Tổng thống Trump nêu khả năng lập căn cứ Lục quân Mỹ ở Ba Lan

Tổng thống Donald Trump ngày 17/9 gợi ý rằng Mỹ có thể sẽ thiết lập căn cứ Lục quân đầu tiên tại Ba Lan.

Binh sĩ Mỹ tại lễ khánh thành căn cứ quân sự thường trực ở Poznan, Ba Lan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Binh sĩ Mỹ tại lễ khánh thành căn cứ quân sự thường trực ở Poznan, Ba Lan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)

Tổng thống Trump đăng lên mạng xã hội: “Nhờ sự lãnh đạo quyết đoán của người bạn tôi, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, những bước tiến đáng kể đang được thực hiện hướng tới việc thiết lập một căn cứ của Lục quân Mỹ tại Ba Lan. Nếu điều này trở thành hiện thực, địa điểm đặt căn cứ sẽ sớm được công bố. Đây sẽ là bước tiến mang tính lịch sử đối với liên minh Mỹ - Ba Lan vĩ đại của chúng ta”.

Đại sứ quán Ba Lan không trả lời đề nghị bình luận và chưa rõ ngay hai nước đã tiến triển đến mức nào trong quá trình này.

Đây là thay đổi đáng kể so với thời điểm đầu năm, khi chính quyền của Tổng thống Trump từng có ý định rút binh sĩ khỏi Ba Lan.

Trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông Trump năm 2018, Warsaw đề xuất thành lập căn cứ quân sự thường trực của Mỹ mang tên “Pháo đài Trump”. Mặc dù ý tưởng không được hiện thực hóa nhưng dấu ấn quân sự của Mỹ tại Ba Lan vẫn không ngừng gia tăng. Hiện có khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đóng quân tại nước này, cùng với một đơn vị đồn trú thường trực của Lục quân Mỹ và căn cứ phòng thủ tên lửa.

Lầu Năm Góc từng hủy kế hoạch luân chuyển 4.000 binh sĩ đến Ba Lan vào tháng 5 sau bất đồng giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz liên quan đến vấn đề chiến tranh Iran. Tuy nhiên, quyết định này sau đó đã bị đảo ngược. Ngoài ra, ông Trump đề cập đến khả năng lập căn cứ Lục quân tại Ba Lan trong bối cảnh Lầu Năm Góc đang tiến hành đánh giá về việc bố trí quân đội Mỹ ở nước ngoài.

Trong tháng 9 này, Ba Lan đã ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự. Thỏa thuận này được ký ngày 9/9 trong khuôn khổ chương trình Tài trợ Quân sự nước ngoài (FMF) của Mỹ. Theo chương trình trên, Mỹ cung cấp các khoản bảo lãnh vay vốn do chính phủ nước này hậu thuẫn cho các nước đồng minh để phục vụ việc mua sắm trang thiết bị và dịch vụ quốc phòng của Mỹ.

Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Paweł Bejda chia sẻ với truyền thông địa phương rằng một phái đoàn Mỹ, bao gồm quan chức phụ trách chính sách của Lầu Năm Góc là ông Elbridge Colby, đã đến thăm Ba Lan trong tháng này để khảo sát các địa điểm tiềm năng cho việc đặt căn cứ quân sự.

Hiện chỉ có 6 quốc gia tại châu Âu có căn cứ quân sự thường trực của Mỹ, bao gồm: Đức, Italy, Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ.

Theo hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ), Ba Lan đã bắt tay vào một trong những chương trình hiện đại hóa quân sự lớn nhất châu Âu, tăng chi tiêu quốc phòng lên hơn 4% GDP và công bố kế hoạch tăng thêm nữa. Warsaw cũng đang mua một lượng lớn thiết bị quân sự Mỹ, bao gồm xe tăng Abrams, hệ thống tên lửa HIMARS, trực thăng Apache và tiêm kích F-35.

Ba Lan hiện là một trong những thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tích cực nhất trong việc gia tăng chi tiêu quốc phòng. Quốc gia này coi việc tăng cường năng lực quân sự và củng cố sự hiện diện của các đồng minh tại khu vực là những yếu tố quan trọng nhằm bảo đảm an ninh của Ba Lan cũng như sườn phía Đông NATO.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn