

14.jpg
UBND thành phố Hà Nội tổ chức điểm cầu chính trực tiếp tại Trụ sở UBND thành phố cùng nhiều điểm cầu trực tuyến.

Tại điểm cầu trực tiếp Trụ sở Đảng ủy - HĐND phường Hồng Hà, đông đảo người dân đã có mặt từ sớm để theo dõi và tham gia đóng góp ý kiến.

Trao đổi tại hội nghị, ông Bùi Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy phường Hồng Hà khẳng định việc triển khai Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng cùng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là vô cùng cần thiết. Nhấn mạnh ý nghĩa của đợt lấy ý kiến nhằm phản ánh chính xác tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, Bí thư Đảng ủy phường Hồng Hà cũng vận động bà con tập trung vào các nội dung trọng tâm, để buổi đối thoại diễn ra thuận lợi và đạt hiệu quả cao nhất.

Ghi nhận tại hội nghị đối thoại, phần lớn đại diện các phường, xã đều có mong muốn giữ lại các di tích lịch sử, đền chùa, nghĩa trang nhân dân… của địa phương trong quá trình quy hoạch.

13.jpg
Tại điểm cầu trực tiếp Trụ sở Đảng ủy - HĐND phường Hồng Hà, đông đảo người dân đã có mặt từ sớm để theo dõi và tham gia đóng góp ý kiến.

Đại diện cộng đồng dân cư xã Mê Linh cho biết trong quá trình tìm hiểu về Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, người dân luôn nhận được sự giải đáp rõ ràng, trách nhiệm từ phía các cán bộ quản lý. Không chỉ được giải tỏa những thắc mắc, việc đóng góp ý kiến cá nhân của từng cá nhân cũng được chính quyền địa phương tiếp nhận và hướng dẫn thao tác vô cùng tận tình.

Ông Nguyễn Thanh Phương, người dân phường Hồng Hà bày tỏ ý kiến về những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình. Đánh giá về sự kiện đối thoại, ông Nguyễn Thanh Phương cho biết đông đảo người dân trên địa bàn phường đều có chung sự đồng lòng và ủng hộ cao. Ông mong muốn sau buổi đối thoại, những ý nguyện của người dân sẽ tiếp tục được các cấp chính quyền thấu hiểu, tiếp nhận và cụ thể hóa trong quá trình triển khai quy hoạch.

12.jpg
Người dân phường Hồng Hà thẳng thắn đối thoại, nêu ra những vướng mắc, khó khăn.

Cùng chung niềm cảm kích khi chính quyền chủ động tổ chức không gian đối thoại để lắng nghe nhân dân, bà Phạm Thị Loan, người dân phường Hồng Hà lấy làm vui mừng khi những góp ý của mình được trực tiếp ghi nhận. Bà Phạm Thị Loan kỳ vọng những ý kiến thẳng thắn từ thực tiễn đời sống, cũng là những mong mỏi, nguyện vọng chính đáng của cộng đồng dân cư nơi đây sẽ đến được với các cấp lãnh đạo Thành phố.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng nêu mong muốn về tái định cư tại chỗ, giữ làng nghề truyền thống, đền bù thỏa đáng…

Chiều 17/9 tiếp tục diễn ra cuộc đối thoại.

11.jpg
Người dân lấy làm vui mừng khi những góp ý của mình được trực tiếp ghi nhận.
Minh Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hưng Yên: Khẩn trương khắc phục ngập úng sau mưa lớn

Hưng Yên: Khẩn trương khắc phục ngập úng sau mưa lớn

Theo ông Phí Quốc Việt, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Hưng Yên, lượng mưa trung bình trên địa bàn tỉnh từ ngày 14/9 đến 16h ngày 17/9 là 243,14mm, đặc biệt có nơi mưa to như: xã Hồng Minh 345mm. Còn lượng mưa trung bình từ 7h đến 16h ngày 17/9 là 13,23mm, lớn nhất là 32,1mm tại xã Quỳnh Phụ.

Thanh Hóa khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Thanh Hóa khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Mưa lớn, nước sông Bưởi dâng cao vượt báo động là 1,01m, tràn qua đê bao Thạch Định khiến 1.364 hộ với 5.698 nhân khẩu tại 10 thôn của xã Kim Tân (Thanh Hóa) bị ngập trong nước. Chính quyền địa phương đã kêu gọi 1.348 hộ sơ tán tại chỗ đến các nhà cao tầng, kiên cố của gia đình, người thân; 16 hộ sơ tán tập trung tại các điểm an toàn. Ngoài ra, tại xã Kim Tân có 465 hộ với gần 2.000 nhân khẩu tại 6 thôn đang bị chia cắt do mưa lũ.