UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

1309-uav.jpg
Hình minh họa. Ảnh: PAP/TTXVN

Theo truyền thông châu Âu, hãng đường sắt quốc doanh Ukraine Ukrzaliznytsia ngày 13/9 cho biết một UAV Nga đã đánh trúng đầu máy của đoàn tàu chở khách tại tỉnh Volyn, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km.

Theo Ukrzaliznytsia, bộ phận giám sát các mối đe dọa trên không đã phát hiện nguy hiểm và kịp thời cảnh báo tổ lái, giúp họ có đủ thời gian triển khai biện pháp bảo vệ hành khách và nhân viên đường sắt.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp hệ thống đường sắt Ukraine trở thành mục tiêu tấn công. Ukrzaliznytsia cho biết hãng tiếp tục theo dõi các mối đe dọa trên không, duy trì hoạt động của các đoàn tàu và thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn.

Vụ tấn công tại Volyn nằm trong đợt không kích quy mô lớn của Nga nhằm vào Ukraine trong đêm. Không quân Ukraine cho biết Moskva đã phóng hơn 450 UAV, trong đó có các loại sử dụng động cơ phản lực và UAV tên lửa Banderol.

Một số khu vực miền Tây Ukraine giáp Ba Lan cũng bị tấn công, khiến hoạt động kiểm soát tại các cửa khẩu giữa hai nước phải tạm dừng vì lý do an toàn.

Người phát ngôn Lực lượng Biên phòng Ba Lan Dariusz Sienicki cho biết hoạt động qua lại tại các cửa khẩu Dorohusk, Zosin và Dolhobyczow sau đó đã trở lại bình thường, trong khi việc làm thủ tục tại Hrebenne cũng được chuẩn bị nối lại.

Phía Ba Lan không ghi nhận mối đe dọa trực tiếp nào đối với các cửa khẩu của nước này. Tuy nhiên, Ukraine thông báo một UAV đã đánh trúng và phá hủy một xe tải cách cửa khẩu Jagodzin khoảng 800 m.

Ba Lan triển khai máy bay quân sự

Trước các cuộc tập kích nhằm vào miền Tây Ukraine, quân đội Ba Lan đã triển khai máy bay và thực hiện một số biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ không phận.

Người dân tại hai tỉnh Lublin và Podkarpackie nhận được cảnh báo từ Trung tâm An ninh Chính phủ Ba Lan về cuộc không kích của Nga trên lãnh thổ Ukraine, đồng thời được thông báo về hoạt động của máy bay quân sự Ba Lan. Cảnh báo được dỡ bỏ sau gần năm tiếng duy trì.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết các hệ thống phòng thủ nước này đã phát hiện một đợt tấn công bằng UAV Geran-5 tại miền Tây Ukraine vào sáng sớm. Theo ông, một thiết bị đánh trúng mục tiêu cách biên giới Ba Lan khoảng 1 km, trong khi một thiết bị khác rơi cách biên giới 5 km.

Ba Lan đã huy động tiêm kích F-16, trực thăng và máy bay trinh sát trên không Saab để theo dõi tình hình. Ông Kosiniak-Kamysz khẳng định không có UAV nào vượt qua biên giới nước này.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho rằng các cuộc tập kích đã tiến sát cửa ngõ của Liên minh châu Âu và NATO. Ông kêu gọi các đối tác áp đặt biện pháp mạnh hơn đối với Moskva, trong đó có cấm vận thương mại toàn diện, hạn chế nhập cảnh và mở rộng trừng phạt nhằm vào tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.